Báo Công An Đà Nẵng

Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Đắk Lắk vẫn còn phức tạp

Thứ bảy, 06/07/2024 07:23
Diện tích rừng bị phá để lấy đất sản xuất tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar. Ảnh: B.Đ.L

Các địa phương "nóng" tình trạng vi phạm lâm luật là: Krông Bông, Cư Mgar, Ea Hleo, Ea Súp, MDrắk. Ngày 5-7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho hay, từ đầu năm 2024 tới nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, xử lý 663 vụ vi phạm lâm luật; tịch thu 175,9m3 gỗ, 60 phương tiện các loại, thu nộp ngân sách hơn 930 triệu đồng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do đời sống của người dân sống gần rừng vẫn còn nhiều khó khăn, phụ thuộc nhiều vào rừng; tình hình dân di cư tự do vẫn tiếp tục tăng làm gia tăng tình trạng phá rừng làm nương rẫy, sang nhượng đất trái phép. Công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát quản lý, bảo vệ rừng của các dự án được giao rừng, cho thuê rừng chưa chặt chẽ, dẫn đến có tình trạng tài nguyên rừng bị mất, bị xâm hại nhưng chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định. Lực lượng quản lý, bảo vệ rừng mỏng, trang thiết bị, phương tiện chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao…

Đ.L