Báo Công An Đà Nẵng

Triệt xóa đường dây ma túy dưới chân núi Ngọc Linh

Thứ bảy, 16/07/2022 07:04
Bắt và khám xét nơi ở của Vũ Quốc Hải và Nguyễn Thành Lâm.

Qua quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, từ đầu năm đến nay các đội nghiệp vụ Công an huyện Nam Trà My phát hiện có nhiều đối tượng lạ mặt ở nơi khác đến giao du với một số thanh niên thuộc diện quản lý trên địa bàn. Tiếp tục theo dõi, các trinh sát biết được các đối tượng này liên quan đến đường dây mua bán chất ma túy trái phép trên địa bàn. Chúng chuyên lôi kéo, dụ dỗ những thanh niên mới lớn, nhà có điều kiện ở các xã vùng cao của huyện sử dụng trái phép chất ma túy. Xét thấy tính chất nguy hiểm, Công an huyện Nam Trà My quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau hơn 3 tháng triển khai lực lượng nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, chiều tối 12-7, tổ trinh sát của Công an huyện Nam Trà My đã mật phục bắt quả tang đối tượng Vũ Quốc Hải (1996, trú xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” cho V.T.S. (trú huyện Tiên Phước). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một gói bột màu trắng trọng lượng 0,06 gam.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận chất bột màu trắng trên là heroin, được V.T.S. mua của Vũ Quốc Hải với giá 200.000 đồng để sử dụng. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Quốc Hải, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 1 gói ni-lông trọng lượng 2,73g, bên trong có chứa chất bột màu trắng. Hải khai nhận đây là heroin mà y mua tại địa bàn huyện lân cận về để phân ra bán lại cho các con nghiện.

Cùng lúc đó, một tổ trinh sát khác của Công an huyện Nam Trà My đã mật phục, theo dõi và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Lâm (1982, trú xã Trà Mai) để làm rõ hành vi cùng với Vũ Quốc Hải tổ chức mua bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện trên địa bàn. Mở rộng xác minh, Công an huyện Nam Trà My đã triệu tập làm việc thêm với 4 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên.

Việc triệt xóa đường dây gieo rắc “cái chết trắng” trên được đông đảo người dân địa phương vui mừng, phấn khởi; đồng thời góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nam Trà My tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

BÃO BÌNH