Báo Công An Đà Nẵng

Triệt để với phương châm "truy vết - cách ly - xét nghiệm - dập dịch"

Thứ bảy, 08/08/2020 08:04

Ngày 7-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Dự tại điểm cầu Đà Nẵng có Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp và tại điểm cầu TP Đà Nẵng.

Các trường hợp lây nhiễm tại Đà Nẵng trong đợt dịch này khá đa dạng

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, đợt dịch lần này với ổ dịch là TP Đà Nẵng và tâm dịch lớn nhất tại Bệnh viện (BV) Đà Nẵng có tốc độ lây lan nhanh với 186 trường hợp, tập trung vào các khoa điều trị bệnh nhân nặng như: Nội Thận Tiết niệu, Hồi sức tích cực, Nội Thần kinh, trong đó có 19 nhân viên y tế, 77 bệnh nhân, 90 người nhà, người chăm sóc bệnh nhân và đã có lây nhiễm thứ phát từ những trường hợp mắc trong bệnh viện ra cộng đồng với 18 trường hợp. Ngoài ra, cũng đã xuất hiện nhiều ổ dịch nhỏ khác có nguy cơ lây nhiễm và bùng phát với 20 trường hợp được phát hiện ở Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác là các trường hợp đi tham quan, du lịch, làm việc tại Đà Nẵng.

Theo ông Nguyễn Thanh Long, kết quả phân tích các trường hợp dương tính theo ngày khởi phát cho thấy chu kỳ lây nhiễm ước tính trung bình 5-7 ngày với hệ số lây nhiễm RO tại BV ước tính là 5.0 (dao động từ 4 đến 8). So sánh về tốc độ lây lan giữa BV Đà Nẵng và BV Bạch Mai cho thấy có thể tốc độ lây lan của chủng virus lần này tại BV Đà Nẵng nhanh và phát tán rộng hơn nhiều lần. Trong tháng 7-2020, BV Đà Nẵng đã tiếp nhận 7.200 bệnh nhân nội trú, 36.800 bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú. Các bệnh nhân chủ yếu đến từ Đà Nẵng và 2 tỉnh lân cận là Quảng Nam và Quảng Ngãi. Đây là lý do các trường hợp dương tính liên quan đến BV Đà Nẵng chủ yếu tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Tính đến thời điểm hiện tại, các trường hợp đi về từ BV Đà Nẵng ở các tỉnh, thành phố đã và đang được rà soát, yêu cầu thực hiện cách ly y tế phù hợp và tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm, do vậy vẫn đang cố gắng để có thể kiểm soát ổ dịch tại BV Đà Nẵng.

Xét nghiệm nhanh, chính xác là chìa khóa ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Phương châm của Đà Nẵng là truy vết - cách ly - xét nghiệm - dập dịch

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, phương châm của Đà Nẵng trong phòng chống Covid-19 giai đoạn này chính là truy vết - cách ly - xét nghiệm - dập dịch. Ngay sau khi xác định nguồn lây từ BV Đà Nẵng, BCĐ phòng, chống Covid-19 thành phố đã lập tức gửi thông tin của các trường hợp liên quan đến bệnh viện này về các địa phương. “Đến thời điểm hiện tại Đà Nẵng đã lấy hơn 35.000 mẫu xét nghiệm, trong đó hơn 30.000 mẫu đã có kết quả. Đây cũng là lý do vì sao số ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận tại Đà Nẵng tăng lên nhiều hơn trong những ngày qua, bởi năng lực xét nghiệm đã được huy động, nâng cao thấy rõ. Chúng ta hiện có 5 cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm, kết hợp với phương pháp xét nghiệm gộp theo nhóm, số lượng mẫu được phân tích, xử lý trong thời gian tới có thể lên tới 20.000 mẫu/ngày”, Chủ tịch UBND TP đồng chí Huỳnh Đức Thơ cho biết.

Ngoài việc gấp rút xây dựng các bệnh viện dã chiến, BCĐ phòng chống Covid-19 thành phố cũng đã thành lập hội đồng mua sắm nhanh để hỗ trợ tư vấn, tham gia công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế để đáp ứng nhu cầu cách ly, điều trị hiện nay. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ, BCĐ quốc gia phòng, chống Covid-19 và Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ nhân lực, thiết bị, vật tư một cách kịp thời cho địa phương. Bởi hiện nay, nguồn nhân lực y tế tại chỗ đang thiếu hụt do khối lượng công việc quá nhiều, một số trong đó đang cách ly vì liên quan đến Covid-19.

Khu điều trị cho những bệnh nhân Covid-19 nặng tại BV Dã chiến Hòa Vang.

Phải thể hiện tinh thần quyết liệt, không được chủ quan, lơ là

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cuộc chiến chống Covid-19 ở Việt Nam đã bắt đầu sang thời kỳ cao điểm. Nguy cơ lây nhiễm cộng đồng rất cao, đòi hỏi quyết tâm cao hơn nữa, sự đoàn kết, trách nhiệm hơn nữa của hệ thống chính trị với biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết hơn, nhất là trong ít nhất hai tuần tới, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm. Thủ tướng nhấn mạnh: “Đề nghị các bộ ngành, địa phương phải thể hiện tinh thần quyết liệt, không được chủ quan, lơ là. Địa phương nào, ngành nào không có trách nhiệm, không thực hiện tốt chủ trương phòng chống dịch hiện nay sẽ được kiểm tra, xử lý nghiêm khắc…”.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng đeo khẩu trang là một yêu cầu hiện nay, trước hết đối với nơi công cộng, các thành phố lớn, nơi có dịch và cứ thế mở rộng ra nhiều địa phương trong thời gian tới. Các địa phương phải vận động cũng như có hình thức cung cấp, mua bán khẩu trang phù hợp. “Các cấp ngành, địa phương cần liên tục truyền thông, nâng cao ý thức người dân, không chủ quan, luôn cảnh giác trước dịch bệnh, truyền thông để cộng đồng hiểu hơn về nguy hiểm của chủng virus và nâng cao ý thức dự phòng. Tôi hoan nghênh tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và nhiều địa phương đã thành lập tổ cộng đồng để vận động nhân dân, tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, những khu có nhiều nguy cơ để phòng, chống có hiệu quả hơn”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm hàng hóa phục vụ nhân dân, đặc biệt TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Quảng Ninh và nhiều tỉnh khác, xem xét tính toán nguồn dự trữ cung ứng lương thực thực phẩm đề phòng tình huống dịch kéo dài hơn dự kiến. Thủ tướng Chính phủ đề nghị: “Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ diễn biến dịch, quyết định mức độ nguy cơ và áp dụng các biện pháp chống dịch phù hợp, kiên quyết, đồng thời hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế-xã hội, sản xuất kinh doanh, đời sống người dân... Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về những biện pháp cần thiết trong phòng, chống dịch, đặc biệt là xử lý nghiêm các trường hợp chủ quan, khinh suất gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch…”.

LÊ HÙNG

* Tại cuộc họp, báo cáo về kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT cho biết, công tác chuẩn bị ở các địa phương đã sẵn sàng. Hiện nay, có TP Đà Nẵng, 6 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Quảng Nam và có thêm TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đề nghị cho phép thi đợt sau. Tính đến sáng 7-8, Bộ đã nhận được báo cáo của 3 tỉnh, thành phố (Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lạng Sơn) cho biết có 93 học sinh thuộc diện F1, F2 sẽ thi đợt sau. 

* Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, đến hết ngày 6-8, có 8,5 triệu cài đặt ứng dụng Bluezone, trung bình mỗi ngày có thêm 2,5 triệu cài đặt mới. Các tỉnh có tỷ lệ cài đặt cao là Đà Nẵng, Quảng Nam, TPHCM, Hà Nội và Quảng Ninh. Có 21 trường hợp F1, F2 được phát hiện qua Bluezone. Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, khi cả nước có ít nhất 30 triệu cài đặt thì đạt yêu cầu tối thiểu và tốt nhất là 45 triệu người cài đặt. 

* Bộ Công Thương cho biết, hiện nay có 100 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế, có thể sản xuất 100 triệu khẩu trang mỗi tháng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, cả nước đã xuất khẩu 557 triệu khẩu trang y tế, riêng tháng 6 xuất khẩu 236 triệu khẩu trang. Nguồn cung nguyên liệu cho sản xuất khẩu trang y tế được bảo đảm. Hiện nay, cả khẩu trang y tế và khẩu trang vải không thiếu, bảo đảm cho công tác chống dịch.

>> Ghi nhận thêm 38 ca mắc Covid-19

>> TT-Huế cử 40 bác sĩ, điều dưỡng vào Đà Nẵng phòng chống dịch

>> Quảng Nam triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-Cov-2 trên diện rộng

>> Gỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện C Đà Nẵng

>> Giây phút mở cửa bệnh viện C Đà Nẵng