Báo Công An Đà Nẵng

Tiên Phước - ngày ấy, bây giờ...

Thứ bảy, 11/06/2016 20:46

(Cadn.com.vn) - LTS: Nhân Kỷ niệm 100 năm thành lập H. Tiên Phước-Quảng Nam (1916-2016) và 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Tiên Phước (16-6-1916 - 16-6-2016), Báo Công an TP Đà Nẵng trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Hường Văn Minh-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện về chặng đường lịch sử đầy hy sinh gian khổ và những nỗ lực vượt bậc của bao thế hệ để xây dựng H. Tiên Phước ngày một khang trang, tươi đẹp.

Thị trấn Tiên Kỳ (H.Tiên Phước).

Qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, cũng như bao địa phương khác trên mảnh đất Quảng Nam trung dũng kiên cường, hầu như gia đình nào ở Tiên Phước cũng phải gánh chịu những đau thương, mất mát. Sau ngày giải phóng, trên làng quê loang lổ vết đạn bom, nhân dân từ các ấp chiến lược, các khu đồn trở về với hai bàn tay trắng, đói ăn, thiếu mặc, ốm đau bệnh tật. Trên mảnh đất nghèo chan đầy tang tóc và nước mắt ấy, người dân Tiên Phước vượt qua những khó khăn và thách thức khắc nghiệt, bắt tay làm lại từ đầu và đã làm tất cả những gì có thể làm được để có một Tiên Phước như hôm nay, một Tiên Phước khởi sắc như bây giờ...

Một trong những bài học lớn rút ra đã chứng minh cho sự thành công ngày hôm nay đó là, Tiên Phước đã bám sát chủ trương của cấp trên, nắm bắt tình hình thực tiễn, xác định đúng đắn phương hướng, mục tiêu phát triển cho từng thời kỳ, tập trung lãnh đạo, khai thác tiềm năng lợi thế, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố QP-AN, đem lại những thành tựu nổi bật đáng tự hào.

Trên lĩnh vực kinh tế, vận dụng quan điểm, chính sách đổi mới của Đảng đã làm thay đổi mạnh mẽ tư duy kinh tế, nếp  nghĩ, cách làm, tạo ra ý chí quyết tâm và nguồn sức mạnh to lớn trong cán bộ và nhân dân tập trung chuyển đổi nền kinh tế vốn mang nặng yếu tố tự cung tự cấp lạc hậu sang nền kinh tế hàng hóa thị trường định hướng XHCN. Trong nông nghiệp, Tiên Phước đã tập trung khai thác những tiềm năng, thế mạnh về đất đai, cây trồng, vật nuôi, nguồn lao động dồi dào, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa. Lấy mũi nhọn là kinh tế vườn, kinh tế trang trại, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng sản xuất; hình thành nhiều vùng sản xuất cây ăn trái, cây nguyên liệu tập trung quy mô lớn. Nhờ vậy, diện tích rừng trồng đến nay đạt trên 16.000 ha, giá trị khai thác bình quân mỗi năm hàng trăm tỷ đồng. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp 5 năm gần đây tăng bình quân hằng năm hơn 5,5%...

Bờ đá Làng Lộc Yên (xã Tiên Cảnh - Tiên Phước).

Bên cạnh đó, công tác xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng đã tạo dấu ấn, là một trong những lĩnh vực được đánh giá là thành công nổi bật. Cùng với phát huy nguồn lực tại chỗ, thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Tiên Phước đã tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, của Trung ương, tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội, tác động trực tiếp và sâu sắc đến mọi mặt đời sống nhân dân. Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng của huyện, nhất là các lĩnh vực giao thông, điện, thủy lợi, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, chỉnh trang thị trấn đã được tăng cường đáng kể. Điện lưới quốc gia phủ khắp toàn huyện,  tỷ lệ hộ dùng điện 100%.  Đặc biệt mạng lưới giao thông được xây dựng, nâng cấp, kết nối thông suốt giữa đường xã, đường huyện, đường tỉnh, đường Quốc lộ và giữa Tiên Phước với các huyện đồng bằng và các khu kinh tế, đô thị TP Tam Kỳ. Những kết quả đó đã tạo điều kiện để phát triển các ngành nghề, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đem đến cơ hội thoát nghèo, đổi đời vươn lên làm giàu cho nhân dân vùng chiến khu xưa, vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn.

Cùng với phát triển kinh tế, Tiên Phước đã tập trung đầu tư, chăm lo giải quyết cơ bản nhiều vấn đề trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Đến nay, 48 trường học từ mầm non đến THPT trên địa bàn huyện được xây dựng kiên cố, với hơn 15.000 học sinh. Nhiều trường được xây mới khang trang. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, hơn 50% trường học đạt chuẩn Quốc gia, 100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đã khống chế, đẩy lùi được các bệnh nguy hiểm trên quy mô toàn huyện. Mạng lưới y tế từ huyện đến các xã, thôn phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y bác sỹ được tăng cường. Các thiết bị y tế hiện đại được trang bị, nhiều kỹ thuật mới được áp dụng thành công, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Người nghèo, đối tượng chính sách được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế cơ bản. Mạng lưới truyền thanh, truyền hình, bưu chính, viễn thông phủ kín đến các xã. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển rộng khắp. Đảng bộ và nhân dân toàn  Tiên Phước đã tập trung nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo đạt kết quả ấn tượng. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 13%, số hộ khá giả ngày càng tăng, đời sống cải thiện đáng kể, trình độ dân trí, hưởng thụ văn hóa của nhân dân không ngừng được nâng lên, 100% gia đình có nhà ở kiên cố, có xe máy, tivi...

Với nền tảng vững chắc từ bao thế hệ dày công xây dựng, tương lai đang mở ra cho Tiên Phước nhiều cơ hội lớn để trở thành một huyện phát triển toàn diện và năng động của vùng Tây Quảng Nam...

Hường Văn Minh