Báo Công An Đà Nẵng

Thụy Điển – Hàn Quốc (19 giờ ngày 18-6, bảng F): Khó cho đại diện Châu Á

Thứ hai, 18/06/2018 01:00

Thụy Điển không còn sự phục vụ của huyền thoại Ibrahimovic trong đội hình nhưng vẫn được đánh giá cao hơn Hàn Quốc ở cuộc chạm trán tối nay. Bởi thế, một chiến thắng là điều khó xảy ra cho đại diện Châu Á.

Thụy Điển trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2006. Đó là năm Thụy Điển rời giải đấu vì thua Đức 0-2 ở vòng 1/16. Bây giờ, Thụy Điển nằm chung bảng với Đức nhưng trước khi giáp mặt ĐKVĐ thế giới thì các cầu thủ của Andersson gặp Hàn Quốc.

Lối chơi Thụy Điển đậm chất Bắc Âu là những đường bóng dài, bổng và đua tốc độ. Thời kỳ hậu Ibrahimovic của Thụy Điển được đánh giá là cân bằng. Đáng chú ý nhất là mỗi tuyến có một trụ cột: hàng thủ là đội trưởng Granqvist, tuyến giữa là tiền vệ tấn công Forsberg và tiền đạo Berg. Thể lực và thể hình vượt trội so với đối phương sẽ được HLV Andersson khai thác triệt để trước Hàn Quốc. Một điểm mạnh nữa là những tình huống “bóng chết” của Forsberg.

Dù chưa có cầu thủ nào vượt trội như Ibrahimovic thời đỉnh cao phong độ nhưng Andersson muốn Thụy Điển thoát bóng tiền đạo kiêu căng này. Muốn thoát thì ít nhất phải thắng được Hàn Quốc để mọi người bớt nhắc tới tên Ibrahimovic nữa. Ông tin rằng cứ sau mỗi trận thắng thì tần suất nhắc tới Ibrahimovic giảm dần. Nhưng thắng Hàn Quốc có dễ không?

Hàn Quốc sẽ chơi sơ đồ 4-4-2 như Thụy Điển nhưng HLV Shin Tae-Yong để cầu thủ đá dạt ra cánh nhiều hơn và chủ yếu phản công. Đó là cách ông Shin hy vọng sẽ kéo giãn được hàng thủ của đối thủ. Nếu như Thụy Điển có sự cân bằng trong cả 3 tuyến thì Hàn Quốc đặt trọng tâm vào tiền đạo Son Heung-min. Chân sút của Tottenham ngoài nhiệm vụ chủ lực ghi bàn cho đại diện Châu Á thì còn đảm đương công việc phá vỡ cự ly đội hình Thụy Điển với những đợt phản công ở cánh trái. Tốc độ của Son sẽ khiến hậu vệ phải Thụy Điển Mikael Lustig một đêm vất vả.

Thụy Điển vượt trội về chiều cao nhưng các hậu vệ của Andersson cũng sẽ phải nhọc nhằn bóng bổng với tiền đạo Kim Shin-wood. Chân sút 30 tuổi với tầm cao 1m96 vượt hơn hẳn bất cứ hậu vệ nào của Thụy Điển. Hàn Quốc đang đi tìm chiến thắng đầu tiên ở World Cup kể từ lần cuối cùng thắng Hi Lạp 2-0 ở trận mở màn World Cup 2010 và sau đó trải qua 6 trận liên tiếp chỉ hòa và thua.

Ở bảng F, cả Thụy Điển và Hàn Quốc đều không được đánh giá cao vào khả năng giành vé đi tiếp vì có sự hiện diện của ĐKVĐ Đức và Mexico. Thế nhưng, sau chuỗi kết quả đầy bất ngờ đã xảy ra ở lượt trận đầu tiên các bảng khác thì chưa thể nói lên điều gì. Thụy Điển và Hàn Quốc chắc chắn phải chiến đấu hết mình cho trận đấu này, và ai chiến thắng sẽ có cơ hội lẫn sự tự tin cần thiết cho cuộc cạnh tranh giành vé vào vòng trong.

Bảng G sẽ khởi tranh với hai cặp đấu: Bỉ - Panama (22 giờ ngày 18-6) và Anh – Tunisia (1 giờ ngày 19-6). Panama lần đầu tiên tham dự World Cup, trong khi Bỉ đang sở hữu đội hình với nhiều ngôi sao. Vì thế, khó để “tân binh” Panama gây bất ngờ. Trận còn lại, tuyển Anh cũng được đánh giá cao hơn Tunisia.

HƯNG NGUYÊN