Báo Công An Đà Nẵng

Tiếp bước truyền thống cha anh, lên đường bảo vệ Tổ quốc

Thứ hai, 07/09/2015 08:59

(Cadn.com.vn) - Sáng 6-9, tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (TTHL & BDNV), CATP Đà Nẵng tổ chức lễ giao, nhận công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND đợt 2 - năm 2015. Tham dự lễ giao nhận tân binh có Đại tá Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn, Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS TP Đà Nẵng, UBND các quận Hải Châu, Liên Chiểu, huyện Hòa Vang. Theo Ban tổ chức, đợt này có 120 công dân của 3 địa phương là Q. Liên Chiểu (26 người), Q. Hải Châu (37 người) và  H.Hòa Vang (57 người) được tuyển chọn phục vụ có thời hạn tại 2 đơn vị là CATP Đà Nẵng và Cảnh sát PCCC Đà Nẵng.  

 Đại tá Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng động viên chiến sĩ mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Thanh Hải cho biết, từ năm 2007 đến nay, CATP Đà Nẵng đã tuyển chọn, huấn luyện hơn 2.700 chiến sĩ để bổ sung cho công an các đơn vị, địa phương và đơn vị trực thuộc Bộ CA. Trong đó, có nhiều CBCS nỗ lực phấn đấu học tập, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn... đạt được những kết quả tốt, được tuyển dụng phục vụ lâu dài trong lực lượng CAND. Với CBCS mới, đồng chí Phó giám đốc căn dặn, để đất nước có được cuộc sống thanh bình ngày hôm nay, các thế hệ cha anh đã phải trải qua nhiều thập kỷ đấu tranh kiên cường, dũng cảm, hy sinh to lớn, đánh đổi bằng mồ hôi và máu xương mới có được.

Hôm nay, tuy đất nước hòa bình nhưng tội phạm và cái ác vẫn luôn rình rập, đe dọa cuộc sống an bình của nhân dân. Vậy nên, nhiệm vụ đảm bảo ANCT và giữ gìn TTATXH phải luôn được coi trọng hàng đầu. Với trọng trách hết sức vinh quang nhưng cũng rất nặng nề, Ban giám đốc yên cầu CBCS phải luôn nêu cao tính kỷ luật, tự giác trong học tập, tu dưỡng rèn luyện; phải thường xuyên từng ngày, từng giờ phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian phục vụ trong lực lượng CAND.

Trong bộ trang phục mới tinh, tân binh Trần Anh Minh (1996, trú Q. Hải Châu) đại diện cho 120 chiến sĩ mới hứa quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ nào khi ngành phân công trong thời gian phục vụ ở lực lượng CAND. Cùng chung suy nghĩ với Minh, chiến sĩ Phan Anh Tú (1990, trú Q. Hải Châu) chia sẻ, bản thân anh đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng cách đây 3 năm, đang có công ăn việc làm ổn định tại một công ty tư nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng, tuy nhiên, phát huy truyền thống gia đình có 2 người anh đang hoạt động trong lực lượng CAND, Tú nhận thấy bản thân phải có trách nhiệm công dân với Tổ quốc nên đã đăng ký tham gia nghĩa vụ.

Dù sau này chưa biết có được phục vụ lâu dài trong lực lượng CAND hay không nhưng với Tú đây là quãng đời đẹp nhất của tuổi trẻ, được góp sức mình cho Đà Nẵng bình yên. Với tân binh Lê Tiến Hoàng (1997, trú Q. Liên Chiểu) thì từ nhỏ đã có ước mơ sau này trở thành người chiến sĩ CAND đấu tranh trên lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy. Hoàng vừa tốt nghiệp THPT và điểm xét tuyển đậu vào ngành Quản trị du lịch và Lữ hành thuộc Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) nhưng vẫn quyết định thuyết phục gia đình được phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND. Hoàng rất quyết tâm nỗ lực phấn đấu rèn luyện, lập thành tích xuất sắc để được phục vụ lâu dài cho ngành công an.

Chiến sĩ mới chia tay người thân trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.

Ánh mắt ánh lên niềm tin về sự lựa chọn của con trai út là Nguyễn Phước Tân (1997, trú H. Hòa Vang), ông Nguyễn Lân (cha của Tân) chia sẻ, bản thân ông từng có nhiều năm phục vụ trong ngành công an với vai trò là Trưởng CAX Hòa Phước. Dù ông biết nghề công an rất vất vả, thường phải đối mặt với khó khăn, hiểm nguy nhưng ông tin con trai mình sẽ sớm trưởng thành, phát huy được truyền thống của gia đình. Được biết, cũng như Hoàng, dù đậu vào ngành Quản trị kinh doanh khách sạn thuộc Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) nhưng Tân vẫn quyết định nộp đơn đi nghĩa vụ CAND với mơ ước sau này trở thành chiến sĩ trong lực lượng phòng chống tội phạm cướp giật, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

 Theo đại úy Nguyễn Hoàng Linh, Đội phó Đội quản lý học viên thuộc TTHL & BDNV CATP Đà Nẵng, đợt này có 50 chiến sĩ phân công về Cảnh sát PCCC và 70 chiến sĩ huấn luyện thời hạn 4 tháng tại đơn vị. Số 70 chiến sĩ mới này sẽ được huấn luyện tập trung các nội dung về chính trị, nghiệp vụ cơ sở, nghiệp vụ công tác chuyên môn, điều lệnh - quân sự - võ thuật, bơi và một số môn bổ trợ khác. Kết thúc khóa huấn luyện, các học viên sẽ được bố trí về công tác tại công an các đơn vị, địa phương trực thuộc CATP Đà Nẵng trong thời hạn 3 năm. Những chiến sĩ nào có quá trình phấn đấu, lập thành tích xuất sắc trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm sẽ được xét duyệt, tuyển dụng phục vụ lâu dài trong lực lượng CAND.

Đinh Nga