Báo Công An Đà Nẵng

Triệt xóa hàng loạt băng nhóm cưỡng đoạt tài sản manh động (2)

Thứ ba, 20/08/2013 11:43

* Kỳ cuối: Đợt truy quét quy mô lớn

(Cadn.com.vn) - Như đã đề cập ở kỳ trước, Nguyễn Bá Dương, tức Bom Đại đứng đầu một nhóm phục tùng dưới trướng của Tý Vện nên tung hoành ngang ngược. Nhóm này hằm hè với đàn em của Quyền Éc Ke từ trước. Cái lẽ đó cũng dễ hiểu bởi một đất không thể hai "vua", nhưng "tướng" chưa đánh mà đàn em đã rất manh động.

Cuộc hỗn chiến đẫm máu

Đêm 2-6-2013, đàn em của Quyền Éc Ke và nhóm Bom Đại đụng độ nhau gần khu vực Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Quảng Trị. Tại đây, đôi bên nổi máu yêng hùng, lời chưa nói thì nắm đấm đã tung ra. Cảm thấy chưa đủ, đôi bên cùng gọi người đến chi viện. Sau khi nhận tin, đàn em của Quyền Éc Ke chạy đến quán karaoke của đại ca lấy một số hung khí đến nghênh chiến, em trai Quyền là Vương Khánh Long có tham gia. Phía nhóm Bom Đại cũng không kém, kiếm, đao sáng loáng. Cuộc hỗn chiến đánh chém với hơn 10 đối tượng tham gia đã khiến dân tình khu vực giao nhau đường Hàm Nghi - Nguyễn Huệ (TP Đông Hà) một phen hú vía.

Chưa tàn cuộc chiến thì máu đã đổ. Đôi bên đều bị thương. Vương Khánh Long, em trai của Quyền bị chém gãy hở độ 2 mỏm khuỷu tay trái. Vũ Thành Trung (1989) bị chém nhiều nhát trên vùng đầu. Sau khi bỏ chạy theo hướng QL9, Trung mất nhiều máu, ngã xuống sông và tử vong, 3 ngày sau mới phát hiện được thi thể.

Công bố lệnh bắt Tý Vện.

Phía nhóm Bom Đại, có Đặng Hoài Quốc bị bong rạn vỡ 1/3 trên xương quay cẳng tay trái. Ngay trong đêm, CATP Đông Hà, Phòng CSĐTTPVTTXH đã làm rõ, truy bắt nhiều đối tượng. Trong vụ án này, CATP Đông Hà đã khởi tố vụ án "Giết người", "Cố ý gây thương tích", bắt 4 đối tượng của nhóm Bom Đại gồm Bom Đại, Phan Phi Hùng (1984), anh em Đặng Hoài Quốc (1989), Đặng Hoài Linh (1991, đều trú P.1, TP Đông Hà) về 2 tội danh trên. Đàn em của Quyền Éc Ke bị bắt về hành vi "Cố ý gây thương tích" gồm Hoàng Lợi (1985), Nguyễn Tiến Dũng (1982), Phan Ngọc Lân (1991), Phạm Mạnh Phi (1990), Nguyễn Hữu Hoàng (1995), Nguyễn Anh Dũng (1992) và Trần Văn Dũng (1985). Vụ án này được CATP Đông Hà chuyển Phòng CSĐTTPVTTXH tiếp tục thụ lý.

Vụ tổ chức đánh chém gây hậu quả nghiêm trọng như vụ án này là đầu tiên xảy ra trên địa bàn Quảng Trị, nó phơi bày một phần sóng ngầm của các băng nhóm đang hoạt động phức tạp.

Công bố lệnh bắt Lê Tứ Long.

Phá Chuyên án 135C

Với những hoạt động phi pháp của băng Quyền Éc Ke và Tý Vện, lực lượng Ban Chuyên án 135C triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết tấn công, triệt xóa trả lại bình yên cho nhân dân. Tuy nhiên, công tác đấu tranh gặp vô vàn khó khăn. Thượng tá Lê Quang Công, quyền Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH cho biết, đơn vị điều động các trinh sát dày dạn kinh nghiệm về địa bàn nắm tình hình, tạo niềm tin vững chắc để vận động người dân tố giác tội phạm. Đây là công việc vô cùng khó khăn vì người dân đều rất sợ các băng nhóm. Tuy nhiên, được vận động, các bị hại lần lượt hợp tác với CQĐT.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu chứng minh hành vi phạm tội, CQĐT khởi tố 2 vụ án đối với hai băng nhóm này đều về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Ngày 4-7-2013, CQĐT ra quyết định khởi tố bị can đối với Quyền Éc Ke và đàn em thân tín Lê Tứ Long về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Lê Tứ Long trên đường trốn chạy sang Lào nhưng đến cửa khẩu Bờ Y - Kon Tum đã bị TS bắt gọn. Còn Quyền Éc Ke đã trốn khỏi địa bàn, CA tỉnh Quảng Trị ra quyết định truy nã toàn quốc. Trong nhóm của Quyền Éc Ke, đến thời điểm này còn có Vương Khánh Long và Nguyễn Hà Hoài Hận (1986, trú P.3, TP Đông Hà) bị bắt cùng với hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Phát hiện thi thể Vũ Thành Trung, bị nhóm của Bom Đại chém đến tử vong.

Đối với băng nhóm Tý Vện, CA đã bắt Tý Vện và đàn em về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" gồm Lê Viết Bảo (1986), Lê Long Thành (1987), Võ Hồng Đức (1985), Đặng Hải Sơn (1985), Nguyễn Mạnh Tuấn (1989), Nguyễn Văn Bình (1987) ra đầu thú, riêng Nguyễn Trọng Lâm (1987) đang bỏ trốn. Cả nhóm này đều trú P.1, TP Đông Hà.

Đối với tội danh "Cưỡng đoạt tài sản", CQĐT tiếp tục làm rõ và còn khởi tố nhiều đối tượng liên quan khác. Trong quá trình điều tra, thu giữ hàng chục rựa, đao, kiếm, mã tấu tại nhà nhiều đối tượng.

Phố phường bình yên!

Kể từ khi xác lập chuyên án, lực lượng tham gia không phút ngơi nghỉ, điều tra đúng hướng và thu thập chứng cứ đạt kết quả. Thiếu tướng Lê Công Dung - Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến công tác lập án đấu tranh đúng đối tượng, đạt hiệu quả, từ đó giúp giải tỏa bức xúc trong dư luận, đem lại lòng tin của nhân dân đối với lực lượng CA, để mỗi người dân trên địa bàn yên tâm lao động, sản xuất, kinh doanh.

Thông tin CA tỉnh Quảng Trị bắt giữ nhiều đối tượng trong hai băng Tý Vện và Quyền Éc Ke đã nức lòng dân, đặc biệt là cánh lái xe và người dân buôn bán nhỏ. Những cuộc điện thoại gọi đến máy làm việc của Thượng tá Lê Quang Công ngày mỗi nhiều hơn với lời cảm ơn sâu sắc. "Chú ơi, cháu là lái xe chở gỗ, lâu ni cực lắm, nay cảm ơn chú, các anh cảnh sát hình sự đã không ngại nguy hiểm, đấu tranh triệt xóa băng nhóm, trả lại bình yên cho người dân" - một lái xe bày tỏ.

Chia sẻ quá trình phá án, Thiếu tá Nguyễn Thanh Tịnh, Đội trưởng Đội điều tra án xâm hại nhân thân và Thiếu tá Nguyễn Xuân Thắng, Đội trưởng Đội điều tra án xâm hại tài sản (Phòng CSĐTTPVTTXH) cho biết: Đây là chuyên án lớn, địa bàn rộng và nhiều đối tượng nên anh em trinh sát vô cùng vất vả, gian nan, nhưng tất cả đều quyết không chùn bước. Rất đông người dân có mặt chứng kiến lệnh bắt giam các đối tượng, họ cũng rùng mình trước số lượng đao, kiếm, rựa, mã tấu thu giữ tại nhà bị can.

Thượng tá Lê Quang Công bày tỏ sự cảm kích khi nhận được sự hỗ trợ của người dân và cho biết công tác điều tra mở rộng vẫn tiếp tục. Nếu ai là bị hại tương tự của 2 băng nhóm trên, hãy đến trình báo CQĐT vụ việc. Đối với những kẻ đang bỏ trốn, hãy đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của luật pháp.

Bài, ảnh: Bảo Hà