Báo Công An Đà Nẵng

Tìm giải pháp để phát triển Đà Nẵng xanh hơn, sạch hơn, trong lành hơn

Thứ sáu, 21/03/2014 23:37

(Cadn.com.vn) - Nhằm phát triển Đà Nẵng xanh hơn, sạch hơn, trong lành hơn ngày 21-3, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Ý tưởng phát triển cây xanh đô thị TP Đà Nẵng”. Tham dự Hội thảo có Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết, cùng lãnh đạo Sở Xây dựng, đại diện các sở, ngành và các chuyên gia quản lý quy hoạch đô thị...

Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết tặng Bằng khen cho các đơn vị tiêu biểu.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Tùng Lâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò hết sức quan trọng của cây xanh đối với sự phát triển TP, vừa tạo mỹ quan cho TP vừa là lá phổi cho người dân, làm giảm hiệu ứng đảo nhiệt của đô thị, cải tạo vi khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm và góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu... Do đó, Sở Xây dựng mong muốn nhận được nhiều ý tưởng, hiến kế tâm huyết nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa cây xanh, đồng thời kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng, các tầng lớp xã hội tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

Phát biểu phát động phong trào xã hội hóa cây xanh, Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết nhấn mạnh, Đà Nẵng đã có những thành tựu vượt bậc về phát triển đô thị, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân. Đà Nẵng được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá và bình chọn là TP môi trường, TP có hàm lượng carbon thấp, TP có khả năng chống chịu,... TP cũng đã ban hành quyết định “Phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2011 – 2015” và “Xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2013-2015” để thực hiện mục tiêu TP môi trường vào năm 2020, vì vậy tôi tha thiết kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay góp sức xây dựng  TP xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn, trong lành hơn hướng đến phát triển bền vững...

Việc huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh là vô cùng quan trọng trong phát triển cây xanh đô thị, ông Trần Đình Liễn, nguyên Trưởng ban Dân vận Thành ủy chia sẻ, muốn xây dựng TP chúng ta trở thành “thành phố văn minh, hiện đại”, “thành phố đáng sống”, “thành phố môi trường” như Nghị quyết của Đảng bộ TP và được đa số nhân dân đồng lòng hưởng ứng thì tiêu chí cây xanh đô thị đóng vai trò rất quan trọng.

Ông Liễn đề ra một số giải pháp như: tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc phát triển cây xanh đô thị; cụ thể hóa chủ trương xã hội hóa cây xanh bằng các chính sách gắn lợi ích của Nhà nước với lợi ích của cộng đồng và lợi ích của từng cá nhân tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh đô thị; đẩy mạnh các phong trào “Tết trồng cây”; “Ngày chủ nhật Xanh- Sạch – Đẹp”, “Khuyến xanh” gắn với phong trào thi đua “dân vận khéo”; phải có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân; tạo điều kiện để nhân dân thực hiện chức năng giám sát các chủ trương, chính sách phát triển cây xanh đô thị.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND Q. Thanh Khê nhìn nhận, để tăng mảng xanh cho TP chúng ta cần khuyến khích người dân trồng cây xanh vào các bồn cây và chăm sóc cây xanh trước nhà, đường phố, khu dân cư nơi sinh sống, đồng thời tổ chức tuyên truyền, giáo dục người dân về vai trò của cây xanh,... Cùng quan điểm về vấn đề này, ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng cho biết, chúng ta phải bỏ ngay kiểu hô hào ồ ạt để rồi dẫn đến tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, “cha chung không ai khóc” mà cần đưa chủ trương trồng cây xanh thành một hoạt động sản xuất kinh doanh hấp dẫn mà ở đó lợi ích của Nhà nước, của cộng đồng và của người dân phải đảm bảo sự thiết thực và hài hòa.

Tiến hành chiến dịch phủ xanh trên những phần diện tích trống, các hộ gia đình tận dụng các ban công, sân thượng để trồng rau gia vị, cây thuốc nam, cây cảnh . Đối với các dự án, công trình trong TP phải thực hiện nghiêm cam kết và có chế tài cụ thể đối với chủ đầu tư về việc dành đất để trồng cây xanh. Ông Hải nhấn mạnh tiếp, Hội thảo không thể dừng lại hội trường mà phải có đề xuất UBND TP để có chủ trương chính sách cụ thể đi vào cuộc sống...

Nhấn mạnh vai trò, tác dụng của cây xanh ông Nguyễn Văn Chung- nguyên Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng, mỗi cây xanh có thể cung cấp khí O2 và thu nhận CO2 cho 4 người, điều hòa nhiệt độ (làm giảm từ 3-4 độ C so với những ngày nắng nóng), giảm 30% ô nhiễm trong môi trường... Ông Chung nêu một thực tế, hiện nay, Đà Nẵng có quá ít công viên, quy hoạch ít tính đến quỹ đất dành cho công viên, vườn hoa. Một số công viên trong các khu dân cư thì có dành đất nhưng lại không có động tác nào triển khai để đất trống. Đà Nẵng đang hướng đến năm 2030 có quy mô dân số 2,1 triệu người thì cần khoảng 1.500ha đất công viên. Do vậy, ngay bây giờ chúng ta phải hành động trên mọi phương diện, trên mọi góc độ. Ông Chung nhấn mạnh...

Tại phiên thảo luận tổ, nhiều ý kiến đóng góp rất đáng ghi nhận như: TP tổ chức cuộc vận động các cặp vợ chồng trước khi kết hôn, hoặc mỗi lớp học đại học, phổ thông trước khi ra trường nên trồng 1 một cây lưu niệm tại Công viên Thanh niên hoặc công viên tại mỗi địa bàn cư trú gắn tên chủ nhân lên cây, lưu lại những kỷ niệm... Một số ý tưởng đề nghị từng hộ gia đình và toàn xã hội phải hưởng ứng phong trào trồng cây xanh và đưa vào làm tiêu chí thi đua ở các cấp. Ngoài ra, một số doanh nghiệp (DN) đề nghị “Năm DN Đà Nẵng 2014” TP bình chọn tôn vinh 100 DN tiêu biểu thì cũng nên dành một số giải để tuyên dương cho các DN đã tích cực tham xã hội hóa cây xanh...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến tặng bằng khen cho 10 tập thể tiêu biểu trong công tác xã hội hóa phát triển cây xanh. Báo Công an TP Đà Nẵng vinh dự được nhận Bằng khen này.

Xuân Đương