Báo Công An Đà Nẵng

Tổng kết phong trào toàn dân BVANTQ: Nhân lên sức mạnh, tạo sức lan tỏa rộng khắp

Thứ sáu, 15/01/2016 10:52

(Cadn.com.vn) - Ngày 14-1, UBNDTP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2015, tuyên dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc. Về dự hội nghị, có các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ CA; Đại tá Phạm Lê Văn, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào TDBVANTQ Bộ CA; Trần Thọ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP, chủ trì hội nghị; Đại tá Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP -Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm HIV/AIDS, TNXH và xây dựng phong trào TDBVANTQ.

Thượng tướng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thế trận an ninh rộng khắp

Báo cáo kết quả phong trào TDBVANTQ năm 2015, Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc CATP nêu rõ: Năm 2015, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chỉ đạo của các ban, ngành, đoàn thể từ TP đến cơ sở, phong trào TDBVANTQ trên địa bàn TP tiếp tục được giữ vững và có bước phát triển mới. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo nên thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, nâng cao tinh thần cảnh giác của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống tội phạm. Nhiều địa phương đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, gương công dân dũng cảm truy bắt tội phạm. Lực lượng CAX, BVDP, dân phòng, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp từng bước củng cố, kiện toàn, đáp ứng nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở cơ sở, góp phần giữ vững tình hình ANCT, TTATXH. Thông qua công tác tuyên truyền, nhân dân đã cung cấp hơn 6.300 nguồn tin liên quan đến ANTT, trong đó có gần 2.000 nguồn tin có giá trị hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra, khám phá làm rõ 374/462 vụ PPHS, đạt tỷ lệ hơn 81%, phát hiện xử lý 598 đối tượng; quản lý, giáo dục hơn 2.300 đối tượng hình sự, ma túy, thanh thiếu niên hư...

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày hội TDBVANTQ với nhiều hình thức thiết thực đã tạo ra khí thế sôi nổi, sức lan tỏa rộng khắp từ cấp TP, quận huyện đến xã phường; công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ cũng được triển khai mạnh mẽ. Bên cạnh các mô hình, điển hình đang phát huy hiệu quả như: "Tiếng chuông cảnh báo" của P. Hải Châu 1; "Nhà trọ an toàn về ANTT" P. Mỹ An, "3 đảm bảo" ở khu chung cư P. Nại Hiên Đông; "Tiếng kẻng an ninh phòng gian, bắt trộm" của P. Hòa An..., trong năm, các đơn vị, địa phương đã xây dựng mới 12 mô hình, đưa tổng số mô hình hiện có lên 113 mô hình. Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở, hoạt động của lực lượng CAX, BVDP, dân phòng; các lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cũng được kiện toàn, từng bước nâng cao kết quả hoạt động, góp phần lớn cho kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ CA  trao bằng khen của Bộ CA cho các tập thể.

Phát huy sức mạnh tổng hợp

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam và Phó Chủ tịch UBNDTP Đặng Việt Dũng biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong công tác xây dựng, phát triển phong trào TDBVANTQ năm 2015. "Qua theo dõi, tôi rất lấy làm vui khi biết Đà Nẵng là địa phương xây dựng được khá nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ. Hầu hết các mô hình đều tỏ rõ cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình của từng đơn vị, địa phương, tạo ra khí thế sôi nổi, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, có sức hút lan tỏa, rộng lớn. Công tác phối hợp giữa lực lượng CA với UBMTTQVN TP và các tổ chức thành viên cũng được thực hiện thường xuyên, bài bản và hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo vệ ANQP, xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, an bình" - Thượng tướng Bùi Văn Nam khen ngợi.

Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng trao Cờ thi đua của UBNDTP cho các tập thể.

Thời gian tới, tình hình ANCT, TTATXH còn nhiều diễn biến khó lường, Thượng tướng Bùi Văn Nam chỉ ra 5 nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng phong trào TDBVANTQ: Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức về yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo vệ ANTT, trong đó tập trung chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ CA về công tác đảm bảo ANTT. Trước mắt, gắn công tác xây dựng phong trào với nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc tham gia phong trào, nhất là việc nâng cao cảnh giác cho nhân dân trước những phương thức, thủ đoạn, hoạt động của tội phạm, hậu quả của các loại TNXH. Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các phong trào, lựa chọn những mô hình tiêu biểu, nhân rộng trên các địa bàn, loại hình tổ chức có đặc điểm tương đồng, thúc đẩy phong trào phát triển đa dạng, phong phú, sâu rộng; phát triển các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải đến từng cơ quan, đơn vị.

Bốn là, tăng cường quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, các ngành, đoàn thể và địa phương trong công tác xây dựng, phát động phong trào, mô hình phù hợp với tính chất, đặc điểm của ngành mình để vận động cán bộ, nhân dân tham gia gìn giữ an ninh, TTATXH. Năm là, thông qua công tác xây dựng phong trào, cần củng cố kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất tốt để bổ sung cho đội ngũ cán bộ cơ sở; quan tâm bồi dưỡng chính trị, chuyên môn để cán bộ cơ sở có đủ năng lực làm nòng cốt tổ chức thực hiện công tác đảm bảo ANTT và phong trào TDBVANTQ, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp, TP an bình, đáng đến.

Đại tá Lê Văn Tam trao tặng kỷ niệm chương BVANTQ của Bộ CA cho các cá nhân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nẵng Đặng Việt Dũng đề nghị các lực lượng cần bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, chương trình công tác đề ra trong năm 2016; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia nhằm đưa phong trào phát triển sâu rộng, lan tỏa đến tận khu dân cư, tổ dân phố; giữ vững ANTT ở cơ sở không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, điểm nóng và phức tạp về ANTT. Nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp từng địa bàn khu dân cư, từng nhóm đối tượng, từng thời điểm; rà soát, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong phong trào, đồng thời thanh loại những mô hình không hiệu quả, chưa phù hợp.

"Tôi lưu ý, phải phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng CA trong việc tham mưu các cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định 8394 của Chủ tịch UBND TP về kế hoạch phối hợp tuần tra phòng chống tội phạm đảm bảo ANTT trên địa bàn. Chú ý huy động, phân công lực lượng tuần tra, khép kín địa bàn, tập trung những tuyến địa bàn trọng điểm, phức tạp vể ANTT nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi CBCS, nhân dân, đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đi vào cuộc sống, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANQG và giữ gìn TTATXH trong tình hình mới. Trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững ANQG, TTATXH , góp phần quan trọng trong việc hạn chế, kéo giảm tội phạm và TNXH" - Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng nói.

Công Hạnh

* Tại hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 do UBND P.Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu) tổ chức sáng 14-1, có 5 tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm đã được Chủ tịch UBND P. Hòa Hiệp Nam tặng giấy khen.

P.T

Tổng kết phong trào TDBVANTQ trong năm 2015, Bộ CA tặng 3 Cờ Thi đua xuất sắc cho nhân dân và cán bộ P. Mỹ An, xã Hòa Phong, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và 10 Bằng khen cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; 159 cá nhân được Bộ CA tặng Kỷ niệm chương BVANTQ; UBNDTP Đà Nẵng tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho 6 tập thể và 39 bằng khen cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; Giám đốc CATP tặng 270 Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2015.

Dịp này, Thứ trưởng Bộ CA Bùi Văn Nam tặng quà và động viên anh Lưu Văn Hùng, Đội trưởng đội dân phòng cơ động P. Hòa Khánh Bắc, dù tật nguyền nhưng vẫn tích cực tham gia công tác tuần tra, gìn giữ ANTT.