Báo Công An Đà Nẵng

Triệt phá sòng bạc "khủng"

Thứ bảy, 05/09/2015 12:08

(Cadn.com.vn) - Cơ quan CSĐT CATP Vinh (Nghệ An) đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng về hành vi "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc". Trước đó, như đã đưa tin, lúc 13 giờ 30 ngày 26-8, CATP Vinh đã tiến hành phá Chuyên án 307B, bắt 9 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, thu giữ tại hiện trường 164 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Trở lại thời gian gần đây, qua công tác TS địa bàn, lực lượng TS Đội CSĐTTP về TTXH CATP Vinh phát hiện một nhóm đối tượng thường gặp gỡ nhau khoảng vài giờ đồng hồ, sau đó đường ai nấy đi hết sức đáng ngờ, và trong số này có không ít đối tượng đã có tiền án, tiền sự về tội "Đánh bạc". Đi sâu tìm hiểu, các TS đã nhận diện được đây là nhóm đối tượng chuyên đứng ra tổ chức các sới bạc và đánh bạc với quy mô lớn và có rất nhiều đối tượng tham gia. Trước tình hình đó, lãnh đạo CATP Vinh đã họp bàn và quyết định xác lập Chuyên án 307B để đấu tranh triệt xóa. Chuyên án do Đại tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng CATP Vinh làm Trưởng ban, trực tiếp chỉ huy, nòng cốt phá án là các ĐTV, TS Đội CSĐTTP về TTXH.



Các đối tượng bị bắt giữ.

Để đấu tranh có hiệu quả với sới bạc chuyên nghiệp này, các TS, ĐTV đã không quản ngại khó khăn, vất vả, ngày đêm bám sát di biến động từng đối tượng nghi vấn, quy luật sinh hoạt, đi, về, gặp gỡ… qua đó sàng lọc và đưa ra những nhận định ban đầu. Sau một thời gian rốt ráo vào cuộc, Ban Chuyên án (BCA) xác định, đây chính là một sới bạc "khủng", tập trung nhiều đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp, tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Trong sới này có người cầm cái, người thu tiền hồ và người cho vay "nóng" nặng lãi… và được tổ chức có quy mô chặt chẽ, hết sức kín đáo. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động. Chỉ liên lạc với nhau thông qua điện thoại di động để tụ tập đánh bạc và tổ chức đánh theo canh, mỗi canh là 2 tiếng đồng hồ, sau đó một là nghỉ, hai là di chuyển sang địa điểm khác để tiếp tục đánh. Địa điểm đánh bạc cũng được các đối tượng lựa chọn kỹ trước khi tới tổ chức sòng. Trước khi "nhập cuộc", chủ sòng có trách nhiệm bố trí người canh phòng cẩn thận, thậm chí cài cắm "chim lợn" ngồi rải rác từ xa, khi phát hiện có "động" thì lập tức ra ám hiệu cảnh báo.

Bám sát di biến động của nhóm đối tượng này, trưa 26-8 các TS phát hiện các đối tượng trong diện nghi vấn lần lượt có mặt và tập trung tại nhà số 307, đường Hà Huy Tập, thuộc khối 3, P. Hà Huy Tập, TP Vinh. Tìm hiểu nhanh được biết, chủ nhân ngôi nhà trên là Bạch Quốc Dũng (1974). Bản thân Dũng cũng là người có tiếng tăm trong "nghề" xóc đĩa tại TP Vinh. Nhận định các đối tượng chuẩn bị "tọa sòng", TS đã nhanh chóng báo cáo về lãnh đạo BCA. Nhận thấy thời cơ phá án đã tới, BCA lập tức huy động 30 CBCS bí mật tiếp cận ngôi nhà trên. 13 giờ 30 cùng ngày, các tổ công tác nhanh chóng tiếp cận ngôi nhà số 307-Hà Huy Tập, lần lượt khống chế các "vệ tinh" và nhanh chóng ập vào hiện trường. Tại tầng 1 ngôi nhà, hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt bỗng như ong vỡ tổ, nhốn nháo toan thoát thân, nhưng mọi con đường đã bị TS bịt kín. Trên chiếu bạc, BCA đã thu giữ gần 50 triệu đồng. Khám xét trong người các đối tượng, thu giữ thêm hơn 110 triệu đồng, 18 chiếc ĐTDĐ, 1 bộ bát đĩa sứ và 4 con xúc xắc. Ngay sau đó, tất cả các đối tượng cùng tang vật vụ án được đưa về trụ sở CATP Vinh để điều tra làm rõ.

Tang vật thu được trên chiếu bạc.

Tại cơ quan CSĐT, qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Theo đó, Bạch Quốc Dũng (chủ nhà) là đối tượng đứng ra tổ chức sới bạc, Nguyễn Văn Hưng (1975, trú xã Hưng Thịnh, H. Hưng Nguyên) là người cầm cái; Lê Trung Kiên (1984, trú khối Trung Hòa 1, P. Lê Mao, TP Vinh) là đối tượng thu tiền hồ của các con bạc; Phạm Ngọc Hoài (1985, trú khối 6, P. Quán Bàu, TP Vinh) là người làm "xáo", cho các đối tượng khác vay "nóng" tiền hoặc nhận cầm cố tài sản để lấy tiền đánh bạc.

Sau khi sàng lọc các đối tượng, cơ quan CSĐT CATP Vinh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng để phục vụ công tác điều tra gồm: Bạch Quốc Dũng, Nguyễn Văn Hưng, Lê Trung Kiên, Phạm Ngọc Hoài, Phạm Mạnh Chiến (1986, trú xóm 11, xã Nghi Trung, H. Nghi Lộc), Trịnh Minh Thắng (1979, trú khối 7, P. Quang Trung), Phạm Quang Hùng (1982, trú xóm 22, xã Nghi Phú), Nguyễn Quang Vinh (1976, trú xóm 11, xã Nghi Phú), Phan Thị Hồng (1967, trú khối 17, P. Hưng Bình, cùng TP Vinh). Được biết, 6 trong số 9 đối tượng trên từng có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc.

Việc triệt phá thành công ổ bạc "khủng" này của lực lượng CATP Vinh đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ quần chúng nhân dân cũng như chính quyền các cấp trên địa bàn, góp phần làm giảm thiểu tai tệ nạn xã hội đang ngày càng nhức nhối, len lỏi trong đời sống của nhân dân.

X.S