Báo Công An Đà Nẵng

Tráo tài xế, né chốt kiểm dịch khi chở hàng từ TP Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng

Thứ ba, 27/07/2021 10:29

Để vào được địa phận Đà Nẵng mà không bị cách ly y tế theo quy định, người đàn ông điều khiển xe tải chở hàng đi từ thành phố Hồ Chí Minh đã nhờ đến 2 người đàn ông trú Đà Nẵng thực hiện màn tráo tài xế khéo léo nhưng không qua mắt được lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch cửa ô Đà Nẵng.

20 giờ 00, ngày 26-7, Công an phường Hoà Hải (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đang tiến hành tuần tra đêm thì phát hiện xe tải BKS 51C-99089 đang đậu gần khu vực đường ven sông Cổ Cò - khu tái định cư Tân Trà (phường Hòa Hải) có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tài xế Nguyễn Hiền lái chiếc xe tải này đi từ quận 12, TP Hồ Chí Minh hướng về Đà Nẵng. Khi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 đóng tại QL1A (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) thì tài xế Hiền xuống xe đi bộ vòng qua chốt mà không khai báo y tế. Sau đó, ông Đặng Văn Quang và Lê Văn Bình (cùng trú TP Đà Nãng) từ Đà Nẵng qua chốt lấy xe điều khiển vào địa phận Đà Nẵng và đón ông Hiền lên xe ngồi chung ghế.

Cả ba đi chung xe đến cầu Cổ Cò dừng lại, ông Hiền ở lại trên xe, còn ông Quang và Bình đi bộ vào công trình dự án Nam Phát - đường Trường Sa, đợi đến đêm ông Hiền sẽ chở hàng vào dự án Nam Phát.

Ngay sau khi nắm bắt vụ việc, chính quyền phường Hoà Hải đã chỉ đạo Công an phường cùng lực lượng dân quân phối hợp tạm giữ phương tiện xe tải chở hàng nói trên, đồng thời chuyển 3 đối tượng qua Trạm Y tế phường để làm thủ tục chuyển cách ly tập trung đối với trường hợp đến từ TP HCM. Riêng với 2 trường hợp người Đà Nẵng tiếp tay cho đối tượng trên, lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản, tạm giữ giấy tờ chờ xử lý.

Phi Nông