Báo Công An Đà Nẵng

Tối ưu đội hình trước thềm SEA Games

Thứ bảy, 02/04/2022 15:51
U23 Việt Nam sẽ được bổ sung 3 cầu thủ trên 23 tuổi.

Thời điểm đội tuyển U23 Việt Nam tập huấn và thi đấu tại UAE trùng với thời điểm đội tuyển Việt Nam tham dự lượt trận cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Do vậy, theo đề xuất của HLV Park Hang-seo, trợ lý Lee Young-jin tạm thời đảm nhiệm vai trò Quyền HLV trưởng. Khi đội tuyển U23 Việt Nam sang UAE, bên cạnh nhóm các cộng sự người Việt gồm trợ lý Ngô Tuấn Vinh, HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh, HLV thể lực Cédric Roger, ông Lee Young-jin còn có thêm sự hỗ trợ của 2 chuyên gia đồng hương là HLV Gong Oh-kyun và bác sĩ Choi Ju-young.

Trong giai đoạn tập huấn tại UAE, đội tuyển U23 Việt Nam đã có 3 trận đấu rất chất lượng tại giải U23 quốc tế Dubai Cup 2022. Đó là trận gặp đội tuyển U23 Iraq (hòa 0-0) tại vòng 1, gặp đội tuyển U23 Croatia (thua 0-1) tại vòng 2 và gặp đội tuyển U23 Uzbekistan (thua 0-1) tại vòng 3, xếp hạng 8 chung cuộc trong tổng số 10 đội tham dự.

Đối với giải đấu mang tính chất giao hữu như giải U23 quốc tế Dubai Cup 2022 thì kết quả thắng - thua không phải là mục tiêu hướng đến của đội tuyển U23 Việt Nam. Điều quan trọng là thông qua các trận đấu với các đối thủ có trình độ được đánh giá cao hơn tại giải đấu này không chỉ giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, mà còn giúp Ban huấn luyện đánh giá chính xác hơn về điểm mạnh, điểm yếu của từng cầu thủ, qua đó tạo cữ dượt hiệu quả cho hành trình hướng tới SEA Games 31 tại quê nhà.

Tối 31-3, chuyến bay về nước của đội tuyển U23 Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Do có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 nên 3 thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam là bác sĩ Choi Ju-Young, HLV thể lực Cedric Roger và cầu thủ Trần Bảo Toàn sẽ phải ở lại Dubai thêm ít ngày để theo dõi sức khỏe. Cùng ở lại để hỗ trợ 3 thành viên này là lãnh đội Mai Anh Hoàng. Đáng chú ý là tân HLV U23 Việt Nam Gong Oh Kyun cũng có mặt tại sân bay Nội Bài.HLV Gong Oh Kyun sang Việt Nam với vai trò trợ lý của thầy Park tại SEA Games 31. Sau SEA Games, ông Gong Oh Kyun sẽ chính thức dẫn dắt U23 Việt Nam với bản hợp đồng dự kiến kéo dài 1 năm.

Dự kiến, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 7-4 tới với danh sách triệu tập quy tụ những gương mặt xuất sắc nhất trong lứa tuổi U23, do HLV Park Hang-seo trực tiếp nắm quyền dẫn dắt. Theo điều lệ môn bóng đá nam SEA Games 31, các đội được bổ sung tối đa 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Do vậy, HLV Park Hang-seo cũng đang cân nhắc, tính toán để có sự lựa chọn tối ưu nhất cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Qua màn thể hiện ở UAE vừa qua có thể thấy, đội tuyển U23 Việt Nam cần được củng cố thêm ở các tuyến. Ở lần hội quân sắp tới, hàng thủ đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chào đón trở lại những cầu thủ chất lượng đang khoác áo đội tuyển quốc gia là Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh. Thế cho nên, nhiều khả năng, 3 suất trên 23 tuổi sẽ được HLV Park Hang-seo trao cho những cầu thủ tấn công. Hiện tại, những Tiến Linh, Quang Hải, Hoàng Đức và Hùng Dũng đang được ông thầy người Hàn Quốc cân nhắc. Đây đều là những ngôi sao của đội tuyển Việt Nam. Nếu có các cầu thủ kể trên trong đội hình, sức mạnh của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được gia tăng đáng kể.

Thành Danh