Báo Công An Đà Nẵng

Tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" ở Đắk Lắk diễn biến phức tạp

Thứ tư, 26/01/2022 20:43

Theo đánh giá của ngành Công an, trong thời gian qua tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có chiều hướng diễn biến phức tạp, xuất hiện của các nhóm, đối tượng hình sự từ các tỉnh phía Bắc vào địa bàn Đắk Lắk để hoạt động với thủ đoạn hoạt động tinh vi, núp bóng dưới các công ty, cơ sở kinh doanh tạo vỏ bọc để phạm tội và che giấu tội phạm.

Theo số liệu trong năm 2021, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, đấu tranh triệt xóa, làm tan rã 18 nhóm/74 đối tượng, 25 đối tượng riêng lẻ liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Kết quả đã khởi tố 22 vụ án/52 bị can về các hành vi liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", trong đó 1 vụ/1 bị can phạm tội hủy hoại tài sản, 1 vụ/5 bị can phạm tội bắt người trái pháp luật; 20 vụ/46 bị can phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự... Qua đó xác định các đối tượng trên đã cho vay khoảng 1.000 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với tổng số tiền cho vay khoảng 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 4 tỷ đồng (xác định có 31 trường hợp là người dân tộc thiểu số vay tổng số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng).

TRÍ TÍN