Báo Công An Đà Nẵng

Thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp

Thứ năm, 30/12/2021 19:20

Đại tá Nguyễn Thanh Thủy- Phó Chính ủy BĐBP Đà Nẵng ngày 29-12 cho biết, trong tuần cuối tháng 12-2021, các đồn Biên phòng Phú Lộc, Non Nước, Sơn Trà (BĐBP TP Đà Nẵng) phối hợp với các hội, đoàn thể địa phương đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026.

BĐBP TP Đà Nẵng tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa các đồn Biên phòng với Hội đoàn thể, địa phương các quận Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà được cụ thể hóa bằng việc ký kết chương trình phối hợp theo giai đoạn 5 năm và kế hoạch thực hiện hàng năm, trong đó tập trung các nội dung ký kết tuyên truyền, vận động ngư dân vươn khơi bám biển, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; thực hiện các chủ trương của địa phương về công tác an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên môi trường...

Quá trình thực hiện, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng, như: Đồn Biên phòng Phú Lộc phối hợp với Hội Nông dân Q. Thanh Khê hướng dẫn thủ tục đề nghị các cấp hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng đối với 3 phương tiện bị chìm trên biển; tặng 500 cờ Tổ quốc, 200 ảnh Bác Hồ và hàng trăm phao cứu sinh cho ngư dân trên địa bàn…; Đồn Biên phòng Sơn Trà phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Q. Sơn Trà phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dũng, tặng sinh kế là xe đẩy rau củ, xe bán cháo, xe nước mía cho 4 gia đình nghèo…

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Thủy, chương trình phối hợp giữa đồn Biên phòng với các đoàn, thể địa phương là một chủ trương đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với việc đổi mới công tác dân vận, tạo nên sức mạnh tổng hợp để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH ở khu vực biên giới biển.

Công Hạnh