Báo Công An Đà Nẵng

Tiếp tục thực hiện mục tiêu “Vì cổng trường bình yên”

Thứ ba, 25/10/2022 08:29
Các lực lượng chức năng của TP Đà Nẵng phối hợp tuyên truyền và đảm bảo TTATGT trước cổng Trường TH Lý Công Uẩn.

1 tháng xử phạt 80 trường hợp vi phạm giao thông trước cổng trường

14 trường học được chọn thí điểm triển khai Kế hoạch 393 gồm có: Trường TH Phù Đổng, Trường THCS Nguyễn Huệ, Trường TH Lý Tự Trọng, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Trường TH Bế Văn Đàn, Trường THCS Trưng Vương, Trường TH Trần Cao Vân, Trường TH Diên Hồng, Trường TH Ông Ích Khiêm, Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Trường TH Lê Lai, Trường TH Phan Thanh, Trường TH Hoàng Văn Thụ, Trường TH Lý Công Uẩn.

Theo ông Nguyễn Phùng Hiền- Phó chánh Thanh tra Sở GTVT TP, sau 1 tháng triển khai Kế hoạch này, tình hình TTATGT tại 14 trường học trọng điểm nói trên đã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của phụ huynh và học sinh (PH-HS) được nâng lên rõ rệt. Các cơ quan, đơn vị hữu quan, nhất là các trường học đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông theo kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, các cơ quan chức năng đã cử lực lượng tham gia các tổ công tác phối hợp đảm bảo TTATGT tại các điểm trường đã thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn, điều tiết giao thông, cương quyết kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm chây ỳ như: tình trạng sử dụng xe đẩy, xe kéo để bán hàng rong; tự ý chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, dừng; đỗ xe ở lòng đường không đúng quy định, v.v… Kết quả, các cơ quan chức năng đã lập biên bản và xử phạt hành chính 80 trường hợp vi phạm dừng, đỗ xe trái quy định với tổng số tiền phạt là 72.000.000 đồng; nhắc nhở, yêu cầu hơn 300 trường hợp thực hiện đúng quy định về dừng, đỗ phương tiện, sử dụng lòng đường, vỉa hè…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, nhất là tình trạng còn nhiều PH dừng, đỗ xe dưới lòng đường gây ùn tắc cục bộ trước cổng một số trường học, nhất là vào giờ tan trường. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế này, theo Phó chánh Thanh tra Sở GTVT TP Nguyễn Phùng Hiền là do một số trường học không sắp xếp, bố trí nơi để xe cho PH đưa xe máy vào sân trường để đưa đón HS, có trường bố trí khu đỗ xe hẹp nên PH phải đỗ ra lòng đường, hoặc một vài điểm trường có nơi dừng, đỗ xe nhưng nhiều PH vẫn cố tình đỗ xe dưới lòng đường nên đôi lúc xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ dù đã có sự nhắc nhở của các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ…

Trung tá Phạm Hồng Hải - Phó trưởng Phòng CSGT (CATP Đà Nẵng) cho rằng, tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ vào giờ cao điểm tại một số trường học còn do các trường học này nằm ở các vị trí quá đông đúc dân cư, có trường cạnh ngã ba, ngã tư… Đơn cử như Trường THCS Nguyễn Huệ nằm trên đường Quang Trung đoạn tập trung nhiều cơ quan, đơn vị, trong đó có Bệnh viện Đà Nẵng; Trường TH Phan Thanh nằm gần nút giao thông Nguyễn Chí Thanh - Hải Phòng; Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng ở gần nút giao thông Hà Huy Tập - Điện Biên Phủ, v.v… Còn ông Lê Tặng - Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT TP thì cho rằng, nguyên nhân chính vẫn là ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của nhiều PH khi đưa, đón con đến trường còn hạn chế, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông cũng như xử phạt vi phạm mới tạo được chuyển biến…

Lực lượng đoàn viên Chi đoàn Trường TH Phan Đăng Lưu (Thành Đoàn Đà Nẵng) thực hiện Chương trình “Vì cổng trường bình yên”.

Đưa tiêu chí “TTATGT” trước cổng trường vào thi đua

Trên cơ sở đánh giá mặt được và chưa được qua 1 tháng triển khai Kế hoạch 393, ông Nguyễn Trung Nghĩa - Phó Giám đốc Sở GTVT TP đề nghị, thời gian đến, các cơ quan, đơn vị hữu quan, các lực lượng chức năng cần tiếp tục thực hiện mục tiêu “Vì cổng trường bình yên” tại 14 điểm trường trọng điểm nói trên, nhất là có phương án duy trì việc kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo TTATGT tại các trường học. Tiếp đến, UBND các quận, huyện rà soát hệ thống hạ tầng giao thông khu vực các trường học này để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nhằm góp phần đảm bảo TTATGT; chỉ đạo Phòng GD-ĐT đưa tiêu chí “TTATGT” trước cổng trường vào xem xét thi đua của các trường học. Ban giám hiệu 14 trường học được chọn làm thí điểm cần rà soát, nghiên cứu, đề ra giải pháp thiết thực như: tổ chức giao thông trong khu vực sân trường, bố trí lệch giờ tan học giữa các khối lớp, huy động các tổ chức đoàn thể của nhà trường thường xuyên hướng dẫn HS các khối lớp khi tan học, đồng thời vận động PH nâng cao ý thức chấp hành về giao thông.

Phó Giám đốc Sở GTVT TP Nguyễn Trung Nghĩa cho biết, Sở này sẽ tiếp tục rà soát, phối hợp với UBND các quận, huyện bổ sung, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực các trường học nhằm đảm bảo giao thông thuận tiện, thông suốt. Sở GTVT cũng đề nghị Văn phòng Ban ATGT TP chỉ đạo Tổ tuyên truyền tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT tại các trường học. Cùng với đó, Thanh tra Sở GTVT phối hợp với Ban giám hiệu Trường TH Lý Tự Trọng rà soát, đánh giá kết quả thực hiện công tác đảm bảo TTATGT thời gian qua để nghiên cứu, tham mưu xây dựng và triển khai thí điểm một số giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa TTATGT, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại khu vực trước cổng trường…

Phú Nam