Báo Công An Đà Nẵng

Trả thù nhầm

Thứ bảy, 21/03/2015 10:28

(Cadn.com.vn) - Sau một thời gian vào cuộc điều tra, củng cố hồ sơ vụ án, ngày 18-3, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu, Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Quốc Long (1996, trú Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng) về hành vi “Giết người”. Đồng bọn của Long là Trần Công Thành (1995, trú P. Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng) bị khởi tố cùng hành vi nhưng đã bị CAQ Sơn Trà bắt trước đó trong một vụ án khác.

22 giờ ngày 9-1, CAP Thuận Phước (Q. Hải Châu) nhận được tin báo có vụ chém người trên cầu Thuận Phước nên nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường nắm thông tin sự việc, đồng thời báo cáo lãnh đạo CAQ Hải Châu xin ý kiến chỉ đạo. Tại hiện trường, 2 nạn nhân là nam thanh niên đang hoảng loạn, trong đó một người bị thương nặng ở vùng đầu, mặt, tay chân nên nhanh chóng được đưa vào viện cấp cứu, người thanh niên còn lại vì quá sợ hãi nên cũng chưa khai báo được gì.

Ngay trong đêm, khi 2 thanh niên được băng bó vết thương, dần hồi tỉnh và khai báo thông tin với CQĐT thì được biết, tên đầy đủ là Võ Mạnh Anh (1996, trú P. Thạch Thang, Q. Hải Châu) và Võ Nguyễn Thái Duy (còn gọi là Ạt, 1997, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu), trong đó người bị thương nặng là anh Anh, còn anh Duy chỉ bị sây sát nhẹ. Theo trình báo của cả hai, gần 22 giờ cùng ngày, khi anh Anh điều khiển xe máy BKS 43K3-2222 chở Duy đi lên cầu Thuận Phước thì bỗng nhiên bị một nhóm thanh niên lạ mặt đi trên 3 xe máy chạy vượt lên chặn đầu xe của Anh rồi cầm mã tấu chém xối xả vào người anh Anh, trong đó có một vết chém trên đỉnh đầu xuống làm đứt đôi chiếc mũ bảo hiểm, vết thương ăn sâu vào đầu. Riêng Duy chạy thoát được về giữa cầu Thuận Phước nên không bị thương... Anh Duy và anh Anh cho biết, cả hai không có mâu thuẫn với ai trước đó, còn nhóm thanh niên kia thì chưa bao giờ gặp.

Ngay sau khi nắm thông tin ban đầu, lãnh đạo CAQ Hải Châu xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, thời điểm xảy ra lại cận kề Tết Nguyên đán nên việc tập trung lực lượng để nhanh chóng làm rõ các đối tượng, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn nên đã chỉ đạo Đội CSĐTTPVTTXH CAQ chủ công và phối hợp với CAP Thuận Phước điều tra, truy tìm hung thủ. Cùng với những thông tin quan trọng do 2 bị hại cung cấp thêm và bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay hôm sau, CAQ Hải Châu và CAP Thuận Phước đã xác định được vụ việc xuất phát từ 2 nhóm thanh niên khác, trong đó một nhóm đi tìm nhóm kia để trả thù thì gặp 2 bị hại nên đã ra tay nhầm khiến anh Anh bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Tiếp tục xác minh, ngay trong ngày, các ĐTV đã xác định được nhóm đối tượng gây ra vụ việc chính gồm Nguyễn Duy Phương (Xị, 1995, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Ngô Văn Quân (1996, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu), Hồ Quốc Long (1996, trú Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng), Trần Công Thành (1995, trú P. Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng) và một số đối tượng khác. Tuy nhiên, sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn TP Đà Nẵng. Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cộng với việc tranh thủ sự vận động của gia đình, đến chiều 13-1, Phương, Quân đến CAQ Hải Châu đầu thú và chiều hôm sau thì Long, Thanh, Hải cũng đến đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Hồ Quốc Long                      ---                  Trần Công Thành

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, xuất phát từ một đối tượng tên Trọng có nợ Phương 3 triệu đồng nhưng đòi nhiều lần mà không chịu trả nên Phương nhờ Quân hẹn Trọng địa điểm để lấy tiền. Đến 21 giờ 30 ngày 9-1, Phương cùng Quân đến quán cà-phê trên đường Hải Hồ (P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) để gặp Trọng nhưng Trọng chỉ trả 500.000 đồng và cho rằng Quân lừa mình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát khiến Trọng bị sây sát nhẹ. Sau khi Trọng bỏ đi, để “rửa” nỗi bức xúc và trả thù cho Quân, Phương gọi thêm Lê Thanh Hải (Hải bi, 1994, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu), Trần Văn Thanh (1995, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà), Trần Công Thành và Hồ Quốc Long đến tổ chức đi tìm nhóm của Trọng đánh trả thù và tất cả đều đồng ý.

3 cây mã tấu tự tạo nhóm của Long, Thành dùng chém anh Anh
và MBH của anh Anh bị vỡ, nứt và dính máu.

Sau khi tập hợp lực lượng, Hải, Thanh, Long và Thành chuẩn bị 3 cây mã tấu trong cốp xe rồi cùng lên 3 xe máy đi vào khu chung cư Thuận Phước tìm nhóm Trọng nhưng không thấy nên đi về cầu Thuận Phước đứng đợi. Khoảng 10 phút sau, Phương phát hiện 2 thanh niên (anh Anh và Duy) đang đi trên xe máy, tưởng nhầm nhóm Trọng nên tri hô “tụi nó đó kìa”. Lập tức, Hải chở Thanh trên xe máy BKS 43X1-2625 lên chặn trước đầu xe của anh Anh; Thành chở Long trên xe BKS 43R1-9637 và Quân chở Phương trên xe 43X5-9462 đuổi theo sau.

Khi xe Hải áp sát và chặn đầu xe của anh Anh dừng lại thì Thành vừa chạy xe đến, đạp vào tay trái của Anh làm xe của Anh ngã. Anh Duy bỏ chạy về phía giữa cầu Thuận Phước, Thanh liền chạy bộ đuổi theo và hăm dọa. Thành mở cốp xe BKS 43R1-9637 rồi cùng Long lấy mỗi người 1 cây mã tấu xong vào chém anh Anh. Lúc này, Phương nhận ra người đang bị đánh không phải là người trong nhóm của Trọng nên hô to “nhầm người rồi!”. Nghe vậy, Thành dừng tay, chạy ra xe và mở cốp bỏ dao vào, còn Long vẫn cố đá anh Anh một phát nữa mới chịu rút. Sau khi gây thương tích cho anh Anh, nhóm của Thành lấy xe của Quân đem cầm được 8 triệu đồng và trốn ra Quảng Bình ngay sáng sớm hôm sau. Khi được sự vận động, các đối tượng quay về đầu thú như đã nói ở trên.

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Giám định pháp y TP Đà Nẵng, tỷ lệ thương tật của anh Võ Mạnh Anh là 35%. Ngoài ra, CQĐT còn tạm giữ vật chứng là 3 cây mã tấu… Căn cứ vào kết quả điều tra và chứng cứ thu thập được, chiều 18-3, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Quốc Long, riêng Trần Công Thành đã bị CAQ Sơn Trà bắt trước đó trong một vụ án xảy ra trên địa bàn quận này. Đồng thời, CAQ Hải Châu tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tuấn