Báo Công An Đà Nẵng

Tổng thống Mỹ sẵn sàng gặp lãnh đạo Triều Tiên

Thứ tư, 03/05/2017 09:49

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Donald Trump ngày 1-5 tuyên bố ông cảm thấy "vinh hạnh" khi gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "trong điều kiện phù hợp" để tháo gỡ căng thẳng liên quan chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Đây là lần đầu tiên ông Trump bày tỏ sẵn lòng gặp ông Kim kể từ khi nhậm chức.

Điều kiện cần

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông Trump cho biết: "Nếu điều kiện phù hợp để tôi gặp ông ấy, tôi chắc chắn sẽ gặp. Tôi lấy làm vinh dự vì điều đó", ông Trump không nói cụ thể về những điều kiện mà ông cho là phù hợp để cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể diễn ra.

Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cho biết Triều Tiên cần phải đáp ứng một số điều kiện, trong đó có sự thay đổi về thái độ, trước khi cuộc gặp được cân nhắc. Triều Tiên phải giảm khiêu khích ngay lập tức. Tuy nhiên, những điều kiện này rõ ràng bây giờ chưa được đáp ứng", ông Spicer cho biết. Theo ông Spicer, việc Triều Tiên chấm dứt ngay lập tức các hành động khiêu kích sẽ mở cửa tiến tới các điều kiện khác. Đặc biệt, Triều Tiên cần cho thấy sự chân thành.

Đây là lần đầu tiên ông Trump bày tỏ sự sẵn sàng gặp lãnh đạo Triều Tiên, mặc dù trước đó, khi còn là ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa tranh cử vào Nhà Trắng, ông Trump từng tuyên bố sẵn sàng gặp ông Kim Jong-un. Sau khi ông Trump đắc cử, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên nhanh chóng trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu về an ninh quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP

Ưu tiên biện pháp ngoại giao…

Những phát ngôn và động thái mới của Tổng thống Mỹ trong những ngày qua cho thấy Washington "dịu giọng" hơn và có vẻ hướng tới các kênh ngoại giao để giải quyết căng thẳng với Triều Tiên.

2 tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong chuyến thăm Châu Á đã cảnh báo thời kỳ "kiên nhẫn chiến lược" của Mỹ với Triều Tiên đã kết thúc. Cùng với đó là việc Mỹ điều đội tàu sân bay hạt nhân tác chiến tới vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên, các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản hay việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc… Tuy nhiên, tuần trước, chính quyền Trump cho biết đang cân nhắc đối thoại với Triều Tiên. Theo đó, Washington sẽ tiếp tục gây áp lực lên Bình Nhưỡng "thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế và các biện pháp ngoại giao" trong khi vẫn tiến hành các cuộc đàm phán. Một ngày sau đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, Mỹ đã sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng sẵn sàng đàm phán về "chương trình nghị sự đúng đắn" nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân.

Trong những ngày gần đây, ông Trump đưa ra một loạt các nhận xét tích cực về lãnh đạo của Triều Tiên. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Washington hôm 28-4, ông Trump nhận xét ông Kim là một "nhà lãnh đạo thông minh", nắm quyền từ khi còn rất trẻ. Ông Trump cũng đưa ra nhận xét tương tự trong cuộc phỏng vấn với Reuters sau đó, cho rằng việc ông Kim lãnh đạo đất nước từ khi còn rất trẻ là một việc không hề dễ dàng.

Gần đây, ông Trump liên tiếp điện đàm với lãnh đạo các nước đồng minh khác trong khu vực như Philippines, Thái Lan và Singapore. Các bước đi ngoại giao này không hoàn toàn có nghĩa là Mỹ đang chuẩn bị hành động mạnh tay với Triều Tiên, mà có thể là nhằm xây dựng một liên minh lớn trong khu vực nhằm gây sức ép với nước này.

Trong cuộc phỏng vấn với Kênh truyền hình CBS hôm 30-4, Tổng thống Mỹ cũng nhắc tới Trung Quốc - nước có ảnh hưởng lớn với Triều Tiên, và hy vọng Bắc Kinh sẽ góp phần giúp xoa dịu "thế đối đầu" hiện nay.

... nhưng không loại trừ sử dụng sức mạnh quân sự

Tuy nhiên, trong những tuyên bố gần đây, Tổng thống Trump cũng không loại trừ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự để buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của nước này.

Lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương (PACAF) ngày 2-5 xác nhận đã điều 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B bay trên bầu trời Hàn Quốc trong động thái được cho là nhằm phô diễn sức mạnh với Triều Tiên. Theo phát ngôn viên PACAF Lori Hodge, 2 chiếc B-1B cất cánh từ căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam hôm 1-5 để  diễn tập với Hàn Quốc và Nhật Bản. "Hoạt động này không liên quan đến một tình huống hay quốc gia cụ thể nào", ông Hodge cho biết.

Tuy nhiên, Triều Tiên lên tiếng cáo buộc Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên vào nguy cơ chiến tranh.

An Bình