Báo Công An Đà Nẵng

Tiếp tục hạ lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Thứ năm, 26/09/2013 09:41

(Cadn.com.vn) - Chiều 25-9, Đoàn NHNN Việt Nam do Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến dẫn đầu có buổi làm việc với NHNN Chi nhánh Đà Nẵng, hệ thống NH trên địa bàn TP, đại diện các sở, ban, ngành TP nhằm đánh giá hoạt động tín dụng của các NH trên địa bàn và tiếp tục đề ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho chính NH và DN.

Tín dụng tăng trưởng thấp

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Võ Minh - Giám đốc NHNN Chi nhánh Đà Nẵng cho biết, 8 tháng của năm 2013, tổng nguồn vốn huy động đạt 53.500 tỷ đồng, tăng 9,33%. Trong đó, huy động vốn bằng VND đạt 49.500 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cuối năm 2012; huy động vốn bằng ngoại tệ 4.000 tỷ đồng, giảm 4,28% so với cuối năm 2012. Đáng chú ý, huy động tăng chủ yếu là nguồn tiền gửi từ dân cư (tăng 12,39%).

Tuy nhiên, một nghịch lý là huy động tăng nhưng tín dụng lại tăng trưởng thấp, chỉ tăng 4,46%. Đây là mức tăng thấp hơn nhiều so với lượng tiền huy động và thấp hơn mặt bằng chung cả nước. Nợ xấu đến cuối tháng 8 là 1.997 tỷ đồng, giảm 6,81% so với cuối năm 2012, chiếm tỷ lệ 3,81% trên tổng dư nợ. Trong đó, khối NHTM Nhà nước là 4,67%; NHTM cổ phần, liên doanh, 100% vốn nước ngoài là 3,21% và nợ có khả năng mất vốn là 1.449 tỷ đồng.

Lãi suất cho vay bình quân bằng VND tại các NH trên địa bàn đối với lĩnh vực SXKD đến cuối tháng 8-2013 là 12,06%, giảm 2,56% so với cuối tháng 8-2012 và giảm 2,2% so với cuối năm 2012. Tuy nhiên, hiện các NH vẫn còn hơn 20 ngàn tỷ đồng “neo” lãi suất trên 13% trái với yêu cầu của NHNN.

Ngoài ra, tính đến cuối tháng 8, trên địa bàn Đà Nẵng có 6/9 chi nhánh NHTM quốc doanh cho vay mua nhà ở xã hội (NƠXH) với 77 khách hàng, dư nợ đạt 12,833 tỷ đồng. Trong đó, một số NH triển khai tốt như Agribank Đà Nẵng cho 22 khách hàng vay 4,167 tỷ đồng; Vietinbank Ngũ Hành Sơn cho vay 13 khách hàng với 2,522 tỷ đồng...

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp tục kiến nghị hạ lãi suất

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo về lãi suất, tín dụng do NHNN ban hành, NHNN chi nhánh Đà Nẵng, một số NH trên địa bàn đã triển khai quyết liệt và kịp thời các giải pháp. Điển hình, một số NH đã tiên phong hạ lãi suất về dưới 13% như Vietcombank Đà Nẵng, Công Thương Đà Nẵng, Công Thương Ngũ Hành Sơn, Công Thương Bắc Đà Nẵng, Agribank Đà Nẵng... Bên cạnh đó, một số NH vẫn để lãi suất cao như SHB 17,59%; TMCP Sài Gòn bình quân 16%; Kiên Long 16,85%...

Trước những thông tin các NH vẫn neo lãi suất cao, thậm chí cho vay ra với mức lãi suất trên 13%, ông Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng đề nghị lãnh đạo NHNN chỉ đạo các NH này nhanh chóng hạ lãi suất cũ xuống dưới 13% theo quy định của NHNN. Theo ông Võ Duy Khương, Đà Nẵng có khoảng 12.500 DN, tuyệt đại bộ phận là DN nhỏ và một số ít DN vừa, nên sự phục hồi sau khủng hoảng là rất chậm. Do đó, các NH nên đồng hành cùng DN, nhanh chóng hạ lãi suất và mức lãi suất hợp lý nhất là từ 9 - 11%/năm. Bên cạnh đó, Đà Nẵng có 7 DA NƠXH với khoảng 4.000 căn hộ cần bán và mặc dù TP, các NH đã vào cuộc nhưng mới có 77 khách hàng cá nhân được vay với tổng số tiền 12,83 tỷ đồng.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người có thu nhập thấp tiếp cận được NƠXH, ông Võ Duy Khương đề nghị NHNN nên có văn bản hướng dẫn cụ thể các điều kiện như thu nhập như thế nào là thấp? Thủ tục thế chấp tài sản, xác nhận tình trạng nhà ở để tạo điều kiện thuận lợi cho NH, khách hàng và chủ đầu tư NƠXH. Ngoài ra, cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho ngư dân vay vốn, hạ lãi suất cho vay đối với người nghèo...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huỳnh Nghĩa - Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP cho biết, trong các lần tiếp xúc cửa tri có nhiều ý kiến phản ánh về lãi suất cho vay vẫn còn cao, vì vậy đề nghị NHNN nhanh chóng rà soát lại các khoản vay có lãi suất cao để có biện pháp xử lý, hạ lãi suất, đơn giản một số thủ tục cho vay nhằm hỗ trợ cho người dân, DN.

Trong buổi làm việc, đại diện lãnh đạo một số NH cũng đã cam kết sẽ tiếp tục hạ lãi suất, hỗ trợ hết sức cho DN như Vietcombank Đà Nẵng, Eximbank, Agribank, Vietinbank Ngũ Hành Sơn...

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Đồng Tiến đánh giá cao những nỗ lực của hệ thống NH trên địa bàn Đà Nẵng, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị để tổng hợp báo cáo Thống đốc NHNN nhằm có hướng giải quyết trong thời gian tới. Ông Tiến cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn cần quan tâm, sâu sát hơn, chia sẻ nhiều hơn đối với hoạt động của DN. Ngoài ra, để đảm bảo hệ thống NH hoạt động an toàn, hiệu quả, Phó Thống đốc yêu cầu NHNN Chi nhánh Đà Nẵng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng.

Xuân Đương