Báo Công An Đà Nẵng

Tiếp tục huy động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

Thứ bảy, 25/04/2020 08:00

Chi bộ khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ.

ĐÀ NẴNG- Sáng 24-4, Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; đồng thời tham gia tuyên truyền, góp tiếng nói cùng Trung ương Hội và cả nước đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam. Hội đã vận động, kêu gọi trên 76 tỷ nhằm hỗ trợ cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bằng nhiều hình thức khác nhau. Hội duy trì hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy học. dạy nghề, phục hồi chức năng cho 120 em nạn nhân chất độc da cam tại các Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố. Ngoài ra, Trung tâm Xông hơi giải độc và Phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam cũng được vận hành liên tục 34 đợt cho hơn 500 đối tượng, giúp cải thiện sức khỏe tốt hơn cho các nạn nhân da cam. Đây là hình thức mới chăm sóc cuộc sống và sức khoẻ cho nạn nhân chất độc da cam một cách thiết thực, là điểm đến thu hút sự quan tâm của các nhà tài trợ trong và ngoài nước.

Tại Đại hội, ông Tô Năm tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Thời gian đến, Hội tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết các cấp về chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam; rà soát, nắm chắc tình hình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời giúp đỡ; huy động nguồn lực ủng hộ quỹ vì nạn nhân chất độc da cam, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân nhiễm chất độc da cam.

DIỆU HUYỀN