Báo Công An Đà Nẵng

Tìm lối thoát cho cá lồng

Thứ ba, 31/12/2013 08:19

(Cadn.com.vn) - Từ năm 2006 đến nay, UBND TP Đà Nẵng đã nhiều lần ban hành quyết định cấm người dân nuôi cá lồng bè trên sông Cẩm Lệ và Cổ Cò thuộc Q. Cẩm Lệ và Ngũ Hành Sơn vì lo ngại gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Gần đây nhất, UBND TP Đà Nẵng đã gia hạn thời hạn cuối  là ngày 31-10-2013. Song đến nay, các hộ nuôi cá lồng bè trên 2 sông nói trên vẫn chưa thực thi lệnh cấm.

Từ một mô hình điểm

Việc nuôi cá lồng bè khởi đầu từ năm 2004 khi Phòng Kinh tế thuộc UBND Q. Hải Châu và Hội Nông dân P. Hòa Cường Nam (Q. Hải Châu) thực hiện dự án thí điểm nuôi cá diêu hồng trên sông Cẩm Lệ nhằm giải quyết việc làm cho những hộ dân thuộc diện di dời giải tỏa ngư dân không có phương tiện đi biển. Sau 2 năm thực hiện, dự án thành công ngoài dự kiến. Cá chóng lớn, tỷ lệ hao hụt ít vì nước trên sông này không hề bị ô nhiễm chất thải công nghiệp. Đoạn sông đặt bè rộng, tốc độ dòng chảy không lớn, thuận lợi cho cá phát triển. Việc nuôi cá lồng bè là hoạt động mới mẻ của nông dân. Các hộ nuôi đầu tư chăm sóc chu đáo, ít bệnh tật, nguồn thu cao.

Dự án đang tiến hành suôn sẻ thì bất ngờ vào tháng 3-2006, các hộ dân nuôi cá lồng bè nhận được Công văn số 1012 của Văn phòng UBND TP Đà Nẵng thông báo ngắn gọn: "Không đồng ý cho nhân dân nuôi cá lồng bè trên sông Cẩm Lệ". Ngay lập tức, các ngành chức năng và UBND Q. Hải Châu liền kiến nghị UBND TP xem xét lại chủ trương và Chủ tịch UBND TP đã đồng ý tạm thời cho 9 hộ dân P. Hòa Cường Nam đóng 3 bè nuôi cá lồng trên sông Cẩm Lệ được tiếp tục nuôi trong 3 năm với hạn cuối là ngày 20-3-2009 nhưng tránh tình trạng tăng số lượng, kích thước lồng nuôi và gây ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, vào tháng 10-2008, khi phát sinh thêm 8 bè nuôi, UBND TP đã ban hành Công văn số 6404 cho rằng, việc nuôi cá lồng bè trên sông Cẩm Lệ là không phù hợp quy hoạch, gây mất mỹ quan, vệ sinh môi trường, do đó không đồng ý gia hạn việc nuôi cá lồng bè trên sông Cẩm Lệ. Nếu các hộ dân có nhu cầu tiếp tục nuôi, giao Sở NN&PTNT làm việc với các sở, ngành liên quan tìm vị trí khác nhưng phải phù hợp với quy hoạch.

Bị cấm nuôi cá lồng bè trên sông Cẩm Lệ, người dân di chuyển các lồng bè qua sông Cổ Cò (thuộc Q. Ngũ Hành Sơn) nuôi thì UBND TP lại ban hành các văn bản không đồng ý cho nuôi cá lồng bè trên sông Cổ Cò, nhưng lại không hề quy định hay hướng dẫn vị trí phù hợp quy hoạch để người dân nuôi cá lồng bè. Vì vậy, người dân vẫn tiếp tục nuôi cá lồng bè trên 2 sông này bất chấp UBND TP ban hành các văn bản quyết liệt nhắc nhở hạn cuối nuôi các lồng bè trên sông Cẩm Lệ và Cổ Cò vào ngày 31-10-2013.

Những hộ nuôi cá lồng bè trên sông Cẩm Lệ và Cổ Cò.

Cần quy hoạch khu vực nuôi cá lồng bè

Hiện tại trên sông Cẩm Lệ và Cổ Cò có khoảng 40 hộ nông dân nuôi 50 bè, trong đó có 35 hộ nông dân P. Hòa Cường Nam nuôi 36 bè; 5 bè của nông dân phường An Hải Đông và Thọ Quang thuộc Q. Sơn Trà; 3 bè của nông dân Q. Ngũ Hành Sơn và 6 bè của hộ giải tỏa P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ. Hầu hết những hộ trên thuộc diện giải tỏa, không có đất sản xuất, đóng lồng bè nuôi cá để mưu sinh và có một số hộ di chuyển lồng bè từ khu vực vịnh Mân Quang sang nuôi do thủy sản nuôi trong vịnh thường hay bị chết vì nước thải công nghiệp.

Ông Ngô Văn Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân P. Hòa Cường Nam cho hay: "Người dân mong các cơ quan chức năng tham mưu UBND TP quy hoạch các khu vực phù hợp để nuôi cá lồng bè nhằm cải thiện kinh tế. Bởi hầu hết những hộ đang nuôi cá lồng bè trên sông Cẩm Lệ và Cổ Cò đều là hộ giải tỏa, không có đất sản xuất, lớn tuổi, không có trình độ, khó kiếm việc làm phù hợp".

Nam Trân