Báo Công An Đà Nẵng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gia Lai phải xây dựng một ý chí vươn lên mạnh mẽ

Thứ sáu, 14/04/2017 10:00

(Cadn.com.vn) - Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, ngày 13-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2010-2015, năm 2016, quý I-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Cùng tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương cùng lãnh đạo một số bộ, ban ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác, đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Gia Lai đã vượt qua nhiều thách thức, khó khăn để đạt được những thành tựu quan trọng trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Kinh tế tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, giai đoạn 2010-2015, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 12,81%. Thu nhập bình quân đầu người tăng đều qua các năm, đến năm 2016, đạt 38,2 triệu đồng/năm, bằng 78,6% so với bình quân chung của cả nước. Công tác xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người dân đồng bào DTTS vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đã được đẩy mạnh. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 3,18%, đến năm 2016, tỉnh Gia Lai còn 16,55% hộ nghèo.

Sau khi đánh giá lại những lợi thế, khó khăn của Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã có những kiến nghị, đề xuất để tỉnh Gia Lai khắc phục lại khó khăn. Thượng tướng Tô Lâm đã chỉ ra 5 vấn đề: Thứ nhất, Gia Lai cần phát huy tiềm năng lợi thế trong lợi thế so sánh của vùng, của tỉnh nhằm thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế.  Thứ 2, cần tập trung xử lý hiệu quả vấn đề đất đai trên địa bàn, coi đây là vấn đề trọng tâm, cấp bách nhằm giải quyết các vấn đề xung đột. Thứ 3, tỉnh cần tập trung  triển khai các giải pháp quản lý bảo vệ rừng, khai thác nguồn nước đi đôi với bảo vệ môi trường, sinh thái trước tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra vô cùng khắc nghiệt; Thứ 4, phải đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc, an sinh xã hội; Thứ 5, tỉnh cần tập trung chỉ đạo, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở một số vấn đề, trong đó cần tập trung phân tích, đánh giá những thuận lợi cơ bản cũng như những khó khăn của địa phương trong tiến trình phát triển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Gia Lai: “Phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới nếp nghĩ cách làm, phong cách lãnh đạo và xây dựng một ý chí vươn lên mạnh mẽ, không cam chịu yếu kém, không cam chịu đói nghèo so với tiềm năng thế mạnh và so với các tỉnh khác tương đương với ta... Tỉnh vẫn phải xác định trọng tâm là phát triển nông nghiệp trình độ cao, chất lượng cao gắn với công nghiệp chế biến theo hướng sản xuất lớn, cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chú trọng bảo vệ rừng... Các đồng chí cũng phải cần quan tâm đến giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, giữ gìn bảo vệ phát huy giá trị văn hóa của dân tộc, thay đổi tập quán, tập tục của người dân”.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tỉnh Gia Lai hết sức chú trọng giải quyết vấn đề đất đai, chính sách xã hội, giữ gìn ANQP và tăng cường mối quan hệ tốt với nước bạn Campuchia, giữ cho được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. “Và giải pháp cuối cùng có tính chất then chốt, quyết định mà các đồng chí đang làm là đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, then chốt của then chốt là công tác cán bộ, chống suy thoái, chống diễn biến chuyển hóa”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương, đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP Pleiku, Gia Lai). Cũng trong chiều ngày 13-4, Tổng Bí Thư cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum.

Minh Tân