Báo Công An Đà Nẵng

Tiến thoái lưỡng nan

Thứ năm, 22/12/2016 09:48

(Cadn.com.vn) - Nên dừng hay tiếp tục triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ đang là bài toán đau đầu đối với Hàn Quốc. Sự tiến thoái lưỡng nan của nước này thậm chí khiến nhiều người mỉa mai, “không dừng cũng không tiếp tục triển khai THAAD” chính là lựa chọn số 1 cho Hàn Quốc hiện nay.

Seoul thông báo về kế hoạch triển khai THAAD hồi tháng 7 nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt của Trung Quốc. Một số nhà phê bình ở Trung Quốc chủ trương trả đũa Hàn Quốc, cho rằng, Bắc Kinh nên đình chỉ hợp tác với Seoul về các vấn đề Triều Tiên và nhiều vấn đề khác. Nhiều người nói đến việc Trung Quốc nên cản trở Hàn Quốc về kiến trúc kinh tế khu vực do Bắc Kinh dẫn đầu, chẳng hạn như Sáng kiến Con đường và Vành đai. Một số chủ trương đình chỉ giao lưu hữu nghị cấp thành phố và xử phạt doanh nghiệp cụ thể của Hàn Quốc liên quan đến việc triển khai THAAD.

Những gợi ý biện pháp trả đũa không chỉ phản ánh tính chất nhạy cảm của vấn đề triển khai THAAD đối với Trung Quốc mà còn cho thấy trọng tâm chiến lược của Bắc Kinh ở Đông Bắc Á. Bắc Kinh đã ra những đòn nhẹ để cảnh báo Soeul. Hàn Quốc dù rất muốn đối phó với các biện pháp của Trung Quốc, đẩy nhanh triển khai THAAD, nhưng cuộc khủng hoảng chính trị đang phủ bóng lại khiến nước này bất lực.

Trong khi giới chức Mỹ luôn nhấn mạnh, khủng hoảng chính trị ở Hàn Quốc sẽ không ảnh hưởng đến việc triển khai  THAAD, thực tế cho thấy, vụ bê bối chính trị chưa từng có này đang đặt những di sản ngoại giao của Tổng thống Park Geun-hye – trong đó có THAAD – đi vào ngõ cụt. Thế khó của Soeul còn hiện rõ trên mọi nẻo đường. Một trong những yêu cầu của những người biểu tình bên ngoài Nhà Xanh là hãy đình chỉ hoặc thậm chí hủy bỏ việc triển khai THAAD. Các đảng đối lập tại Hàn Quốc cũng kêu gọi hoãn việc triển khai THAAD do thiếu sự đồng thuận của người dân cũng như việc Trung Quốc phản đối mạnh mẽ kế hoạch này.

Hôm 21-12, quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ah tuyên bố THAAD cần phải được triển khai tại nước này càng sớm càng tốt để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng từ phía Triều Tiên. Seoul hy vọng tới tháng 5-2017 sẽ hoàn tất việc triển khai hệ thống vũ khí này tại Seongju, cách thủ đô Seoul 296 km về phía Đông Nam.

Tuy nhiên, trước quá nhiều rào cản như thế này, xem ra nỗ lực này khó thành công.

Thanh Văn