Báo Công An Đà Nẵng

Triệt xóa đường dây lô đề của hai quý bà

Thứ hai, 03/01/2022 11:30

Ngày 2-1, Trung tá Nguyễn Quốc Hùng- Trưởng Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án đánh bạc bằng hình thức lô đề, bắt giữ và triệu tập 14 đối tượng có liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ số tiền giao dịch đánh bạc mỗi ngày của nhóm đối tượng này lên tới 350 triệu đồng.

Các "con bạc" bị bắt giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát (TS) Công an TP Hà Tĩnh xác định trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng có biểu hiện đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô lớn. Những dấu hiệu hoạt động phạm tội này nhanh chóng được TS báo cáo lên Ban chỉ huy đơn vị. Nhận định đây là loại tội phạm tạo ra nhiều hệ lụy trong đời sống xã hội, gây mất ANTT và tạo dư luận xấu trong đời sống nhân dân, lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh ngay lập tức chỉ đạo một tổ TS dày dạn kinh nghiệm tiếp tục nắm bắt tình hình, tiến hành mở rộng thêm địa bàn lân cận và những đối tượng có liên quan.

Qua thu thập thông tin tài liệu được biết, các đối tượng trong đường dây lô đề này chủ yếu là nữ giới, hành nghề lao động tự do. Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Thị Lan (1983, trú P. Tân Giang) và Đặng Thị Lan (1964, trú P. Trần Phú, TP Hà Tĩnh). Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây đánh bạc rất tinh vi, mọi hoạt động giao dịch ghi số lô, số đề của các đối tượng chủ yếu thực hiện qua tin nhắn điện thoại và các trang mạng xã hội. Việc nhận và chuyển bảng ghi lô đề các đối tượng đều sử dụng sim rác (không chính chủ), lập nên các tên ảo trên mạng xã hội để giao dịch, tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Việc chuyển, thanh toán tiền đều qua tài khoản ngân hàng… do đó, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình đấu tranh, bắt giữ.

Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm và tinh thần đấu tranh không kh5oan nhượng với tội phạm, sau thời gian hơn 6 tháng kiên trì thu thập tài liệu, chứng cứ, chiều tối 29-12-2021, Công an TP Hà Tĩnh huy động 50 CBCS đồng loạt tấn công 14 tụ điểm trên khắp TP Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên (tỉnh hà Tĩnh), bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu là Đặng Thị Lan, Nguyễn Thị Lan và 12 đối tượng có liên quan: Trương Thị Vinh (1972), Võ Thị Liên (1989), Trịnh Văn Ninh (1986), Hồ Thị Sương (1994), Trần Thị Cúc (1981), Trần Thị Thủy (1975), Trần Thị Tuyết Như (1994), Nguyễn Thị Hòa (1980), Hoàng Thị Hợi (1971, cùng trú TP Hà Tĩnh) và Trần Sao Băng (1972), Nguyễn Thị Lý (1988, cùng trú H. Cẩm Xuyên). Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 20 chiếc ĐTDĐ và các sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động ghi lô đề.

 Cơ quan điều tra lấy lời khai hai đối tượng Nguyễn Thị Lan và Đặng Thị Lan.

Tại cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh, với các tang vật chứng không thể chối cãi, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua đấu tranh, bước đầu cơ quan công an xác định: đường dây lô đề trên đã hoạt động gần 1 năm nay, gồm 3 cấp đại lý, hoạt động có tổ chức, mang tính chất chuyên nghiệp. Hằng ngày đại lý các cấp nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp, chuyển qua Zalo, Facebook và tin nhắn điện thoại cho Nguyễn Thị Lan và Đặng Thị Lan để những đối tượng này tính toán số tiền thắng, thua. Số lượng con bạc tham gia trong đường dây được xác định là đông và từ nhiều địa bàn, trung bình mỗi ngày giao dịch với số tiền khoảng 350 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án, phân loại đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

X.S