Báo Công An Đà Nẵng

Triệt xóa băng trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh

Thứ ba, 22/03/2016 11:42

(Cadn.com.vn) - Từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu (Nghệ An) liên tục xảy ra các vụ mất trộm xe máy khiến người dân hết sức bức xúc, hoang mang lo lắng. Trước tình trạng trên, lãnh đạo Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An chỉ đạo TS Đội 5 vào cuộc điều tra với việc xác lập Chuyên án 316X, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phạm Hoài Nam - Trưởng Phòng CSHS, lực lượng tham gia phá án là các TS, ĐTV có kinh nghiệm trong việc đấu tranh truy xét thuộc Đội án 5. Sau khi chuyên án được xác lập, các mũi TS được tung xuống địa bàn điều tra, xác minh manh mối để tập trung đấu tranh, soát xét. Cùng với đó, danh sách các đối tượng hình sự, đối tượng nổi trên địa bàn huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu và các vùng phụ cận đều được đưa vào tầm ngắm, khoanh vùng và sàng lọc.

Quá trình điều tra, qua ghi nhận tại hiện trường các vụ trộm cũng như lời khai của bị hại, các thành viên Ban Chuyên án (BCA) nhận thấy băng trộm này phải có từ 2 đối tượng trở lên và rất thông thạo địa bàn. Đa số các vụ mất trộm xe máy đều do người dân chủ quan, mất cảnh giác, ban đêm để xe ngoài sân nên chỉ với chiếc kìm cộng lực, các ổ khóa cổng đã bị đối tượng cắt đứt, dùng vam phá khóa lấy xe máy. Cũng theo thông tin TS nắm được thì hầu hết các xe máy bị mất không được tiêu thụ tại địa bàn Nghệ An nên nhiều khả năng các đối tượng ở địa bàn câu kết với đối tượng ở địa phương khác trong việc tìm “đầu ra” cho tài sản trộm cắp. Như vậy, đây là đường dây trộm xe máy liên tỉnh nên công tác đấu tranh trở nên khó khăn, phức tạp hơn nhiều.

Nguyễn Văn Lợi, Cao Khắc Linh và Nguyễn Văn Vinh

Từ những cơ sở trên, BCA thống nhất điểm mấu chốt để phá án là phải xác định được đối tượng người bản địa, từ đó mới mở rộng điều tra. Theo đó, BCA đã đưa vào tầm ngắm 2 đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Lợi (1994, trú xóm 3, xã Sơn Hải, H. Quỳnh Lưu), Cao Khắc Linh (1997, trú xóm 9, xã Diễn Yên, H. Diễn Châu). Bám sát xác minh về 2 đối tượng tình nghi này, BCA tiếp tục đưa vào tầm ngắm đối với Nguyễn Văn Vinh (1996, trú xóm 5, xã Thạch Thắng, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh), bởi dù ở xa nhưng Vinh thường gặp gỡ Lợi, Linh với nhiều biểu hiện mờ ám. Với tinh thần đấu tranh tội phạm đến cùng, các TS, ĐTV sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức nhiều mũi công tác, bám sát di biến động của đối tượng từ Nghệ An vào Hà Tĩnh và ngược lại. Đến ngày 4-3, sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, BCA quyết định phá án, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Lợi, Cao Khắc Linh và Nguyễn Văn Vinh.

Tại CQĐT CA tỉnh Nghệ An, qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do quen biết nhau từ trước, nên dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, Lợi và Linh rủ nhau vào H. Thạch Hà chơi và quen biết với Vinh. Dù mới gặp nhau nhưng cả 3 người “tình như thủ túc”, hẹn ngày tái ngộ tại Nghệ An. Ngày 24-2, Vinh, Linh có mặt tại nhà Lợi ở xã Sơn Hải, H. Quỳnh Lưu để ăn nhậu rồi ngủ lại tại đây. 3 giờ ngày 25-2, do hết tiền, Lợi một mình đi “ăn đêm”. Dạo một vòng trong xã, đến một ngôi nhà cấp 4 không có cổng, phát hiện chiếc xe máy Wave Alpha màu đỏ dựng ở sân không khóa cổ Lợi vào dắt chiếc xe về nhà mình. Đến 6 giờ cùng ngày, Lợi gọi Vinh dậy và nói: “Anh vừa trộm được chiếc xe máy, em xem đưa vào trong Hà Tĩnh có ai mua thì bán”. Sau đó, Lợi điều khiển chiếc xe máy này chở Vinh vào Hà Tĩnh bán được 1,8 triệu đồng rồi cả hai bắt xe khách về lại Quỳnh Lưu.

Cơ quan điều tra truy thu tang vật các vụ trộm.

Thấy phi vụ đầu thuận lợi, tối hôm đó Lợi gọi Linh ra nhà uống rượu rồi kể cho bạn nghe. Nghe bùi tai, Linh hưởng ứng xin tham gia. Cả ba bàn bạc và thống nhất là phải sắm “đồ nghề” để “làm ăn” lớn. Sáng 26-2, Lợi và Linh lên chợ Giát (TT Cầu Giát, H. Quỳnh Lưu) mua chiếc kìm cộng lực, mua máy mài, sắt để về rèn vam phá khóa. Có “đồ nghề”, 2 giờ 30 ngày 27-2, Lợi gọi Linh dậy đi trộm xe máy. Lúc này Vinh cũng thức dậy xin đi nhưng Lợi không cho vì... mắt mũi lèm nhèm. Người mang kìm cộng lực, kẻ thủ vam phá khóa, Lợi và Linh đến một ngôi nhà cấp 4 ở xóm 3, xã Sơn Hải thì phát hiện chiếc xe Wave Alpha màu đen dựng ở sân. Lợi dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng rồi vào sân, dùng vam phá ổ khóa dắt xe máy về nhà. Trên đường về, phát hiện cổng của một ngôi nhà ven đường ở xóm 2 không khóa, trong sân dựng chiếc xe máy Wave RS màu đỏ. Lập tức, Lợi “đi chân nhện” vào trộm chiếc xe này. Chiều cùng ngày, Lợi, Linh, Vinh điều khiển 2 chiếc xe máy vào Hà Tĩnh bán được 4,2 triệu đồng.

Tại Hà Tĩnh, sau khi tiêu hết số tiền nói trên, 3 đối tượng bắt xe khách về lại nhà Lợi để tiếp tục “đánh quả”. Cũng với phương thức, thủ đoạn như trên, các đối tượng lần lượt thực hiện các vụ trộm cắp tài sản tại xã Diễn Hải, H. Diễn Châu; xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Long, H. Quỳnh Lưu rồi mang vào Hà Tĩnh tiêu thụ.

Trung tá Nguyễn Sỹ Hoàn - Đội trưởng Đội 5 cho biết, chỉ trong 1 tháng, 3 đối tượng này đã thực hiện gần 20 vụ trộm xe máy, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lợi, Cao Khắc Linh và Nguyễn Văn Vinh về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, đồng thời tiến hành truy thu tài sản để trả lại cho các bị hại.

X.S