Báo Công An Đà Nẵng

Thương mại mậu dịch tự do không hoàn toàn miễn phí!

Thứ bảy, 31/10/2015 07:20

(Cadn.com.vn) - Hội thảo về tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với  thu hút đầu tư và phát triển thương mại do Trung tâm xúc tiến đầu tư (IPC), Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) Chi nhánh Đà Nẵng, Đảng ủy khối Doanh nghiệp và Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức ngày 30-10.

Hội thảo thu hút hơn 300 đại biểu đến từ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các cơ quan quản lý và chuyên gia nghiên cứu kinh tế của TP Đà Nẵng, đặc biệt, có sự tham gia của đại diện phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham).

Phát biểu khai mạc, ông Phùng Tấn Viết- Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh: Với vai trò là hạt nhân tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam, thời gian qua, Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển KT-XH, liên tục được cộng đồng doanh nghiệp bình chọn là nơi có môi trường kinh doanh tốt; dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Đà Nẵng còn chưa phát triển, công nghệ chưa tiên tiến, kim ngạch xuất khẩu chưa tương xứng với tiềm năng và chịu nhiều tác động của nhu cầu thị trường. Thời gian đến, TPP đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng sẽ là một cơ hội hấp dẫn nhưng cũng là thách thức lớn đối với doanh nghiệp địa phương. Lãnh đạo TP Đà Nẵng  sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận thông tin và có những cơ chế chính sách tốt để thu hút đầu tư vào Đà Nẵng.

Ông Nestor Scherbay: “TPP là hiệp định hoàn toàn không miễn phí cho nhà đầu tư và DN”.

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Herb Cochran- Giám đốc điều hành AmCham Vietnam cho rằng, tham gia TPP sẽ mang lại cho Việt Nam cơ hội như: xuất khẩu tăng 28,4%, GDP tăng 10,5% vào năm 2025 so với mức cơ bản nếu không có TPP, trong đó, những lĩnh vực Việt Nam có ưu thế là: Dệt may, may mặc, giày dép, máy móc.

TPP sẽ mang lại nhiều lợi ích cho kinh tế Việt Nam như: tăng kim ngạch xuất khẩu của các ngành sản xuất khoảng 34%, tăng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng và nguyên liệu sản xuất khoảng 27%, tăng vốn FDI nhờ sự lạc quan của các nhà đầu tư; kết nối mạnh hơn với các chuỗi cung ứng quốc tế; tăng năng suất nhờ cạnh tranh. Tuy nhiên, TPP cũng đặt ra nhiều thách thức khi Việt Nam tham gia kết nối với chuỗi cung ứng quốc tế, đó là phải trở thành nhà cung cấp đạt chuẩn của các doanh nghiệp Hoa Kỳ, phải đảm bảo về chỉ số D-U-N-S Numbet (chỉ số ID duy nhất quốc tế); đảm bảo trao đổi dữ liệu điện tử; đạt chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, môi trường và tính bền vững...

* Theo ông Nguyễn Diễn - Phó Giám đốc VCCI Đà Nẵng, qua khảo sát hơn 9.800 doanh nghiệp trong cả nước và hơn 1.400 doanh nghiệp FDI thì có đến 40% các doanh nghiệp chưa hiểu rõ về TPP. 80% số doanh nghiệp được hỏi thiếu hẳn các kiến thức về hội nhập và không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Rất ít doanh nghiệp trong nước (hầu hết là DN nhỏ và vừa) tìm hiểu, nghiên cứu về TTP để điều chỉnh công việc kinh doanh. 

Ông Nestor Scherbay, Chủ tịch Ủy ban thuận lợi hóa thương mại và hải quan AmCham Vietnam,  cố vấn cao cấp Liên minh thuận lợi hóa thương mại Việt Nam (VTFA) TP Hồ Chí Minh cho rằng: TPP là một hiệp định hết sức có ý nghĩa và hoàn toàn không miễn phí cho các nhà đầu tư và doanh  nghiệp. Các công ty đa quốc gia sẽ phải xác định, lập kế hoạch và điều chỉnh chuỗi cung ứng toàn cầu theo quy tắc xuất xứ (ROO) của TPP để được hưởng ưu đãi về thuế quan.

Hầu hết các công ty FDI tại Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu và các sản phẩm trung gian để sản xuất sản phẩm cuối cùng phục vụ xuất khẩu. ROO của TPP  sẽ tạo thuận lợi cho các dự án FDI và các nhà cung ứng của họ tại Việt Nam, cũng tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung ứng cho các doanh nghiệp FDI,  vì vậy để tham gia TPP, các doanh nghiệp cần phải có hiểu biết nhất định  về ROO và thủ tục hải quan trong quan hệ kinh tế để hưởng lợi khi xuất- nhập khẩu hàng hóa trong nội khối TPP.

Ông Nestor Scherbay cho rằng, tuy hệ thống hải quan tự động đã được áp dụng tại Việt Nam và thủ tục hành chính trong các năm 2014, 2015 đã có nhiều cải tiến nhưng những hạn chế của quy trình thương mại lại đang là những rào cản lớn đối với thu hút FDI. Theo ông Nestor Scherbay, dịch vụ máy bay thân rộng quốc tế tại Đà Nẵng không thường xuyên vận hành, các ga hàng hóa và dịch vụ kho bãi tại sân bay quốc tế Đà Nẵng không đạt tiêu chuẩn, do đó thành phố và các doanh nghiệp cần có những đầu tư phù hợp để có thể tận hưởng các lợi ích từ TPP mang lại.

K.T