Báo Công An Đà Nẵng

Tổ chức ngăn chặn từ xa, từ sớm đối với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ bảy, 12/04/2025 07:00
Trung tá Triệu Mạnh Tùng - Cục phó Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thông tin: Trong những ngày công tác tại Đà Nẵng, sẽ tiến hành kiểm tra công tác triển khai, chỉ đạo và thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng và hoạt động của Tổ An ninh mạng, an toàn thông tin TP Đà Nẵng; Đánh giá hiệu quả công tác của Tổ an ninh mạng, an toàn thông tin địa phương qua việc thống kê các hệ thống thông tin; các quy định, quy chế, chính sách đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin của các chủ quản hệ thống và công tác kiểm tra, đánh giá theo kế hoạch; công tác báo cáo định kỳ. Cùng với đó, kiểm tra, khảo sát, đánh giá hiệu quả trang thiết bị nghiệp vụ phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện có.

Trong quá trình kiểm tra, khảo sát đánh giá, đoàn cũng lắng nghe Công an TP Đà Nẵng trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và hướng dẫn, kế hoạch của các Cục nghiệp vụ, đồng thời mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp sáng tạo tại địa phương.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng quán triệt tại buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra cũng sẽ giải đáp một số vướng mắc trong công tác triển khai, thực hiện; làm rõ, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Công an các đơn vị, địa phương tại Đà Nẵng và cùng nhau thảo luận những nội dung liên quan đến ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa công an các địa phương và giữa Công an địa phương với các sở, ban, ngành.

Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn sẽ tổng hợp biên bản kiểm tra và tập hợp kết quả để báo cáo với lãnh đạo Bộ Công an.

Tại buổi làm việc, Trung tá Triệu Mạnh Tùng nhấn mạnh: Thời gian qua, lừa đảo trên không gian mạng là thách thức mang tính toàn cầu, không chỉ ở Việt Nam với vô số thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trong khi đó, đối tượng lừa đảo rất đông, gây ra nhiều bức xúc trong xã hội. Theo Trung tá Triệu Mạnh Tùng, muốn giảm được loại tội phạm này, trước mắt lực lượng nghiệp vụ phải triển khai thật tốt công tác phòng ngừa và cần phải có dữ liệu, có sự tiếp nhận tin báo tội phạm, từ đó tổ chức ngăn chặn từ xa, từ sớm một cách hiệu quả đối với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Đợt kiểm tra này, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trong vòng 6 tháng thực hiện cao điểm, các đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện công tác triển khai của Công an các đơn vị, địa phương, từ công tác tuyên truyền, triển khai các chỉ đạo của Bộ và cách làm, sự hiệu quả tại cơ sở.

Phát biểu tại buổi làm việc với đoàn, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Giám đốc Công an TP cho hay, thời gian vừa qua tình trạng lừa đảo trên không gian mạng diễn ra hết sức phức tạp, gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình đó, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo tuyên truyền mạnh, tuyên truyền thường xuyên, xong người dân vẫn bị lừa đảo, bởi thủ đoạn chúng sử dụng hết sức tinh vi. Kể cả những cán bộ dù đã được trang bị kiến thức và hiểu nhiều về các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo này song vẫn bị mắc bẫy.

Vì vậy, tại đợt kiểm tra này, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng lưu ý: Trên tinh thần là Công an các đơn vị, địa phương không che giấu những hạn chế, tồn tại của mình, mà phải cầu thị, lắng nghe những chia sẻ, từ đó học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt kiểm tra và thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng của Bộ Công an. Yêu cầu các đơn vị, địa phương báo cáo khách quan, trung thực để đoàn kiểm tra đánh giá, có chia sẻ, từ đó định hướng nhằm làm tốt hơn nhiệm vụ tại đơn vị mình, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn thành phố nói riêng, cả nước nói chung.


Công Hạnh