Báo Công An Đà Nẵng

"Trận chiến" Quốc hội - Nhà Trắng

Thứ sáu, 21/11/2014 10:41

(Cadn.com.vn) - Đồi Capital và Nhà Trắng đang đứng trước ngưỡng cửa "chiến tranh" trên một số vấn đề nóng bỏng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vốn mang lại quyền kiểm soát Quốc hội cho đảng Cộng hòa.

Việc kiểm soát Thượng viện cho thấy sự càn quét mạnh nhất của đảng Cộng hòa kể từ sau Thế chiến II. Điều này phần lớn phản ánh sự thất vọng của cử tri đối với các chính sách của Tổng thống Barack Obama, vốn là người của đảng Dân chủ. Nhưng không để trở thành "con vịt què", ông Obama đã ra tối hậu thư cho các nhà lập pháp đảng Cộng hòa về cải cách nhập cư - hoặc giải quyết vấn đề trong vòng chưa đầy 2 tháng hoặc ông sẽ giải tán Quốc hội và ban hành sắc lệnh ân xá cho 5 triệu người nhập cư bất hợp pháp.

Nhưng đảng Cộng hòa chắc chắn cũng sẽ không lùi bước, nhất là ở 2 vấn đề quan trọng: đề xuất của Nhà Trắng về thỏa thuận ân xá cho 5 triệu người nhập cư bất hợp pháp và một thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi lâu nay của quốc gia Hồi giáo. Thời hạn cho một bước ngoặt lịch sử với Iran là vào tuần tới (24-11) và đảng Cộng hòa sẵn sàng để ngăn chặn bất kỳ thỏa thuận nào với Tehran. Bởi lâu nay, đảng Cộng hòa vẫn cáo buộc Tổng thống Obama quá nhượng bộ Iran và tin rằng, thỏa thuận trên bàn chỉ có lợi cho Tehran.

Tất nhiên cũng có một số vấn đề hai bên có thể làm việc cùng nhau, nhưng có vẻ như họ đang tiếp tục chiến đấu cho đến khi Quốc hội mới ra đời (vào tháng 1-2015). "Có một số vấn đề mà họ có thể cùng làm việc nhưng câu hỏi là: là họ quan tâm đến sự đoàn kết quốc gia hay chỉ chăm chăm quan tâm nhiều hơn trong các trò chơi chính trị", một nhà phân tích nhận định, ám chỉ sự cạnh tranh gay gắt là đặc trưng của Quốc hội Mỹ hiện nay.

Bề ngoài, hai bên đang chứng tỏ sẽ hiểu nhau và cùng giải quyết những vấn đề quan trọng, nhưng sâu xa, cả hai đang muốn "lật đổ" nhau. Tỷ lệ ủng hộ ông Obama đã giảm, trong cuộc thăm dò mới nhất của Real Clear Politics sau khi Nhà Trắng phải đối mặt với vô số vụ ê mặt trong vài năm qua, từ bê bối của Bộ Tư pháp đến các cuộc tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya vào năm 2012.

Nhà Trắng đã không cung cấp chi tiết liên quan khi ông Obama công bố lệnh hành pháp ngăn chặn việc trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp, nhưng phương tiện truyền thông Mỹ cho rằng quyết định này sẽ sớm được công bố. Các nhà phê bình đặt câu hỏi về tính hợp pháp của vấn đề này, nói rằng, động thái này sẽ đi ngược lại Hiến pháp Mỹ, vốn hạn chế quyền lực của tổng thống.

Thanh Văn