Báo Công An Đà Nẵng

Tổng thống đắc cử Obrador và lối thoát cho Mexico

Thứ ba, 03/07/2018 11:52

Ông Andres Obrador đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mexico nhiệm kỳ 2018-2024, khi kết quả sơ bộ cho thấy, chính trị gia kỳ cựu cánh tả, người tự giới thiệu mình là một tác nhân của sự thay đổi, đảm bảo một chiến thắng vang dội.

Ông Andres Manuel Lopez Obrador tuyên bố chiến thắng.   Ảnh: Bloomberg

Theo kết quả kiểm phiếu nhanh do Cơ quan Bầu cử quốc gia Mexico (INE) công bố, ứng viên Obrador, đại diện cho liên minh cánh tả "Cùng nhau, chúng ta làm nên lịch sử" gồm 3 đảng:  Phong trào tái thiết quốc gia (MORENA), Gặp gỡ xã hội (PES) và Lao động (PT), đã giành được hơn 53% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 1-7. Trong khi đó, các đối thủ chính của ông là Ricardo Anaya, thuộc liên minh "Vì Mexico tiến lên" giành được 22,1%, và ông Jose Antonio Meade Kuribrena, đại diện cho liên minh "Tất cả vì Mexico" nhận được 15% phiếu bầu.

"Hôm nay, họ đã công nhận chiến thắng của chúng tôi", ông Obrador nói với đám đông những người ủng hộ đang ăn mừng chiến thắng của ông ở thủ đô Mexico City. Đối thủ chính của ông Obrador là ông Kuribrena và ông Anaya đã thừa nhận thất bại. Hai vị chính khách này đã chúc mừng chiến thắng của ông Obrador, đồng thời nhắc nhở ông về trách nhiệm thành lập chính phủ mới. Tổng thống đương nhiệm Enrique Pena Nieto đã gọi điện chúc mừng ông Obrador và cam kết giúp ông thực hiện việc chuyển giao quyền lực êm thấm. Ông Obrador sẽ chính thức lên nắm quyền vào ngày 1-12 tới.

"Sự thay đổi sâu sắc"

Trong bài phát biểu sau khi kết quả kiểm phiếu nhanh được công bố, Tổng thống đắc cử Obrador cam kết mang đến "sự thay đổi sâu sắc".

Ông Obrador khẳng định giải quyết bạo lực và xóa bỏ nạn tham nhũng sẽ là sứ mệnh hàng đầu của chính phủ mới tại Mexico. "Chúng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng điều này là nguyên nhân chính của tình trạng bất bình đẳng xã hội và bất bình đẳng kinh tế. Vì tham nhũng, bạo lực đã bùng nổ ở đất nước chúng ta", ông nói. Ông Obrador cho biết sẽ triệu tập các đại diện của LHQ, các nhóm nhân quyền và các tổ chức tôn giáo, để xây dựng một "kế hoạch hòa giải và hòa bình" cho Mexico, qua đó giúp giảm tỷ lệ giết người, vốn đã tăng lên mức cao nhất dưới thời của Tổng thống Pena Nieto. Theo ông, biện pháp tốt nhất và nhân văn nhất để đối phó với bạo lực là xóa bỏ tình trạng đói nghèo.

Tổng thống đắc cử cũng cho biết sẽ theo đuổi một mối quan hệ "hữu nghị và hợp tác" với Mỹ "bắt nguồn từ sự tôn trọng lẫn nhau và bảo vệ người dân di cư làm việc và sống một cách thoải mái ở đây". Ông hứa hẹn sẽ "đẩy mạnh thị trường nội địa để cố gắng sản xuất hàng hóa trong nước và để người Mexico có thể làm việc và hạnh phúc tại nơi họ sinh ra, nơi có gia đình họ, nơi có phong tục tập quán và văn hóa của họ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chúc mừng ông Obrador, bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với nhà lãnh đạo mới của Mexico. Trên trang mạng Twitter, ông Trump viết rằng có nhiều việc phải làm để mang lại lợi ích cho cả Mỹ và Mexico.  Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng chúc mừng nhà lãnh đạo Mexico, nói rằng, hai nước "cùng chia sẻ mục tiêu, mối quan hệ bền chặt, và mối quan hệ thương mại cùng có lợi". "Tôi mong được làm việc chặt chẽ với Tổng thống đắc cử Lopez Obrador, chính quyền của ông và Quốc hội Mexico để xây dựng quan hệ đối tác sôi nổi giữa hai nước, tạo ra tăng trưởng kinh tế, nâng cao quyền con người và sự bình đẳng", ông Trudeau cho biết.

Hy vọng cho Mexico

Đối với nhiều người trong số 89 triệu cử tri Mexico, cuộc bầu cử hôm 1-7 là cuộc trưng cầu dân ý về định hướng chính trị, kinh tế của đất nước, cũng như nhiệm kỳ của Tổng thống Enrique Pena Nieto.

Nói với CNN ở Mexico City, nơi những người ủng hộ ông Obrador đổ xô xuống đường vào sáng 2-7, cử tri Maria del Carmen Munoz cho biết, cô ủng hộ ông Obrador "vì tôi tin ông ấy, bởi vì chính phủ chúng ta hiện nay quá thối nát. Những người trẻ tuổi như chúng tôi cần có một người lãnh đạo để tin tưởng. Giới trẻ phải có đức tin và hy vọng về một vị Tổng thống".

Trong khi đó, Dario Manuel Lopez Pineda cho biết, vì ông Obrador là lãnh đạo của Mexico City nên anh đã ủng hộ ông. "Ông là người đầu tiên cung cấp lương hưu cho người cao niên, ông đã xây 16 trường trung học ở các khu vực cận biên. Ông ấy tạo ra những thứ dường như không đáng kể như một giấy phép lái xe vĩnh viễn để chính phủ không tiếp tục lấy tiền từ người dân", Pineda nói.

AN BÌNH