Báo Công An Đà Nẵng

Trai làng gây án mạng

Thứ bảy, 08/08/2015 10:32

(Cadn.com.vn) - Ngày 5-8, CAH Đắc Đoa (Gia Lai) cho biết đã điều tra làm rõ và đang hoàn tất hồ sơ khởi tố về hành vi giết người đối với 13 đối tượng trong vụ án trai làng giải quyết mâu thuẫn khiến anh Mai Văn Tuấn (1993, trú thôn 1, xã Nam Yang, H. Đắc Đoa) tử vong.

Theo kết quả điều tra của CAH Đắc Đoa, ngày 29-7, trong lúc Nguyễn Ngọc Anh Chương (1998, trú thôn 1, xã Nam Yang) đi chơi thì bị một số thanh niên chặn đánh. Ấm ức trong lòng vì bị đánh vô cớ, Chương cho rằng một số thanh niên chặn đánh mình ở thôn Cẩm Bình (xã Hneng, H. Đắc Đoa) nên tìm cách trả thù. Vì vậy, 19 giờ ngày 30-7, Chương rủ thêm Huỳnh Văn Định (1993), Nguyễn Thành Đạt (1995, trú cùng thôn) mang theo 2 gậy sắt và 1 cây rựa rồi đi xe máy qua thôn Cẩm Bình để “rửa hận”. Với mục đích dằn mặt những thanh niên ở thôn Cẩm Bình, khi đi ngang qua quán bi-a ở thôn Cẩm Bình, 3 đối tượng trên dùng gạch, đá ném vào quán khiến nhiều thanh niên ở đây chạy tán loạn. Đồng thời, cho rằng anh Nguyễn Văn Tuấn (trú thôn Cẩm Bình) là người đã đánh mình, Chương kéo đồng bọn đến nhà Tuấn để gây sự. Tuy nhiên, khi Chương đứng ngoài gọi anh Tuấn ra cổng thì anh Tuấn phát hiện nhóm của Chương cầm hung khí trên tay nên không mở cửa.

Lúc này, Vũ Tiến Linh (1996, trú thôn Cẩm Bình) thấy nhóm của Chương cầm hung khí đứng trước cổng nhà anh Tuấn chửi bới, đe dọa nên kể lại cho nhóm bạn của mình đang ngồi uống rượu nghe. Cho rằng nhóm thanh niên xã Nam Yang “bố láo”, dám qua thôn mình quậy, nhóm thanh niên thôn Cẩm Bình gồm: Linh, Nguyễn Anh Toàn (1996), Phạm Minh Tiến (1995), Chu Văn Tiến (1995), Trần Mạnh Đạt (1998), Phạm Tuyên Anh (2001), Trần Hữu Vũ (1998) lên xe máy đi tìm nhóm Chương để “dạy cho một bài học”. Trên đường đi, nhóm này tiếp tục rủ thêm Chu Văn Nam (1996) và Lương Văn Chính (2001) cùng tham gia.

Tuy nhiên, khi hai nhóm giáp mặt thì nhóm của Chương dùng gậy sắt, dao rựa chặn xe máy và rượt đánh khiến nhóm thanh niên thôn Cẩm Bình bỏ chạy tán loạn vào rẫy cà-phê gần đó. Sau một hồi chạy như “ong vỡ tổ”, nhóm thanh niên thôn Cẩm Bình tập hợp lại và tiếp tục gọi thêm một số thanh niên khác để tìm sang xã Nam Yang “rửa hận”. Sau khi Chu Văn Nam bỏ về, 13 thanh niên thôn Cẩm Bình ngoài Linh, Toàn, Chu Văn Tiến, Phạm Minh Tiến, Đạt, Anh, Vũ, Chính còn có các đối tượng khác là Phạm Minh Tâm (1993), Phạm Văn Hùng (1994), Trần Đình Phương (1987), Vũ Văn Lập (1995) và Vũ Đình Cường (1995) tụ tập nhau lên kế hoạch sang xã Nam Yang đánh trả. Thống nhất “phương án tác chiến”, nhóm thanh niên này mang theo gậy gộc rồi dùng xe máy chở nhau sang xã Nam Yang tìm nhóm của Chương.

Nguyễn Anh Toàn tại CQĐT CAH Đắc Đoa.

Thế nhưng, khi đến địa phận thôn 1 (xã Nam Yang), do không biết mặt cũng như địa chỉ của nhóm Chương, Định, Đạt nên nhóm thanh niên thôn Cẩm Bình điện thoại cho Nguyễn Văn Tuấn để hỏi. Tuy nhiên, Tuấn chỉ biết mặt Huỳnh Văn Định, còn lại không biết ai. Sau khi hỏi han, nhóm thanh niên thôn Cẩm Bình cầm theo hung khí đến nhà Định để “hỏi tội”. 22 giờ 30 cùng ngày, trên đường đi ngang qua nhà Mai Văn Tuấn (1993, trú thôn 1, xã Nam Yang) thì nhóm thanh niên thôn Cẩm Bình thấy một xe máy chở ba đi ngược chiều, trên xe có Mai Văn Vũ (em ruột của Tuấn). Mặc dù không rõ có phải là 3 thanh niên trên đã qua đánh thanh niên thôn mình hay không, nhưng nhóm thanh niên thôn Cẩm Bình lao vào chặn xe đánh Vũ. Hoảng sợ, Vũ bỏ xe chạy vào nhà kể lại sự việc cho mẹ và Tuấn nghe, còn 2 người bạn của Vũ bỏ chạy vào các rẫy cà-phê.

Nghe kể lại sự việc, Mai Văn Tuấn cầm đèn pin ra xem sự thể thế nào thì bị nhóm thanh niên thôn Cẩm Bình lao vào đánh. Tuấn bỏ chạy vào nhà lấy cây cuốc quay trở ra thì nhóm thanh niên thôn Cẩm Bình dùng gậy, đá ném Tuấn rồi bỏ chạy. Thấy vậy, Tuấn đuổi theo và dùng cuốc bổ xuống yên xe của nhóm thanh niên thôn Cẩm Bình đang dựng trên đường. Bất ngờ, nhóm thanh niên trên quay lại, lao vào đánh tới tấp khiến Tuấn ngã sấp xuống đường. Riêng Nguyễn Anh Toàn dùng gậy đánh liên vào đầu Tuấn. Chỉ đến khi thấy Tuấn nằm bất tỉnh, nhóm thanh niên thôn Cẩm Bình mới kéo lên xe quay về.

Dù được gia đình đưa đi cấp cứu sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, đến chiều 2-8 thì Mai Văn Tuấn tử vong. Qua kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do chấn thương sọ não. Nhận được tin báo vụ việc, ngay trong đêm 30-7, CAH Đắc Đoa đã tiến hành điều tra và xác minh làm rõ nhóm thanh niên thôn Cẩm Bình đánh gây thương tích đối với anh Mai Văn Tuấn. Biết không thể trốn tội, 12 đối tượng tham gia đánh Mai Văn Tuấn đã đến cơ quan CAH Đắc Đoa trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, riêng Trần Đình Phương đang được CAH Đắc Đoa vận động ra trình diện.

Hiện CQĐT CAH Đắc Đoa đã tiến hành tạm giữ hình sự các đối tượng gồm Tâm, Hùng, Lập, Cường, Chu Văn Tiến và Phạm Minh Tiến.

Minh Tân