Báo Công An Đà Nẵng

Triệt xóa đường dây lô đề do quý bà cầm đầu

Thứ tư, 19/10/2022 07:48
Đối tượng cầm đầu Trần Thị Dung.

Nhận thấy đây là vụ việc phức tạp, các đối tượng trong đường dây hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi và là loại tội phạm tạo ra nhiều hệ lụy xã hội nên lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh chỉ đạo thành lập ban chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Tiến hành thu thập tài liệu, xác minh thông tin tại những điểm có dấu hiệu hoạt động ghi lô đề, bám sát mọi "di biến động" của các con bạc, những đối tượng tổ chức bán lô, đề, cũng như các thầu đề. Ban chuyên án đã nắm bắt được phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây này. Để hoạt động, các đối tượng chủ yếu "giao dịch" với nhau qua điện thoại, mạng xã hội và tài khoản ngân hàng. Sau khi thực hiện xong hành vi các đối tượng sẽ xóa sạch dữ liệu, thường xuyên thay đổi sim và cách thức liên lạc. Quá trình thực hiện hành vi ghi số lô, số đề được tiến hành trong phòng kín của những ngôi nhà kiên cố và có gắn hệ thống camera giám sát xung quanh, nên quá trình tiếp cận, bắt giữ lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Với sự quyết tâm và tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã nhận diện được đối tượng cầm đầu đường dây cờ bạc này là "quý bà" Trần Thị Dung (1987, trú P. Trần Phú, TP Hà Tĩnh). Dưới trướng của Dung có 4 đối tượng giữ vai trò "thư kí", gồm: Lê Thị Thùy Trang (1988, trú P. Nam Hà), Võ Thị Thùy (1970, trú P. Tân Giang), Phan Thị Tuyết (1964, trú P. Bắc Hà) và Lưu Văn Tuấn (1964, trú P. Bắc Hà, TP Hà Tĩnh).

Các đối tượng trong đường dây cờ bạc bị bắt giữ.

Sau một thời gian vào cuộc thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, nhận thấy điều kiện để triệt xóa đường dây đánh bạc này đã đảm bảo đầy đủ các yếu tố cần thiết, đúng 18 giờ ngày 7-10, Ban chuyên án quyết định phá án. Hàng chục CBCS được huy động với các phương tiện, công cụ hỗ trợ, chia thành 9 mũi công tác đồng loạt triển khai, bắt giữ 5 đối tượng, gồm: Trần Thị Dung, Lê Thị Thuỳ Trang, Võ Thị Thuỳ, Phan Thị Tuyết và Lưu Văn Tuấn; đồng thời triệu tập 9 đối tượng khác tham gia với vai trò là "con bạc" trong đường dây lô đề nói trên. Quá trình bắt giữ, khám xét nhà các đối tượng, lực lượng Ban chuyên án thu giữ nhiều ĐTDĐ trong đó có chứa thông tin "giao dịch" số lô, số đề giữa các đối tượng.

Tại cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh, qua đấu tranh các đối tượng đều khai nhận về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại. Bước đầu, cơ quan Công an xác định số tiền các đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trong ngày 7-10 với số tiền gần nửa tỷ đồng.

Ngày 18-10, lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh cho biết, sau khi củng cố hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 10 đối tượng để điều tra về hành vi: "Đánh bạc". Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật.

P.QUÂN