Báo Công An Đà Nẵng

Tin bạn ảo, mất tiền thật

Thứ hai, 03/10/2022 09:52
Đơn trình báo của chị H.

Theo chị H. trình bày, đầu tháng 9-2022, chị kết bạn với một tài khoản Facebook có tên là MbaLoLo, người này tự giới thiệu là Việt kiều Mỹ. Qua nói chuyện, người này ngỏ ý muốn gửi tiền về giúp chị H. Sau đó, có một người xưng là nhân viên chuyển phát nhanh gọi điện thoại thông báo với chị H. là có quà gửi từ nước ngoài về nhưng phải đóng phí 18 triệu đồng để nhận. Tưởng thật, chị H. đi vay “nóng” và trong 3 ngày 22, 23, 24-9, các đối tượng lừa đảo lần lượt “moi” của chị H. 83 triệu đồng rồi “lặn” mất dấu.

TRỌNG TÍNH