Báo Công An Đà Nẵng

Tội phạm mua bán người ở Việt Nam diễn biến phức tạp

Thứ sáu, 28/12/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong 3 năm (2010- 2012), cả nước đã xảy ra 1.370 vụ mua bán người (MBN) với 2.162 đối tượng tham gia, trong đó hơn 2.300 nạn nhân bị lừa bán.

Ngày 27- 12, tại TP Huế, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức đánh giá kết quả 3 năm thực hiện công tác phòng, chống MBN. Theo lãnh đạo T.Ư Hội Phụ nữ, tội phạm MBN vẫn diễn ra phức tạp, tính chất và hoạt động phạm tội tinh vi, xảo quyệt, có tổ chức chặt chẽ, xuyên quốc gia. Trên cả nước, lực lượng CA, biên phòng các cấp xác định có 54 tuyến trọng điểm về MBN cần tập trung đấu tranh, trong đó có 5 tuyến quốc tế: Việt Nam- Trung Quốc; Việt Nam- Lào, Việt Nam- Campuchia; Việt Nam- Hàn Quốc; Malaysia; Hồng Kông, Đài Loan...; tuyến đường biển đi từ Quảng Ninh, Hải Phòng sang Hồng Kông, Đài Loan.

Đáng chú ý là tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, chiếm tới hơn 60% tổng số vụ MBN, chủ yếu ở các địa phương: Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lai Châu, Cao Bằng... Đối tượng phạm tội thường lừa gạt các cô gái dưới danh nghĩa giúp họ tìm việc làm, rủ đi làm ăn, buôn bán, mang vác hàng hóa, đi du lịch. Trên tuyến này, trong thời gian qua đã phát hiện nhiều thủ đoạn, hình thức MBN mới mang tính đặc trưng như chiếm đoạt bắt cóc trẻ em (Lai Châu, Hà Giang), mua bán trẻ sơ sinh, bán trẻ còn trong bào thai (Hà Nội, Quảng Ninh, Sóc Trăng), mua bán nội tạng (Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Ninh Thuận), mua bán đàn ông (Lào Cai, Hải Dương)...

 Hội LHPN Việt Nam bàn giải pháp phòng, chống tội phạm MBN (trong ảnh: quang cảnh hội thảo).

Vừa qua, CATP Cần Thơ phá đường dây liên quan 9 đối tượng lừa được 75 người thuộc các tỉnh phía Nam sang Trung Quốc, Singapore để bán thận. Cảnh sát Thái Lan phối hợp với cơ quan chức năng Việt Nam triệt phá đường dây đưa 15 phụ nữ sang Thái Lan đẻ thuê thực chất là MBN, bắt 4 đối tượng người Đài Loan thuộc Công ty Baby 101 đăng ký kinh doanh trên đất Thái Lan, kịp thời giải cứu và hồi hương 15 phụ nữ Việt Nam cùng các trẻ sơ sinh. Tháng 7- 2011, CA Quảng Tây và Quảng Đông (Trung Quốc) đã triệt phá chuyên án mua bán trẻ sơ sinh từ Việt Nam sang Trung Quốc. Cơ quan CA Trung Quốc đã khởi tố 24 bị can vì hành vi mua bán trẻ em, trong đó 10 bị can là người Việt Nam. Các đối tượng khai nhận đã tham gia mua bán, vận chuyển trẻ em từ các tỉnh phía Nam ra TP Móng Cái, Quảng Ninh rồi vượt sông Ka Long sang Trung Quốc.

Bên cạnh đó, CA phát hiện nhiều đường dây đưa phụ nữ dưới dạng tìm việc làm sang Singapore, Thái Lan, Malaysia rồi bán vào các động mại dâm, lao động cưỡng bức. Năm 2012, cảnh sát Malaysia đã xử lý 1.465 trường hợp phụ nữ Việt Nam, giải cứu 210 nạn nhân của tội phạm MBN. Đối với MBN trong nước, năm 2012, lực lượng CA, BĐBP phát hiện và làm rõ 34 vụ. Nổi bật là vụ CA Tây Ninh bắt 14 đối tượng liên quan đến 105 nạn nhân, giải cứu 16 nạn nhân với thủ đoạn cho vay nặng lãi rồi ép bán dâm, lao động cưỡng bức xảy ra ở vùng giáp ranh giữa tỉnh Bình Phước và Tây Ninh. Mới đây nhất, trung tuần tháng 11- 2012, Cục Cảnh sát hình sự- Bộ CA phối hợp với CATP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây MBN vì mục đích cưỡng bức lao động bắt 2 đối tượng và giải cứu 21 trẻ em.

 Các nạn nhân bị bán sang Malaysia trong một vụ giải cứu mới đây.

Tại hội nghị, các đại biểu đưa ra một số vụ án cho thấy thủ đoạn hoạt động MBN của bọn tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Ví như, lợi dụng sự sơ hở của pháp luật về cho, nhận con nuôi; các đối tượng đi thu gom trẻ sơ sinh, trẻ trong bào thai của các gia đình có hoàn cảnh éo le, móc nối với các trung tâm núp bóng nhân đạo để lập hồ sơ hợp pháp nhận con nuôi, rồi đưa ra nước ngoài bán. Hay các đối tượng thiết lập các đường dây mua bán, đường dây gái gọi qua mạng, tổ chức các chuyến du lịch tình dục xuyên quốc gia...

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CA, BĐBP, thời gian qua, Hội LHPN các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Sơn La, Yên Bái đã phát hiện, tố giác hàng chục vụ MBN và hàng trăm nguồn tin có giá trị giúp cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý. Tại hội nghị, Hội LHPN một số tỉnh đưa ra các cách phòng, chống đối với loại tội phạm MBN như: thường xuyên nắm danh sách, báo cáo những nạn nhân nghi bị mua bán, rà soát những người đi khỏi địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền đến cơ sở... Đối với các nạn nhân bị mua bán trở về, Hội LHPN sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện có công ăn việc làm nhằm tái hòa nhập cộng đồng... Dịp này, Hội LHPN Việt Nam nêu những phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong việc phòng, chống MBN của những năm tới.

H.Lan