Báo Công An Đà Nẵng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Kon Tum

Thứ bảy, 15/04/2017 06:38

(Cadn.com.vn) - Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Tây Nguyên, ngày 14-4, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Kon Tum.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Kon Tum báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như những đề xuất của địa phương trong việc tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, tạo đà cho phát triển KT-XH của địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà tỉnh Kon Tum đã đạt được trong thời gian qua. Dù vẫn còn là tỉnh khó khăn bậc nhất của khu vực Tây Nguyên nhưng Kon Tum đã không ngừng nỗ lực trong phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân. Những năm qua Kon Tum đã duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt gần 8,3%. Tuy không có nhiều lợi thế so sánh so với các địa phương khác trong khu vực nhưng Kon Tum đã biết lựa chọn những đặc thù để phát huy, tạo ra bước phát triển vượt bậc trong những năm qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với chính quyền và nhân dân thôn Kon Rơ Bang, xã Vinh Quang, TP Kon Tum, Kon Tum.

Tổng Bí thư cũng bày tỏ băn khoăn, tỉnh Kon Tum tuy có bước phát triển khá mạnh trong những năm qua nhưng vẫn còn là một tỉnh nghèo, thu nhập bình quân đầu người còn ở mức thấp, những tiềm năng, thế mạnh chưa phát huy hết hiệu quả. Trong thời gian tới cần phải tiếp tục đổi mới tư duy, thay đổi cách lãnh đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đưa Kon Tum phát triển nhanh, bền vững. Để đạt được điều này, địa phương cần chọn những lĩnh vực có thế mạnh, tập trung trọng tâm, trọng điểm; trong đó cần xác định nông nghiệp là trọng tâm nhưng phải là nông nghiệp công nghệ cao, chất lượng cao. Phải khai thác hiệu quả thế mạnh của rừng gắn với bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Tổng Bí thư cũng lưu ý lãnh đạo Kon Tum cần quan tâm nhiều hơn đến đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới vì đây là địa phương có đường biên giới dài trên 280 km, tiếp giáp với 2 nước Lào và Campuchia. Công tác cán bộ, nguồn nhân lực cần được quan tâm có chiều sâu. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà địa phương phải chú trọng là làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương.

Minh Tân