Báo Công An Đà Nẵng

Tóm tận tay kẻ gieo rắc “cái chết trắng”

Thứ bảy, 23/03/2019 19:00

Để có thuốc lắc và hàng khay (ketamine) cho những cuộc ăn chơi tại quán bar, Trương Hoàng Vũ (1990, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) liên hệ Nguyễn Phú Sang (1991, trú xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) đặt mua “hàng”. Trong lúc Sang và Vũ giao dịch thì bị lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) CATP Đà Nẵng bắt giữ cùng tang vật là 131 viên thuốc lắc, 5 gói hàng khay và hàng chục triệu đồng. Ngày 22-3, Phòng CSCĐ CATP đã bàn giao đối tượng cùng các tang vật liên quan cho Phòng Cảnh sát Ma túy CATP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Các đối tượng: Nguyễn Phú Sang và Trương Hoàng Vũ.

22 giờ 40 ngày 21-3, Tổ CSCĐ CATP Đà Nẵng đang TTKS trước khu vực Nhà hát Trưng Vương (P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện hai thanh niên có dấu hiệu nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện trong túi áo khoác của Nguyễn Phú Sang có 2 túi ni-lông bên trong chứa 127 viên nén màu xanh (thuốc lắc), 4 gói tinh thể màu trắng (hàng khay) và hơn 3,6 triệu đồng, 2 ĐTDĐ. Tiếp tục kiểm tra Trương Hoàng Vũ, tổ công tác phát hiện 4 viên nén màu xanh (thuốc lắc) và 1 gói bột màu trắng (ketamine), hơn 25,6 triệu đồng, 13 USD, 1 ĐTDĐ và một số giầy tờ tùy thân. Ngay lập tức, Tổ công tác đã lập biên bản và đưa đối tượng cùng tang vật liên quan về Phòng CSCĐ CATP để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan CA, bước đầu Sang và Vũ khai nhận: 22 giờ 5 ngày 21-3, Vũ cùng nhóm bạn đến một quán bar trên đường Nguyễn Chí Thanh (Q. Hải Châu) để chơi. Tại đây, qua sự giới thiệu của một phụ nữ, Vũ gọi điện cho Sang đặt mua 4 viên thuốc lắc và 1 gói hàng khay. 22 giờ 35 cùng ngày, Sang điều khiển xe máy hiệu Exciter BKS 43D1-580.33 đến trước quán bar nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh để gặp Vũ. Nhận thấy tại đây có đông người, không tiện cho việc giao dịch nên Sang bảo Vũ lên xe chở đến địa điểm khác. Khi đến khu vực trước Nhà hát Trưng Vương, Sang dừng xe lại rồi lấy 4 viên  thuốc lắc và 1 gói hàng khay (ketamine) đưa cho Vũ và báo giá là 3,8 triệu đồng. Sau khi đã nhận đủ “hàng” bỏ vào túi quần, Vũ lấy tiền đưa cho Sang thì bị Tổ CSCĐ CATP Đà Nẵng bắt quả tang.

Tang vật liên quan đến vụ án.

Mở rộng điều tra, Sang cho biết, giữa tháng 3-2019, đối tượng đã mua của một thanh niên (không rõ họ tên) 50 viên thuốc lắc, với giá 350.000 đồng/viên. Tiếp đó, Vũ đặt mua của một người lạ tại TPHCM 100 viên thuốc lắc và 10 gói hàng khay, với giá 260.000 đồng/viên thuốc lắc và 1,3 triệu đồng/1 gói hàng khay. Số ma túy này, Sang thường xuyên cất giữ trong người để ai có nhu cầu hỏi mua thì bán lại kiếm lời. Mỗi viên thuốc lắc được Sang bán lại cho con nghiện với giá 400.000 đồng và 2 triệu đồng/gói hàng khay. Đến khi bị bắt, đối tượng đã bán được 6 gói hàng khay và 23 viên thuốc lắc. Trong khi đó, đối tượng Vũ lại cho rằng, từ năm 2018 đến nay, đối tượng có hoạt động cho vay tiền lấy lãi suất 5%/tháng.

Đại tá Nguyễn Hải Thuận- Trưởng phòng CSCĐ CATP Đà Nẵng, cho biết: Từ đầu năm 2019 đến nay, qua tổ chức TTKS mật phục và công khai, lực lượng Phòng CSCĐ CATP đã kịp thời phát hiện, bắt giữ hàng chục đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ hung khí, trộm cắp tài sản... giao cho công an các đơn vị, địa phương tiến hành xử lý theo quy định. Thời gian tới, CBCS Phòng CSCĐ tiếp tục tập trung tổ chức TTKS công khai và mật phục tại những tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn TP Đà Nẵng để qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

TRÍ DŨNG