Báo Công An Đà Nẵng

Triệt phá nhóm “săn” xe máy

Thứ sáu, 19/02/2016 10:58

(Cadn.com.vn) - Đội CSHS CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) vừa triệt xóa thành công nhóm chuyên trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hiện đã có 6 đối tượng liên quan đến vụ án này đã bị khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Bộ ba “săn hàng”

Đã từng có quan hệ với nhau từ trước qua các cuộc tiếp xúc ngoài xã hội nên Trương Ngọc Quang Hiếu (1993, trú P.Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), Huỳnh Đức Duy (1996) và Lê Vũ Anh Tùng (cùng trú P. An Khê, Q. Thanh Khê) đã nhanh chóng tìm được “tiếng nói chung” trong các hoạt động phạm tội có tổ chức. Nổi lên là các đối tượng này chỉ chuyên trộm cắp các loại xe máy không chỉ ở  địa bàn Q. Thanh Khê mà còn ở các địa bàn khác thuộc TP Đà Nẵng. Để chắc ăn hơn trong việc tiêu thụ tài sản một cách nhanh nhất, cả nhóm đã vào mạng “Hội mua bán xe không giấy tờ” để lấy số điện thoại của những người có nhu cầu mua xe máy nhằm thuận tiện việc liên hệ bán xe.

Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, cả nhóm đồng loạt vào cuộc. Trong phi vụ đầu tiên, Duy sử dụng xe máy hiệu Sirius BKS 43L1-7893 chở Hiếu đi loanh quanh trên các tuyến đường để tìm “mồi”. Khi đến trước nhà số 139-Hàn Thuyên, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, hai đối tượng phát hiện xe máy hiệu Sirius BKS 73G1-031.06 của anh Ngô Thanh Long (1992, trú Tuyên Hóa, Quảng Bình) đang dựng trước dãy nhà trọ, không có người trông coi. Lúc này, Duy đứng ngoài cảnh giới để Hiếu lẻn vào sử dụng đoản phá khóa xe, sau đó cả hai đem xe máy vừa lấy được đến bãi đất trống gần khách sạn Hoàng Nhi, Q. Liên Chiểu để Hiếu gọi cho một người quen trên mạng Internet bán với giá 3,2 triệu đồng. Lần sau đến lượt Tùng sử dụng xe Air Blade BKS 43T2-5540 chở Hiếu đến trước một con hẻm trên đường Núi Thành, P. Hòa Cường Nam để Hiếu dùng đoản phá khóa lấy tiếp xe máy Sirius BKS 77C1-147.82 của anh Đặng Hà Nhật (1989, trú Hoài Nhơn, Bình Định), sau đó Hiếu chủ động liên lạc với “mối quen” bán được 3 triệu đồng. Cứ thế, hết Duy rồi Tùng thay nhau chở Hiếu liên tục rảo quanh các địa bàn Thanh Khê, Sơn Trà, Hải Châu, Liên Chiểu trộm cắp nhiều xe máy có giá trị đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Từ trái qua: Lê Vũ Anh Tùng, Trương Ngọc Quang Hiếu, Huỳnh Đức Duy.

Từ trái qua: Bùi Văn Côi, Ngô Tiến Dũng, Nguyễn Đức Quyền.

Mua bán sang tay

Những lần khác, vai trò của từng người đã có sự hoán đổi để tránh sự phát hiện của cơ quan CA. Có lúc Tùng sử dụng xe máy chở Duy đi thực hiện các phi vụ trộm cắp. Sau khi phát hiện xe máy Sirius BKS 92F6-4849 của anh Nguyễn Thế Linh dựng trước phòng trọ, Tùng cảnh giới để Duy phá khóa lấy xe, sau đó giao cho Hiếu bán. Lần này, Hiếu lên facebook tìm người bán thì gặp Ngô Tiến Dũng (1994, cùng trú P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) nên hẹn gặp ở cầu Đa Cô, thuộc địa bàn Q. Liên Chiểu để giao dịch. Mới gặp, Hiếu đã nói thẳng “Xe này không có giấy tờ, giá rẻ có mua không?”. Sau khi kiểm tra, thấy xe này có giá rẻ hơn rất nhiều so với thị trường và biết chắc đây là xe trộm cắp nhưng Dũng vẫn đồng ý mua với giá 2,7 triệu đồng. Thế nhưng, sau khi sử dụng được một tuần, Dũng liền đăng tin rao bán xe máy này lên mạng “chotot.vn” thì gặp Nguyễn Đức Quyền và Bùi Văn Côi (cùng sinh 1995, trú Liên Chiểu). Khi đến địa chỉ giao dịch tại một con hẻm trên đường Nguyễn Lương Bằng, Dũng nói thật là xe không có giấy tờ, mua lại của đối tượng khác. Biết rõ đây là xe trộm cắp nhưng thấy rẻ nên Quyền và Côi đồng ý mua lại với giá 3,5 triệu đồng.

Lần khác, sau khi chở Hiếu trộm được chiếc xe máy trên địa bàn P. Hòa Khê, Tùng cùng Hiếu đưa xe đến trước khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng rồi tiếp tục gọi điện cho Ngô Tiến Dũng: “Hiện đang có chiếc Exciter đầu đời, không có giấy tờ, nếu đồng ý mua thì đến cầu Đa Cô gặp”. Do đã mua xe của Hiếu nên lần này thấy giá hời Dũng đồng ý mua với giá 8,5 triệu đồng, sau đó rao bán qua mạng cho một người khác với số tiền 9,7 triệu đồng để ăn chênh lệch. Có lần, dù không tham gia trộm cắp nhưng khi Tùng và Duy lấy được xe máy Sirius BKS 75K1-190.49 của chi Trần Thị Tuyết (1995, trú Lộc Thủy, Phú Lộc, TT-Huế), Hiếu đã liên lạc với Ngô Tiến Dũng để bán với giá 2,8 triệu đồng. Sau đó, Dũng liên lạc với Côi và Quyền bán được 4,2 triệu đồng nhưng chỉ một thời gian ngắn, thông qua mạng “chotot.vn”, hai đối tượng này đã sang tay với giá 5,6 triệu đồng để kiếm tiền chênh lệch.

Trung tá Trần Văn Tuấn - Đội phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, đến thời điểm hiện tại, qua điều tra, Cơ quan CA đã xác định tổng giá trị thiệt hại trong các vụ trộm cắp tài sản do Hiếu, Duy, Tùng và đồng bọn thực hiện là hơn 164 triệu đồng. Trong đó, Hiếu thực hiện 14 vụ, Duy thực hiện 10 vụ, Tùng thực hiện 9 vụ. Đó là chưa kể trong quá trình điều tra, Hiếu và Tùng khai nhận còn thực hiện 2 vụ khác nhưng vẫn chưa xác định được bị hại. Ngoài 3 đối tượng bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản là Trương Ngọc Quang Hiếu, Huỳnh Đức Duy, Lê Vũ Anh Tùng, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê còn khởi tố Ngô Tiến Dũng, Nguyễn Đức Quyền, Bùi Văn Côi về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Phương Kiếm