Báo Công An Đà Nẵng

Tiếp tục hỗ trợ tối đa cho Heineken Việt Nam, Nhà máy Bia Heineken Quảng Nam phát triển sản xuất kinh doanh

Thứ ba, 16/08/2022 17:56

Chiều 16-8, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đến thăm và tìm hiểu tình hình hoạt động của Nhà máy Bia Heineken Quảng Nam. Cùng đi với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan tỉnh này. Thay mặt Công ty tnhh Nhà máy Bia Heineken Việt Nam, bà Holly Bostock - Giám đốc ngoại vụ cấp cao của Heineken Việt Nam, cho biết: vào năm 2007, Heineken Việt Nam mua lại Nhà máy Bia Quảng Nam, đổi tên thành Nhà máy Bia Heineken Quảng Nam và hiện đang có 89 nhân viên làm việc. Ngoài nhãn hiệu bia Larue truyền thống, ngày 8-8 vừa qua, Nhà máy Bia Heineken Quảng Nam đã sản xuất thêm nhãn hiệu mới Larue Smooth. Đây là dòng bia mới lạ, độc đáo được sáng tạo dành riêng cho người tiêu dùng Quảng Nam, được ủ tại chính nơi này, hứa hẹn sẽ nhanh chóng chiếm được cảm tình của người dân, trở thành niềm tự hào mới của Quảng Nam nói riêng, Miền trung nói chung. Về thực hiện nghĩa vụ thuế, Nhà máy Bia Heineken Quảng Nam nằm trong Top 2 doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất Quảng Nam. Vào năm 2020, mức đóng góp về thuế cho ngân sách Quảng Nam lên đến gần 1.000 tỷ đồng, năm 2021 giảm xuống còn 756 tỷ đồng do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đặc biệt, Nhà máy Bia Heineken Quảng Nam là một mô hình tiêu biểu về phát triển bền vững của Tập đoàn Bia Heineken Việt Nam như 100% nước thải của Nhà máy đạt tiêu chuẩn an toàn loại A trước khi thải ra môi trường, vận hành lò hơi bằng 100% năng lượng tái tạo. Ngoài ra, Nhà máy Bia Heineken Quảng Nam còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, trong đó, nổi bật nhất là hỗ trợ kinh phí cho địa phương phòng chống dịch bệnh, tài trợ xây dựng nhiều công trình nước sạch trên địa bàn Quảng Nam.
Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, địa phương hữu quan, mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Lê Trí Thanh đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và đóng góp nhiều mặt của Tập đoàn Heineken nói chung, Nhà máy Bia Heineken Quảng Nam nói riêng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà thông qua các hoạt động đóng góp vào việc giải quyết công ăn việc làm, nguồn thu cho ngân sách từ thuế, các hoạt động từ thiện cộng đồng; đặc biệt đánh giá cao nhà máy bia này áp dụng công nghệ sản xuất sạch, góp phần bảo vệ môi trường… Ông Lê Trí Thanh cũng chia sẻ với Tập đoàn Heineken Việt Nam nói chung, Nhà máy Bia Heineken Quảng Nam nói riêng về những khó khăn, thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 gây ra trong thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá bia Larue được ra đời và sản xuất ngay tại tỉnh Quảng Nam, là niềm tự hào của người tiêu dùng, đặc biệt là người tiêu dùng Quảng Nam, minh chứng cho chất lượng của một dòng sản phẩm được sản xuất bởi một hãng bia danh tiếng thế giới. Do vậy, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa cho Heineken Việt Nam, Nhà máy Bia Heineken Quảng Nam nói riêng, cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung phát triển; tạo môi trường đầu tư lành mạnh, minh bạch, bình đẳng cho cộng đồng nhà đầu tư, doanh nghiệp; đặc biệt là bảo vệ các thương hiệu địa phương để nâng tầm vị thế của một thương hiệu quốc gia đã và đang được đa số người dân tỉnh Quảng Nam ghi nhận, đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã và uy tín của một thương hiệu lâu đời tại địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Heineken Việt Nam nói chung, Nhà máy Bia Heineken Quảng Nam nói riêng có các chính sách, giải pháp truyền thông, tiếp thị hiệu quả để giữ vững thì trường đối với bia Larue truyền thống cũng như thâm nhập thị trường tạo niềm tin, sự tin dùng nơi người tiêu dùng đối với các nhãn hiệu bia mới…

PHÚ NAM





Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tham quan Nhà máy Bia Heineken Quảng Nam