Báo Công An Đà Nẵng

Triệt xóa đường dây ma túy TPHCM - Đà Nẵng

Thứ sáu, 01/04/2016 10:22

(Cadn.com.vn) - Ngày 28-3, Đại tá Nguyễn Xuân Cường - Trưởng phòng Cảnh sát Ma túy (CSMT) CATP Đà Nẵng cho biết, TS Phòng CSMT vừa triệt phá thành công Chuyên án 223N, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 150g ma túy dạng “đá” và một số tang vật liên quan. Theo Đại tá Cường, việc khám phá thành công chuyên án, thu giữ trọn vẹn số lượng ma túy khi các đối tượng chưa kịp tung ra thị trường đã chặt đứt đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ TPHCM ra TP Đà Nẵng.

Trở lại vụ án, tháng 10-2015, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm thông tin tuyến, địa bàn trọng điểm, TS Phòng CSMT CATP Đà Nẵng phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, trong đó nổi lên một đối tượng người Quảng Nam. Tiếp tục tăng cường công tác nghiệp vụ, phân công lực lượng giám sát, theo dõi nhưng bước đầu thông tin về nhân thân, lai lịch đối tượng chưa thể làm rõ. Thời gian sau Tết Nguyên đán Bính Thân, TS phát hiện, tiếp nhận thêm nguồn tin do nhân dân cung cấp cho thấy nguồn cung cấp ma túy là từ các đối tượng tại TPHCM.

Quá trình tiếp nhận và xác minh thông tin, bước đầu lực lượng TS nắm được “nguồn cung” ma túy là 2 đối tượng từ TPHCM, gồm một đối tượng nữ, tên thường gọi Ngân và đối tượng nam giới chưa rõ tên tuổi. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng được thể hiện rất chuyên nghiệp, đó là thường xuyên thay đổi cách thức vận chuyển ma túy “đá” từ TPHCM về Đà Nẵng. Chúng thường ngụy trang để gửi ma túy trên các chuyến xe đường dài, còn bản thân thì di chuyển bằng máy bay. Căn thời gian “hàng” đến địa điểm, chúng nhanh chóng giao dịch và quay trở lại TPHCM trong thời gian sớm nhất có thể. Một điều nữa, các đối tượng thường xuyên thay đổi lịch trình bay vào phút cuối, chuyển cuộc gọi... để tránh sự giám sát của CQĐT.

Lưu Kim Ngân và Nguyễn Văn Thưởng tại CQĐT.

Tháng 3-2016, trên cơ sở kiến nghị của TS, lãnh đạo Phòng CSMT đề xuất Giám đốc CATP cho xác lập Chuyên án 223N nhằm huy động lực lượng, phương tiện để đấu tranh, làm rõ. Chỉ chưa đầy nửa tháng, TS đã có đủ tài liệu về nhân thân, lai lịch đối tượng cũng như thủ đoạn của chúng, chờ thời cơ đến là có thể tiến hành phá án. Ngày 23-3, thông qua biện pháp nghiệp vụ, TS nắm được đối tượng đang vận chuyển ma túy về Đà Nẵng với số lượng khá lớn, Ban Chuyên án quyết định bố trí lực lượng, chốt chặn các địa điểm đối tượng có thể chọn làm nơi giao dịch... và chờ sẵn. 22 giờ 30 cùng ngày, sau khi 3 đối tượng vừa rời Sân bay Đà Nẵng di chuyển về khách sạn N.H (đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu), các tổ TS liền ập đến bắt quả tang cùng tang vật gồm 150g ma túy “đá”. Tại CQĐT, đối tượng nữ khai tên Lưu Kim Ngân (1982, trú P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân), đối tượng nam tên Nguyễn Văn Thưởng (1984, trú P.3, Q.Gò Vấp, TPHCM). Phòng CSMT CATP cũng ra quyết định xử lý hành chính một đối tượng đi cùng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy...

Đại úy Đỗ Tiến Dũng - Đội phó   Đội 3 Phòng CSMT cho biết, mặc dù bị bắt quả tang nhưng Ngân vẫn ngoan cố, quanh co chối tội, lấy lý do có con nhỏ 4 tháng tuổi để tránh hợp tác với CQĐT. Tuy nhiên, mọi tài liệu về quá trình hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Ngân đã được củng cố. Riêng Nguyễn Văn Thưởng, là đối tượng có 3 tiền án về tội “Cướp tài sản” với tổng hình phạt 14 năm tù và cũng là đối tượng trực tiếp đứng tên người gửi hàng nên y đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được CQĐT tiếp tục làm rõ.

D.N.H