Báo Công An Đà Nẵng

Kỷ niệm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6-12-1989 – 6-12-2021):

Trách nhiệm với cộng đồng

Thứ bảy, 04/12/2021 16:57

Sau khi cống hiến một thời thanh xuân cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, trở về với cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh (CCB) xã Hòa Phong (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, không ngừng xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Các CCB thôn Bồ Bản (xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) tuyên truyền lưu động ở thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Theo Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Phong Lê Đình Nam, với vai trò là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân, Hội CCB xã đã triển khai nhanh các văn bản chỉ đạo và tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, người dân chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch. Từ việc tham gia tổ COVID cộng đồng cho đến các đội tình nguyện viên, rồi tổ an ninh trật tự, tổ bảo vệ các điểm cách ly tập trung... ở mặt trận nào cũng đều có sự tham gia của các CCB gương mẫu trách nhiệm, luôn sẵn sàng cống hiến để bảo vệ sự bình yên quê hương, đất nước.Đặc biệt, khi dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp, nhiều hội viên CCB dù tuổi đã cao nhưng vẫn tình nguyện, xung phong tham gia phòng chống dịch, sẵn sàng “ra trận” khi đất nước cần. Các CCB cơ sở tuyên truyền, vận động bà con thôn xóm nghiêm chỉnh chấp hành các quy định phòng chống dịch. Ngoài hoạt động trực chốt kiểm soát dịch, tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ vaccine, vận động các mạnh thường quân, con cháu hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn; các hội viên CCB còn chủ động liên hệ giải cứu nông sản cho nông dân, mua hộ lương thực thực phẩm và gửi đến tận tay người dân…

Với phương châm “Mỗi CCB là một tuyên truyền viên” không sợ khó, chẳng ngại khổ, các CCB Mai Duy Búp (thôn An Tân), Trần Thuần (thôn Túy Loan Đông 2)… đã sáng tạo hình thức tuyên truyền lưu động bằng xe gắn máy gắn thêm cần loa, phát đi nội dung tuyên truyền để kịp thời chuyển tải đến bà con nhân dân trong thôn những văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống dịch. Cũng mang theo tinh thần còn sức còn làm, CCB Hồng Vạn (thôn Bồ Bản) chia sẻ, ngay khi biết ông tham gia trong lực lượng phòng chống dịch, người thân đã ngăn cản, bởi ông tuổi già sức yếu và sự nguy hiểm của dịch bệnh. Tuy nhiên, trong thời chiến, giữa lằn ranh sự sống và cái chết mỏng manh ông còn không sợ thì thời bình không có lý do gì ông lại ngại đóng góp công sức cho cộng đồng. 

Có thể nói, bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết, tiếng nói uy tín của cán bộ, hội viên CCB xã Hòa Phong trong tham gia phòng chống dịch thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, tạo nên sự tin tưởng và lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. 

VY HẬU