Báo Công An Đà Nẵng

Tọa đàm truyền thông công tác xử lý tội phạm về động vật hoang dã

Thứ ba, 12/07/2022 15:23
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, thời gian qua, Đắk Lắk là một trong những điểm nóng về tình trạng mua, bán lẻ các sản phẩm ngà voi. Là nơi phân bố của quần thể voi lớn nhất Việt Nam, thường tổ chức các hoạt động du lịch gắn liền với voi nên khách du lịch Việt Nam và Châu Á có xu hướng mua bán các sản phẩm chế tác từ ngà voi tại đây mà không biết đến những hậu quả pháp lý đáng tiếc có thể xảy ra…

Tại buổi tọa đàm, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên đã cung cấp cho các nhà báo, phóng viên bức tranh toàn diện về tình trạng buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã, về Voi; về tình trạng vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam cũng như những vi phạm liên quan đến tiêu thụ các sản phẩm bất hợp pháp từ voi và động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm tại tỉnh Đắk Lắk những năm qua... Qua đó, nhấn mạnh vai trò của truyền thông trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của người dân cũng như du khách tiến tới việc chấm dứt vi phạm về tiêu thụ các sản phẩm bất hợp pháp từ voi và động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm tại Đắk Lắk…

Trí Tín