Báo Công An Đà Nẵng

Trả giá vì buôn hàng cấm

Thứ sáu, 30/10/2020 11:51

 Ba bị cáo Thành, Thắng, Thịnh tại tòa.

Nguyễn Cảnh Phượng (1974), Nguyễn Tấn Thịnh (1996, cùng trú H. Diễn Châu, Nghệ An) và Thái Hữu Thành (1990, trú H. Yên Thành, Nghệ An) lên xe khách sang Lào để mốc hàng hóa thuê. Dưới sự chỉ đạo của Phượng, cả nhóm đã bốc gỗ và pháo để vận chuyển về Việt Nam; ngoài ra Thắng mua 3 viên ma túy giấu đem về sử dụng.

Đến cửa khẩu Lào, sau khi làm thủ tục thông quan Phượng và Thành xuống xe, quay lại Lào; còn xe đến địa phận xã Khánh Thành (H. Yên Thành) thì bị lực lượng CA bắt giữ cùng 468 hộp pháo khối lượng 555kg; 3 viên ma túy có khối lượng 0,255g; 700 thanh gỗ đinh hương (có khối lượng 2,38956 m3); 4 chân của con gấu ngựa; 1 bộ xương của gấu ngựa; 2 cá thể báo lửa. Thịnh, Thắng bị bắt còn Thành từ Lào về Việt Nam đầu thú. Ngày 29-10, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Thắng 9 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", 30 tháng tù về tội "Mua bán hàng cấm"; Thành 2 năm 6 tháng tù và Thịnh 2 năm tù cùng về tội "Buôn bán hàng cấm" còn Phượng hiện đang bị truy nã.

D.H