Tiếp tục “mạnh tay” với “ma men” để phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh

Theo đó, bắt đầu từ ngày 03/03/2025, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã thành lập các tổ công tác triển khai thực hiện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Nhất là tăng cường các tổ công tác xử lý vi phạm nồng độ ở các địa bàn trong tỉnh, quyết tâm làm giảm tai nạn giao thông do “Ma men” gây ra, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” tất cả vì tính mạng tài sản của nhân dân.
Tối ngày 03/03/2025, chúng tôi tham gia cùng tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn tại đường 23/3, khu vực tòa nhà Vinaphone tổ 3, p. Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, do đồng chí trung tá Phan Sỹ Hợi – Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 làm tổ trưởng cùng 07 đồng chí làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và 04 chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động. Tổ công tác dưới sự giám sát, chỉ đạo của đồng chí Thiếu tá Trần Đăng Khoa- Phó trưởng Phòng CSGT có mặt tại chốt. Tổ công tác được chia làm 02 nhóm, một nhóm làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra cố định và một số đi xe mô tô tuần tra lưu động quanh khu vực thành phố Gia nghĩa, khi phát hiện trường hợp lái xe ô tô, mô tô có biểu hiện nghi vấn sẽ trực tiếp đo nồng độ cồn, nếu phát hiện vi phạm buộc tài xế dừng phương tiện đưa về chốt để bảo đảm an toàn cho người lái xe.
Theo ghi nhận của phóng viên vào lúc 7h30 phút có rất nhiều phương tiện tham gia giao thông. Qua kiểm tra hầu hết phần lớn người dân đều đã nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp vẫn cố tình vi phạm, bị lực lượng CSGT kiên quyết xử lý nghiêm. Trường hợp ông Nguyễn Văn Th (SN1979) trú tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, điều khiển xe ô tô con 47A-348.xx bị tổ công tác lập biên bản xử lí về hành vi vi phạm về nồng độ cồn ở mức 0,098 miligam/lít khí thở với lỗi này, ông Th bị phạt từ 6 triệu đến 8 triệu đồng và bị trừ 04 điểm giấy phép lái xe. Ông Th không có giấy phép lái xe bị xử phạt từ 18 triệu đến 20 triệu đồng. Ông Th tâm sự “Tôi xuống Đắk Nông thăm nhà người bạn có uống chút bia chung vui với bạn bè, biết là đã uống rượu bia, không được lái xe nhưng do những người bạn tôi muốn lên tượng đài chơi nên tôi đã nhiệt tình chở đi. Sau lần vi phạm này tôt sẽ chấp hành tốt quy định, không điều khiển xe khi đã sử dụng rượu bia”.
Còn ông Bùi Văn V, (SN1960) trú tại phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, làm nghề thợ xây điều khiển xe mô tô đã bị tổ công tác lập biên bản xử lý về hành vi vi phạm về nồng độ cồn ở mức 0,132 miligam/lít khí thở có thể bị xử phạt từ 2 triệu đến 3 triệu đồng và bị trừ 04 điểm giấy phép lái xe. Ông V không có giấy phép lái xe bị xử phạt từ 2 triệu đến 4 triệu đồng. Theo ông V., trước đó vào chiều cùng ngày, sau khi làm việc xong ông V. được chủ nhà mời uống rượu. Sau khi nhậu xong, ông V. điều khiển xe máy chạy về nhà. Khi đến khu vực gần ngã ba Bệnh viện tỉnh thì gặp lực lượng CSGT đi xe mô tô kiểm tra phát hiện xử lý. Qua lần này ông sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân, không điều khiển xe khi đã uống rượu bia và nhờ người thân đón hoặc đi taxi về nhà cho an toàn.
Không chỉ riêng ông Th. và ông V mà các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều đã bị lực lượng Công an kiên quyết lập biên bản với tinh thần quyết liệt “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Tại điểm chốt nồng độ cồn, chúng tôi ghi nhận, qua 4 giờ đồng hồ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hàng trăm lượt phương tiện ô tô và xe máy tại chốt và vừa bố trí tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường, tổ công tác đã phát hiện 10 trường hợp vi phạm các quy định về nồng độ cồn, trong đó có 09 xe mô tô, 01 xe ô tô. Các trường hợp vi phạm đều chấp hành tốt quy định kiểm tra nồng độ cồn của CSGT không có trường hợp nào chống đối hay không chấp hành yêu cầu về kiểm tra nồng độ cồn.
Theo Trung tá Phan Sỹ Hợi , Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, “Thực hiện chỉ đạo lãnh đạo đơn vị về tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn. Các tổ đội công tác khi làm nhiệm vụ đều thực hiện nghiêm túc quy định kiểm tra nồng độ cồn “không bỏ qua lỗi vi phạm” bất kể người đó là ai. Anh em trong tổ công tác không kể thời gian, đã làm xuyên đêm, ngoài chốt cố định thì tổ chức tuần tra kiểm soát bằng mô tô ở những tuyến đường có nhiều quán nhậu ban đêm và sẽ kết thúc tuần tra kiểm soát khi người dân chìm trong giấc ngủ và không xe đi ngoài đường, tất cả vì bình yên hạnh phúc của nhân dân”.
Từ khi Nghị định 168 ban hành tôi đã nâng cao ý thức, không sử dụng rượu bia khi lái xe xe ô tô vì mức phạt tăng cao. Khi đi nhậu chung vui với bạn bè, tôi đều đi taxi hoặc nhờ vợ chạy xe khi đã uống rượu bia ở các quán xá. Như vậy sẽ không gây tai nạn giao thông, an toàn cho chính mình, vợ con ở nhà cũng yên tâm, mỗi lần đi nhậu về trả tiền taxi so với tiền bị phạt nồng độ cồn thì quá rẻ. Tại sao mình không chọn phương án đó để an toàn cho mình và cho mọi người. Ông Nguyễn Trung N. người dân ở Phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa chia sẻ.
Theo đánh giá của đồng chí Thượng tá Phạm Quốc Lập- Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông “ Nghị định 168 áp dụng đến nay đã hơn 2 tháng, với các lỗi vi phạm tăng cao gấp nhiều lần so với trước, người dân đã chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Qua đó, thể hiện sự chuyển biến rất tích cực và rõ nét về ý thức của lái xe khi tham gia giao thông, từng bước tạo thói quen, hình thành văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe trong mỗi người dân. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số các trường hợp các thanh thiếu niên, nhất là ở các thôn, buôn, vùng sâu vùng xa, sau khi sử dụng rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn và mất trật tự an toàn giao thông.
Trong thời gian tới, cùng với việc tăng cường đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toan giao thông đến vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, tiếp tục mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý “mạnh tay” với các hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, chở hàng quá tải trọng, lấn làn, vượt ẩu… góp phần kéo giảm số vụ tai nạn, giữ vững ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Minh Quỳnh - Bá Hiển – Phương Thanh