Báo Công An Đà Nẵng

Trên sườn núi Cà Đam

Thứ năm, 25/10/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Đường lên Tây Trà, Quảng Ngãi ngun ngút những con dốc cao dựng đứng, những khúc cua tay áo đến chóng mặt. Nếu tính theo đường chim bay, Tây Trà chỉ cách bờ biển chưa đầy 60km, nhưng lại nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mặt biển. Lên mãi, lên mãi vẫn chỉ nhìn thấy ngọn núi Cà Đam xanh mờ phía trước, giữa trập trùng đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ...

Biết chúng tôi có ý định lên xã Trà Xinh, H. Tây Trà nơi có dự án công trình hồ chứa nước Nước Trong - một công trình trọng điểm Quốc gia đang thi công, phải đền bù giải tỏa, tái định cư hàng trăm hộ dân, lãnh đạo CAH phân công hẳn một tổ công tác gồm đội AN và CA phụ trách xã cùng đi. Trung tá Đinh Văn Nam - Đội phó Đội CSĐT dặn dò: “Phải hết sức cẩn thận, lát nữa giải quyết xong một số công việc, tôi sẽ “bay” lên cùng các anh...”.  Phải vượt hơn 20km con đường đất đỏ, trơn như đổ mỡ, lúc vượt suối, lúc vượt dốc dựng ngược, ghì chắc tay lái của chiếc xe Win 100 dã chiến tôi mới hiểu ý nghĩa cái từ “bay” mà anh Nam nói. Trung tá Nguyễn Văn Thành - cán bộ đội AN trong tổ công tác cho biết, thời gian qua, Trà Xinh là một trong những điểm nóng khi dự án hồ Nước Trong triển khai về công tác đền bù giải tỏa, tái định cư. Đã có những vụ khiếu kiện xảy ra, ANTT cũng xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp,  để ổn định tình hình, lực lượng CAH đã tổ chức nhiều chuyến công tác, bám trụ cùng ăn cùng ở với nhân dân để tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác phòng ngừa, giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến tình hình ANTT...

CAH Tây Trà lên công tác địa bàn cơ sở. Ảnh: H.T

Ông Hồ Văn Xoày - Phó chủ tịch UBND xã Trà Xinh xác nhận "Việc hàng chục hộ dân đã khiếu kiện là có thật, cuộc sống người dân xáo trộn...  Song, nhờ có sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ của CAH, tình hình đã ổn định, người dân đa phần đã chấp hành tốt chủ trương chính sách của Nhà nước trong việc di dời giải tỏa, tái định cư. Các vụ việc ảnh hưởng đến ANTT đã không còn xảy ra nữa...”.

Tây Trà có diện tích 336,8 km2, với dân số hơn 16.000 nhân khẩu, gồm đồng bào các dân tộc Cor, Hre, Ca Dong, trong đó đồng bào Cor chiếm tới gần 85%, là huyện miền núi khó khăn đặc biệt ở tỉnh Quảng Ngãi. Tỷ lệ đói nghèo chiếm đến gần 80%. Nhiều hủ tục lạc hậu vẫn còn tái diễn ở vùng núi cao nghèo khó này, đặc biệt là tình trạng người dân tự tử bằng lá ngón. Theo Trung tá Hồ Văn Tuấn, Trưởng CAH Tây Trà nói: Do điều kiện cuộc sống khó khăn, trình độ hiểu biết, nhận thức của người dân còn hạn chế, đôi khi chỉ vì những bức xúc, những mâu thuẫn nhỏ nhặt, nhiều người dân không tìm được cách tháo gỡ, giải quyết nên tự tìm đến cái chết. Hầu như năm nào Tây Trà cũng có một vài trường hợp tự tử bằng lá ngón.

Điều đáng phấn khởi là, mặc dù đời sống còn khó khăn, nhưng người dân Tây Trà có truyền thống cách mạng từ bao đời nay,  luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Trong những năm qua, lực lượng CAH với vai trò là nòng cốt trong công tác phát động và xây dựng phong trào TDBVANTQ. CA huyện đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm để giữ vững, ổn định tình hình ANCT-TTATXH. Năm 2012, trong công tác ANTG, đã phát hiện xử lý 4 vụ phát tán tài liệu, thu hồi 30 thư thỉnh nguyện, 26 đĩa VCD, 3 tài liệu tuyên truyền truyền đạo trái pháp luật...

CAH Tây Trà giúp nhân dân thu hoạch bắp. Ảnh: H.T  

Trên toàn huyện chỉ xảy ra 10 vụ vi phạm pháp luật, chủ yếu là các hành vi gây rối, trộm cắp, đánh nhau, cố ý gây thương tích. Khởi tố điều tra 7 vụ, 19 bị can đạt tỷ lệ 100%. Tổ chức đẩy đuổi 3 vụ khai thác vàng trái phép, xử lý 9 đối tượng, xử phạt hành chính 8,5 triệu đồng, tiêu hủy hàng chục phương tiện đào đãi vàng trái phép. Ngoài ra, CAH còn làm tốt công tác quản lý cư trú, nhân hộ khẩu, cấp mới 1.433 giấy CMND, đổi và cấp lại hơn gần 250 trường hợp; làm thủ tục đăng ký 329 mô-tô; tổ chức 18 đợt tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ với gần 1.000 người dân tham gia, thu hồi 1 súng AK, 1 súng tự chế...  Trên địa bàn Tây Trà không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Trong năm 2012 không xảy ra tai nạn giao thông...

Câu chuyện của Trung tá Hồ Văn Tuấn với chúng tôi tạm ngưng khi có một trinh sát địa bàn về báo cáo gấp, vừa xảy ra một vụ người dân tự tử bằng lá ngón tại xã Trà Thanh. Tổ công tác CAH do Trung tá Đinh Văn Nam, Thiếu úy Nguyễn Hoàng Linh và một số TS trẻ khác lập tức nhận nhiệm vụ lên địa bàn giải quyết tình hình. Từ trụ sở CAH lên Trà Thanh phải vượt qua hơn 30km đường đèo dốc...

Ngày mưa cũng như ngày nắng, những người chiến sĩ CA công tác và chiến đấu ở trên sườn núi Cà Đam này vẫn không quản ngại khó khăn gian khó, vẫn miệt mài với nhiệm vụ thiêng liêng giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Hồng Thanh - Lê Hùng