Báo Công An Đà Nẵng

Thượng Đức tập trung tháo gỡ vướng mắc, phát huy tiềm năng để phát triển bền vững

Thứ sáu, 18/09/2026 06:50
Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 9 tháng đầu năm 2026, xã Thượng Đức tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; địa phương kết nạp 20 đảng viên mới, đạt 125% chỉ tiêu; sắp xếp 21 thôn còn 10 thôn, 8 trường học còn 4 trường và kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc. Từ ngày 1-7-2025 đến nay, xã tiếp nhận 3.738 hồ sơ, trong đó 99,5% được tiếp nhận trực tuyến; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,92%; số hóa hồ sơ, kết quả và thanh toán trực tuyến đạt 100%. Thu ngân sách lũy kế đến tháng 9-2026 ước đạt 135,806 tỷ đồng, bằng 76,46% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 61% kế hoạch…Thời gian tới, xã Thượng Đức tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, quy hoạch, đất đai, tái định cư và hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư; đồng thời đề nghị thành phố hỗ trợ nhân lực, đầu tư y tế, văn hóa và các công trình thiết yếu, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của xã Thượng Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn đề nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm tình hình cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Về phát triển kinh tế, địa phương cần phát huy thế mạnh, khai thác hiệu quả tiềm năng về nông - lâm nghiệp, kinh tế vườn; phát triển rừng gỗ lớn, nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP; nghiên cứu hình thành các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa Cơ Tu. Địa phương cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai, quy hoạch và nguồn nhân lực; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, phấn đấu đến ngày 31-1-2027 hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công thành phố giao; xây dựng lộ trình cụ thể, phấn đấu đến năm 2029 đạt 10/10 tiêu chí nông thôn mới; trong những tháng cuối năm, xã cần rà soát, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu còn thấp. Đối với các kiến nghị của địa phương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn giao các sở, ngành phối hợp tháo gỡ, tạo nền tảng để Thượng Đức phát triển bền vững.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng các sở, ngành liên quan kiểm tra thực tế các khu vực có nguy cơ sạt lở tại xã Thượng Đức.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam cùng đại diện các sở, ngành liên quan kiểm tra thực tế các khu vực có nguy cơ sạt lở tại thôn Lộc Bắc và thôn Hà Tân (xã Thượng Đức). Theo báo cáo của xã Thượng Đức, hiện địa phương có 163 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở tại khu vực bờ sông Lập Bắc và bờ sông Côn, gồm: 28 hộ tại thôn Hà Tân, 13 hộ tại thôn Lộc Bắc và 122 hộ tại khu vực Hội Khách. Trong mùa mưa bão năm 2026, địa phương đã xây dựng phương án ứng phó cụ thể theo từng khu vực, từng lưu vực sông; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết, tập trung bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong mùa mưa lũ. Qua kiểm tra thực tế tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai phương án, kịch bản ứng phó thiên tai trong mùa mưa lũ; rà soát các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là những nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập sâu, chia cắt. Đối với các hộ dân trong khu vực nguy hiểm, cần xây dựng phương án di dời, sơ tán phù hợp; chủ động lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết để triển khai ngay khi có tình huống xảy ra. Đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, không để bị động, bất ngờ trong công tác phòng, chống thiên tai.

Nhân chuyến công tác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn đến thăm, tặng quà người có uy tín và hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thôn Yều (xã Thượng Đức). Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn mong muốn người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương. Đồng thời, động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

LÊ VƯƠNG