Báo Công An Đà Nẵng

Tính chuyện rời đi

Thứ hai, 25/06/2018 11:00

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây thông báo với các phe phái nổi dậy chính tại Syria rằng, họ không nên chờ đợi sự hỗ trợ quân sự từ Lầu Năm Góc để có thể chống lại các chiến dịch tấn công của quân đội chính phủ Syria.

Trong thông điệp gửi đến lãnh đạo lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA), phía Mỹ nhấn mạnh, phe nổi dậy “không nên đưa ra quyết định dựa trên những giả định hay sự kỳ vọng về khả năng Washington can thiệp quân sự”. Động thái này, rõ ràng như “dội gáo nước lạnh” vào những hy vọng của phe nổi dậy trong bối cảnh hiện nay.

Thứ nhất, trước đó, Mỹ đã cảnh báo Tổng thống Syria Bashar al-Assad cùng các đồng minh từ phía Nga rằng, mọi hành động vi phạm tại vùng “giảm căng thẳng” mà Washington đã nhất trí với Moscow hồi năm ngoái sẽ đem lại “hậu quả nghiêm trọng” và Mỹ sẽ có “biện pháp đáp trả cứng rắn và hợp lý”. Thứ hai là phe này đang bị thất thế trên chiến trường trước những đòn phản công mạnh mẽ của lực lượng chính phủ Tổng thống Bashar Al-Assad.

Kể từ khi bùng nổ chiến tranh ở Syria, Mỹ đã triển khai một chương trình hỗ trợ quân sự cho FSA với lượng vũ khí và các khoản tài chính lên đến nhiều triệu USD mỗi tháng. Nhưng quy mô hỗ trợ bắt đầu giảm sau khi Tổng thống thông báo quyết định chấm dứt chương trình trên hồi năm 2017 sau quyết định rút quân dần dần khỏi Syria. Mọi toan tính từ Mỹ đã đẩy lực lượng mà Washington từng ủng hộ để lật đổ Tổng thống Assad vào ngõ cụt.

Trên thực tế, quân đội của chính phủ Syria đang mở rộng chiến dịch nhằm giành lại khu vực miền nam giáp ranh với Jordan và Cao nguyên Golan (hiện do Israel kiểm soát). Các lực lượng chính phủ Syria đang giành được những thắng lợi đầu tiên trước các tay súng phiến quân ở tỉnh miền nam Daraa. Nga cũng đã lần đầu tiên không kích ở đây, để giúp sức cho lực lượng chính phủ chống phe nổi dậy. Đây chính là lần không kích đầu tiên của Nga kể từ khi Moscow đồng ý ngừng bắn ở khu vực này vào năm 2017.

THANH VĂN