Báo Công An Đà Nẵng

Triệt phá đường dây ghi lô đề hơn 15 tỷ đồng do 3 “quý bà” cầm đầu

Thứ bảy, 18/02/2023 07:27
Ba đối tượng: Hương, Hòa, Trinh cầm đầu đường dây ghi lô đề với số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Đầu năm 2023, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng ANM&CNC phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề trên địa bàn TP Tam Kỳ và H. Núi Thành do các đối tượng Hương, Hòa, Trinh tổ chức. Phòng ANM&CNC phối hợp với Công an TP Tam Kỳ tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra.

Sau thời gian thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 5-2, lực lượng Công an tiến hành bắt giữ đối tượng Hương. Khám xét nhà của Hương, Công an thu giữ cuốn tịch đề hoạt động từ cuối tháng 12-2022 đến ngày 4-2. Chỉ trong ngày 4-2, Hương nhận tiền ghi số lô đề của nhiều “chân rết” với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Trong đó, đối tượng Nguyễn Thị Hòa gửi cho Hương 16 tin nhắn ghi lô đề đài miền Trung và miền Bắc tổng số tiền gần 158 triệu đồng. Hương khai nhận, dựa vào xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung và Miền Bắc trong ngày để tổ chức nhận tịch đề của nhiều người. Sau khi nhận tịch đề từ các “chân rết”, Hương giữ lại một phần chung chi cho con bạc, phần còn lại bán số lô đề cho 3 đối tượng khác hưởng % “môi giới”.

Qua điều tra xác định, có nhiều đối tượng giúp sức cho Hòa tổ chức đánh bạc, trong đó có Võ Thị Tuyết Trinh. Hằng ngày, Trinh sử dụng mạng xã hội Zalo và tin nhắn điện thoại để mua số lô đề cho nhiều đối tượng thông qua hoạt động xổ số kiến thiết. Kiểm tra tin nhắn trong điện thoại Trinh, lực lượng Công an xác định, Trinh nhận tịch đề của rất nhiều đối tượng. Trong ngày 4-2, Trinh ghi số đề cho Đỗ Thị Cường hơn 6 triệu đồng; Đỗ Thị Lý (1971) gần 1,4 triệu đồng; Trần Thị Tuyết Thơ (1977) hơn 1 triệu đồng; Nguyễn Viết Phu (1982) hơn 29 triệu đồng và Phạm Viết Quốc (1967, cùng trú H. Núi Thành) hơn 4,7 triệu đồng. Trước đó, các đối tượng này nhiều lần ghi số lô đề thông qua đối tượng Trinh, tổng số tiền tham gia đánh bạc trên 5 triệu đồng. Ngoài ra, trong ngày 4-2, Trinh còn tổ chức ghi số đề cho nhiều đối tượng khác tại H. Núi Thành.

Sau khi nhận số đề của người chơi, Trinh chuyển sang cho Hòa. Trong ngày 4-2, Trinh chuyển cho Hòa tổng số tiền đánh bạc hơn 34 triệu đồng. Căn cứ theo đài miền Trung xổ số lúc 17 giờ 15, Hòa chốt tịch lúc 17 giờ 13 cùng ngày, còn đài miền Bắc thì xổ số lúc 18 giờ 15 nên Hòa chốt tịch lúc 18 giờ 13. Việc thắng thua sẽ được tính toán, chung chi vào sáng ngày hôm sau. Hòa sử dụng tài khoản ngân hàng để chuyển và nhận tiền thắng, thua trong hoạt động tổ chức đánh bạc. Sau khi nhận được tịch đề của Trinh, Hòa giữ một phần trực tiếp cá cược, chung chi cho người chơi, phần còn lại chuyển cho Nguyễn Thị Mỹ Hương để ăn “hoa hồng”. Ngoài ra, mở rộng điều tra, Công an xác định, Võ Thị Bích Thủy (1979, trú TP Tam Kỳ) giúp cho Trinh tính tiền thắng, thua của người ghi lô đề. Mỗi ngày, Trinh trả cho Thủy số tiền gần 80.000 đồng. Thông qua trích xuất dữ liệu, Công an xác định số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của nhóm đối tượng trên từ ngày 27-1 đến ngày 4-2 là hơn 15 tỷ đồng.

Ngày 17-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ cho biết, vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can: Nguyễn Thị Mỹ Hương, Nguyễn Thị Hòa, Võ Thị Tuyết Trinh, Võ Thị Bích Thủy về hành vi: “Tổ chức đánh bạc”; trong đó đã bắt giam 2 bị can Hương và Hòa, riêng Trinh và Thủy đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại. 5 bị can, gồm: Đỗ Thị Cường, Đỗ Thị Lý, Trần Thị Tuyết Thơ, Nguyễn Viết Phu và Phạm Viết Quốc (1967, cùng trú H. Núi Thành) bị khởi tố, bắt giam về hành vi: “Đánh bạc”. Hiện tại, Công an TP Tam Kỳ đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan.

LÊ VƯƠNG