Báo Công An Đà Nẵng

Thủy điện Za Hung tự ý nâng cao trình bờ đập

Thứ ba, 15/03/2016 11:12

(Cadn.com.vn) - Trong khi chưa được các ngành chức năng cho phép, nhưng thủy điện Za Hung (H. Đông Giang, Quảng Nam) đã tự ý cơi nới nâng cao bờ tràn đập chính lên gần 1m nhằm tích thêm nước cho hồ chứa thủy điện. Trong khi đó, các tỉnh, thành phố vùng hạ lưu đang căng mình chống hạn, hàng nghìn héc-ta lúa, hoa màu đang có nguy cơ thiếu nước.

Theo phản ánh của người dân, trong những ngày qua, công nhân Nhà máy thủy điện Za Hung đã chở đất cát đến bờ đập chính của thủy điện rồi cho vào bao tải đưa xuống bờ tràn để xếp chồng lên cao. Theo người dân thì việc làm trên của thủy điện Za Hung nếu được hoàn thiện sẽ khiến mực nước trong hồ dâng cao thêm gần 1 m. Hệ quả là hoa màu, đất đai của người dân ven hồ chứa nước của thủy điện sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, nguồn nước đổ về vùng hạ du cũng bị thủy điện này “ăn cắp” một phần.

Công nhân thủy điện Za Hung đưa vật liệu xuống nâng cao trình bờ đập.

Sau khi nhận được phản ánh trên, có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận cảnh các công nhân của Nhà máy thủy điện Za Hung đang hối hả đưa vật liệu xuống bờ đập để nâng cao cao trình hồ chứa. Trong khi đó, bên dưới đã có hàng nghìn bao tải đất cát được xếp chồng 5 lớp tạo thành một vòng cung theo bờ tràn của đập. Khi được hỏi về việc làm của mình, một cán bộ ở đây cho biết, công việc trên được thực hiện cách đây hơn 1 tuần. “Do vào mùa nắng nên hồ chứa không đủ nước để chạy phát điện liên tục trong các ngày, do vậy lãnh đạo nhà máy cho nâng cao trình lên để tích trữ thêm được nhiều nước”- vị cán bộ trên nói.

Để hiểu rõ hơn việc làm trên, chúng tôi đến trụ sở làm việc của Nhà máy thủy điện Za Hung để tìm hiểu, tuy nhiên tại đây chỉ có một phụ nữ phụ trách văn phòng, tất cả lãnh đạo nhà máy đi vắng. Sau khi hỏi nội dung làm việc và gọi điện hỏi ý kiến của lãnh đạo nhà máy, người phụ nữ này nói chúng tôi để số điện thoại lại để giám đốc liên hệ lại sau.

Hàng nghìn bao đất cát được xếp chồng lên nhau để ngăn giữ nước.

Trong khi đó, bên dưới bờ đập thủy điện Za Hung lòng sông A Vương cạn trơ đáy.

Trước sự việc trên, chúng tôi liên hệ với Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam, qua trao đổi, đại diện Sở Công Thương cho biết, các thủy điện muốn lắp đặt, nâng cao trình đập lên để tăng dung tích hồ chứa thì phải có sự đồng ý của Bộ Công Thương và có đánh giá tác động môi trường đầy đủ. Tuy nhiên đến nay, dưới cấp độ quản lý địa phương, Sở Công Thương chưa nhận được văn bản nào liên quan đến việc làm trên của Nhà máy thủy điện Za Hung. Đến cuối giờ chiều, một người tự xưng là giám đốc Nhà máy thủy điện Za Hung gọi điện cho P.V, khi được hỏi về việc nâng cao trình đập tràn thủy điện như vậy có được phép chưa, người này nói chưa được phép và lý giải: “Việc làm trên chỉ là nâng thử nghiệm để thực hiện cho một đề tài. Thực hiện trong thời gian khoảng vài tháng rồi sẽ bỏ để xem dung tích hồ tăng được bao nhiêu. Chứ anh thấy đó, chúng tôi chỉ sử dụng bao cát để nâng chứ không dùng các vật liệu kiên cố khác. Đến mùa mưa lũ thì các bao cát đó sẽ bị trôi thôi”- lãnh đạo nhà máy thủy điện Za Hung nói.

Thủy điện Za Hung có dung tích hồ chứa trên 700.000 khối nước, có tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng, công trình phát điện vào tháng 7-2009, cung cấp khoảng 130 triệu KWh/năm.

Có thể thấy, lý giải như vị lãnh đạo trên chưa ổn, vì ai cũng hiểu được rằng trong những tháng nắng hạn mới cần nâng cao cao trình bờ đập tràn để tăng dung tích hồ chứa. Đến mùa mưa lũ nước về đầy hồ thì cần gì phải cản nước lại nữa. Và khi một công trình ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân thì không thể đưa một “đề tài” nào ra thí điểm khi chưa được các ngành chức năng cho phép.

Được biết, gần đây báo chí cũng từng phản ánh việc Nhà máy thủy điện Sông Côn (cũng H. Đông Giang, Quảng Nam) trong khi chưa có đánh giá tác động môi trường đã tự ý lắp đặt thêm hệ thống van lật, nâng cao trình đập lên khoảng 1m, làm ngập nhiều diện tích đất của người dân. Trước thực trạng đó hàng chục hộ dân đã gửi đơn kiện thủy điện này.

Trần Tân