Báo Công An Đà Nẵng

Triển khai thành công các chương trình khuyến học, khuyến tài trên cả nước

Thứ năm, 03/10/2024 10:00
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng Hội Khuyến học Việt Nam nhân Ngày Khuyến học Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương dự chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh, 16 năm qua, nhiều hình thức phát triển quỹ khuyến học được hình thành, ngày càng sáng tạo. Hằng năm, Hội khuyến học các cấp đã trao học bổng cho hàng triệu lượt học sinh, giáo viên, người lớn có thành tích học tập xuất sắc. Đặc biệt, học bổng mang tên lời dạy của Bác “Học không bao giờ cùng” được các cấp Hội trao dịp 19-5 Ngày sinh nhật Bác, có sức lan tỏa lớn, động viên, khuyến khích mọi người hăng say học tập, nghiên cứu đạt kết quả tốt. Quỹ khuyến học của các dòng họ phát triển mang đậm bản sắc truyền thống hiếu học, uống nước nhớ nguồn, tôn vinh vai trò gia đình, dòng họ trong xây dựng nền tảng văn hóa Việt Nam.

Việc phát triển giải thưởng “Nhân tài Đất Việt - Tự học thành tài” vẫn được các thế hệ tiếp nối, duy trì, phát triển. Khởi động từ năm 2005, giải thưởng đã tôn vinh nhiều nhà khoa học, nhiều nông dân tự học, tự nghiên cứu đã chế tạo ra máy móc phục vụ lĩnh vực nông nghiệp mang lại hiệu quả cao. Giải thưởng “Nhân tài Đất Việt, Tự học thành tài” cùng với học bổng “Học không bao giờ cùng” đã trở thành thương hiệu của Hội Khuyến học Việt Nam từ nhiều năm qua…

Dịp này, PGS.TS Nguyễn Thị Doan- Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát động Giải thưởng "Nhân tài Đất Việt năm 2025. Đây là giải thưởng phát hiện, tôn vinh các tài năng trong nghiên cứu khoa học, khơi nguồn sáng tạo trong lĩnh vực: công nghệ thông tin, y tế, môi trường, nông nghiệp, giáo dục, thanh niên, khuyến học. Từ đó, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng, tìm kiếm nhân tài góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ chuyển đổi số, phát triển toàn diện đất nước, hội nhập sâu rộng vào quốc tế, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí, sự đóng góp của đội ngũ trí thức nước nhà, đáp ứng yêu cầu chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

H.Q