Báo Công An Đà Nẵng

Tiền nộp đủ vẫn bị cắt điện!

Thứ sáu, 02/01/2015 09:57

(Cadn.com.vn) - Sáng 1-1, hàng trăm hộ dân ở 4 thôn: Hòa An, Đa Hòa Bắc, Đa Hòa Nam và Thanh An (xã Điện Hồng, H. Điện Bàn, Quảng Nam) kéo đến UBND xã Điện Hồng để phản ứng chuyện bị cắt điện sinh hoạt trong nhiều ngày qua. Người dân cho hay, họ nộp đầy đủ tiền điện nhưng không hiểu vì sao bị cắt điện đột ngột trong 3 ngày liên tiếp, khiến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề.

Khi phóng viên đến tìm hiểu sự việc, người dân bày tỏ bức xúc về cách làm vô lý của HTX 3 Điện Hồng, nơi chịu trách nhiệm thu tiền điện của người dân. Anh Nguyễn Hoàng Nhân (thôn Đa Hòa Bắc) nói: "Người dân chúng tôi đã nộp tiền đầy đủ theo từng tháng, nhưng từ ngày 30-12-2014, ngành điện đến cắt điện, mà chẳng nói lý do. Chúng tôi hỏi thì mới biết là HTX 3 xã Điện Hồng còn nợ tiền của điện lực nên họ cắt, không cho dân sử dụng. Lỗi này có phải do người dân chúng tôi đâu".

Những ngày qua cuộc sống của người dân địa phương bị đảo lộn vì không có điện. Để có nước sinh hoạt, người dân phải ra giếng đào, gánh từng thùng về uống, những đồ điện gia dụng đều phải bỏ qua một bên. Trong khi đó, gần 300 học sinh của trường mẫu giáo Lê Công Anh Đức phải học trong tình trạng thiếu nước, thiếu ánh sáng điện, nhiều lúc các em nhỏ đi vệ sinh nhưng không có nước dọn dẹp.

Không chỉ vậy, việc cắt điện đã ảnh hưởng nặng nề đến việc sản xuất và kinh doanh của hơn 800 hộ dân thuộc 4 thôn trên của xã Điện Hồng. Hàng chục héc-ta lúa không thể gieo sạ vụ Đông Xuân như kế hoạch. "Đáng ra hôm nay phải sạ theo lịch thời vụ rồi nhưng do không có điện nên trạm thủy lợi không thể chạy để dẫn nước vào cánh đồng lúa hơn 5ha của thôn Hòa An, vì vậy chúng tôi không thể gieo sạ", ông Trần Tầng (thôn Hòa An) nói. Trước đây chúng tôi nộp tiền điện chậm là phạt, chừ cắt điện ảnh hưởng đến việc sản xuất, lúa giống hư hại hết thì ai đền bù cho chúng tôi đây, ông Tầng cho biết thêm. Theo người dân, có khuất tất trong chuyện thu tiền điện của HTX 3 xã Điện Hồng, bởi không lý do gì người dân đã nộp tiền đầy đủ từng tháng bị cắt điện vì nợ tiền điện.

Trước phản ứng của người dân, Chủ tịch UBND H. Điện Bàn phải can thiệp với Điện lực Quảng Nam đóng điện để người dân sử dụng. Khoảng trưa 1-1, Chi nhánh điện Đại Lộc, nơi cung cấp điện cho xã Điện Hồng mới đóng điện trở lại cho 4 thôn Hòa An, Đa Hòa Bắc, Đa Hòa Nam và Thanh An.



Vì bị cắt điện, trạm bơm thủy lợi không hoạt động nên không có nước cho hơn 5 ha đất canh tác
của thôn Hòa An.

Về lý do cắt điện, ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Chi nhánh điện lực Đại Lộc cho biết, do HTX 3 xã Điện Hồng còn nợ 125 triệu đồng tiền điện, mà theo quy định ngày 24 hằng tháng HTX phải nộp tiền cho điện lực Đại Lộc. "Đây không phải là lần đầu tiên mà rất nhiều tháng HTX 3 xã Điện Hồng nợ tiền, buộc lòng chúng tôi phải cắt điện. Đến ngày 5, 6-1, nếu HTX 3 vẫn chưa nộp tiền thì chúng tôi sẽ tiếp tục cắt điện như hợp đồng giữa 2 bên", ông Minh nói.

Trao đổi với chúng tôi về sự việc này, ông Nguyễn Hữu Tuân, Chủ tịch UBND xã Điện Hồng cho biết, sau khi người dân phản ánh, xã đã có công văn gởi Chi nhánh điện lực Đại Lộc nhờ đóng điện trở lại để phục vụ cuộc sống sinh hoạt của người dân. Ông Tuân nói: "UBND xã đã làm việc với ông Nguyễn Phước Chính, Chủ nhiệm HTX 3 thì ông Chính giải thích hiện đang thu tiền điện tháng 12-2014, do thu gối đầu từng tháng nên chưa đủ tiền để nộp cho Chi nhánh điện Đại Lộc. Theo tôi biết thì tiền điện tháng 11 HTX 3 vẫn còn nợ 23 triệu đồng. Sắp đến chúng tôi sẽ làm việc với HTX 3 để kiểm tra vì sao chậm nộp tiền điện khi đã nhận đủ tiền của người dân, nếu có sai phạm chúng tôi sẽ xử lý, kiểm điểm".

Trước ý kiến của người dân về việc không thông qua HTX 3 xã Điện Hồng nữa mà để Chi nhánh điện lực Đại Lộc trực tiếp bán điện cho người dân, chiều 1-1 UBND xã Điện Hồng đã có cuộc họp với người dân 4 thôn trên để giải quyết.

Thiết nghĩ, việc người dân 4 thôn Hòa An, Đa Hòa Bắc, Đa Hòa Nam và Thanh An đã nộp tiền đầy đủ nhưng vẫn bị cắt điện là điều rất khó hiểu. Liệu có sự tắc trách nào trong việc thu và nộp tiền điện của HTX 3 xã Điện Hồng hay không, cần phải có sự kiểm tra và xử lý.

Hoàng Anh