Báo Công An Đà Nẵng

Thực hư “thánh chiến tình dục” tại Syria

Thứ ba, 29/10/2013 09:39

(Cadn.com.vn) - Các cô gái đến Syria được cho là dùng thân mình để phục vụ các chiến binh trong cuộc chiến kéo dài với phe chính phủ Tổng thống Assad.

Khi chính quyền Tunisia thông báo rằng, hàng trăm phụ nữ trẻ rời khỏi nhà đến phục vụ tình dục cho các chiến binh Hồi giáo ở Tunisia và Syria, đó là cú sốc rất lớn và cả sự hoài nghi. Các báo cáo chính thức gây ra sự hoài nghi từ phía Tunisia và cú sốc từ gia đình các cô gái bị bắt giữ.

Tự nguyện tham gia

Câu chuyện bắt nguồn từ khu vực Jebel ech Chaambi (núi Chaambi) ở phía tây Tunisia, trên biên giới với Algeria.

Khu vực xa xôi này chứng kiến những trận chiến ác liệt giữa quân đội Tunisia và các chiến binh liên kết với Al-Qaeda kể từ tháng 12-2012. Nhà chức trách cho biết, họ bắt giữ một số trẻ em gái và phụ nữ ở các thành phố xung quanh Chaambi, những người tự nguyện quan hệ tình dục với các chiến binh đang chiến đấu mệt mỏi, một phần trong chiến dịch giúp nâng cao tinh thần cho lực lượng nổi dậy.

Cách đây vài tháng, các phương tiện truyền thông thế giới thường xuyên đưa tin về hoạt động “tình dục thánh chiến”, nhưng phạm vi và mối quan hệ với cuộc xung đột ở Syria và các chiến binh đang chiến đấu ở Tunisia vẫn là một bí ẩn.

Tranh cãi một lần nữa dậy sóng vào tháng 9, khi Bộ trưởng Nội vụ Tunisia Lotfi bin Jido cho biết, phụ nữ và trẻ em gái đi đến những vùng xa xôi của Tunisia cũng như cho Syria để hỗ trợ các tay chiến binh.

Theo ông Jido, các cô gái Tunisia tự nguyện quan hệ với 20, 30, thậm chí 100 chiến binh thuộc lực lượng nổi dậy chống chính phủ của Tổng thống Assad với mục đích mang thai nhằm hình thành và xây dựng một đội ngũ chiến binh kế thừa. “Chúng tôi chỉ biết im lặng, không làm gì được”, ông nói với Quốc hội.

Nhiều người Tunisia đến Syria để chiến đấu với các nhóm chiến binh Hồi giáo. Ảnh: BBC

Động cơ chính trị?

Các nhà phê bình bác bỏ các báo cáo này và xem đây là hoạt động tuyên truyền vô căn cứ và vì động cơ chính trị.

Nhà phát sóng truyền thanh Zuhir Eljiis tin rằng, mục đích của những báo cáo này là nhằm cáo buộc đảng Hồi giáo Enhada cầm quyền nhắm mắt làm ngơ trước chủ nghĩa cực đoan. “Bộ trưởng Nội vụ đã không đưa ra bằng chứng. Ông ấy không đưa ra số liệu thống kê”, Eljiis nói.

Bộ Nội vụ từ chối yêu cầu được gặp các cô gái bị giam giữ. Nhưng phát ngôn viên của Bộ trưởng, Mohammed Ali al- Arawi, cho biết, họ có bằng chứng và lời thú tội nhưng chúng chỉ được trình bày trước tòa án. “Bằng chứng dựa trên việc nghe lén các cuộc gọi điện thoại và các trang Facebook. Chúng tôi cũng có lời thú tội, nhưng không thể tiết lộ danh tính của những người phụ nữ và trẻ em gái này vì đó là một vấn đề nhạy cảm trong xã hội”, ông nói.

Hồi tháng 4, quan chức Hồi giáo cao cấp nhất ở Tunisia, Mufti Othman Batikh, đã khiến các phương tiện truyền thông tức giận khi cho rằng các cô gái Tunisia đã đến Syria để tham gia vào một cuộc thánh chiến tình dục. 3 tháng sau, ông bị Tổng thống Muncif Marzouk sa thải. Ông Batikh cho biết, mình bị trừng phạt do “lỡ miệng”.

Một học giả Hồi giáo nổi bật ở Tunisia, Sheikh Fareed Elbaji, cho biết, ông biết những gia đình đã phát hiện con gái của họ đến Chaambi và Syria phục vụ tình dục cho các chiến binh, theo lời kêu gọi của các sắc lệnh tôn giáo trên các chiến trường ở Syria.

Tại một đất nước mà chủ nghĩa thế tục và tự do tồn tại rộng rãi trong đời sống như Tunisia, “thánh chiến tình dục” là một cú sốc. Nhiều người coi đó là trò lừa bịp mang động cơ chính trị. Nhưng nhiều người khác cảnh báo về chủ nghĩa cực đoan ngày càng tăng trong nước, cho rằng không dễ để loại bỏ nó.

An Bình

(Theo BBC)