Báo Công An Đà Nẵng

Triệt phá băng nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp

Thứ bảy, 03/09/2022 07:31
Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho Công an huyện Đắk Mil.

Trước đó, ngày 10-8-2022, Công an huyện Đăk Mil bắt giữ các đối tượng Phan Văn Nhân, Đinh Công Cường, Phạm Mạnh Cường có hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 40 máy móc, phương tiện các loại là tang vật của các vụ trộm cắp và 2 bịch ma túy đá. Lợi dụng sơ hở của người dân, từ cuối tháng 5-2022 đến đầu tháng 8-2022, các đối tượng đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn huyện Đắk Mil. Mở rộng điều tra, ngày 19-8-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil bắt giữ Nguyễn La Huỳnh, Mai Thành Đạt, Dương Minh Hiếu, Trần Phi Hùng về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 4 xe máy các loại, 9 BKS xe máy, 4 giấy chứng nhận đăng ký xe, 2 giấy phép lái xe và nhiều phụ tùng xe máy các loại...

Bước đầu xác định, sau khi biết một số trang nhóm trên mạng xã hội thu mua xe máy không giấy chứng nhận đăng ký, Mai Thành Đạt trao đổi, thống nhất Nguyễn La Huỳnh sẽ đi trộm cắp xe máy về bán cho Mai Thành Đạt. Sau đó, Đạt cùng Dương Minh Hiếu dùng máy mài sắt chà số khung, số máy để bán lại cho Trần Phi Hùng (đối với xe đời cũ) hoặc rao bán trên một số hội nhóm trang mạng xã hội (xe đời mới). Lợi dụng sơ hở của người dân, từ đầu tháng 5-2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã thực hiện 18 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Đắk Mil và huyện Đắk Song với tổng giá trị khoảng trên 120 triệu đồng.

Các đối tượng trong chuyên án.

Quá trình điều tra, Công an huyện Đắk Mil đã xác minh truy thu được 17 xe máy các loại để làm thủ tục trao trả cho người bị mất. Nhận lại chiếc xe máy bị mất trộm, ông Trần Đình Hải và bà HLuk (trú H. Đắk Mil), cho biết: "Do chủ quan nên chúng tôi để xe ở ngoài nương rẫy vắng, không có người trông coi nên đã bị kẻ gian lấy trộm. Rất may trong thời gian rất ngắn, lực lượng Công an huyện Đắk Mil đã đấu tranh triệt phá, bắt giữ được kẻ gian, thu giữ được tài sản cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi rất cảm phục trước tinh thần tận tụy của lực lượng Công an huyện Đắk Mil".

Ghi nhận thành tích trên, mới đây, thay mặt lãnh đạo huyện Đắk Mil, ông Nguyễn Ngọc Lũy- Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil đã đến trao thưởng số tiền 10 triệu đồng, đồng thời biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của CBCS Công an huyện Đắk Mil trong việc khám phá nhanh nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản, đem lại sự bình yên trong nhân dân.

Tang vật vụ án.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Trần Quốc Huynh- Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đắk Mil cho biết, qua đấu tranh chuyên án cho thấy, người dân còn nhiều sơ hở trong việc tự quản lý bảo vệ tài sản của mình, các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng những lúc người dân đi làm, không có ai trông coi nhà, tài sản để đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Có không ít vụ người dân để tài sản là các phương tiện, nông cụ sản xuất nông nghiệp ở ngoài nương rẫy không có người trông coi, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Do đó để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tăng cường các biện pháp tự bảo vệ tài sản, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản.

HỒNG LONG